Top 10 bệnh nhân tim mạch trong giới bóng đá

Cựu HLV Liverpool, Gerard Houllier, vừa qua đời ở tuổi 73 sau một cơn đau tim. Điều đáng buồn là ông không phải là người duy nhất trong giới bóng đá gặp vấn đề về tim mạch. Nhiều người vì bệnh mà giải nghệ sớm, một số thậm chí còn đột tử ngay khi còn đang thi đấu. Dưới đây là 10 cái tên nổi bật nhất.
Top 10 bệnh nhân tim mạch trong giới bóng đá
1.
Nwankwo Kanu

Không lâu sau khi giúp Nigeria giành HCV Olympic Atlanta 1996, Kanu được Inter mua về. Nhưng trong cuộc kiểm tra y tế bắt buộc, các bác sỹ phát hiện tim anh có vấn đề. Kanu sau đó phải làm phẫu thuật thay van động mạch chủ, và phải tới năm sau mới có thể ra mắt Inter. Thật may là anh vẫn có thể chơi bóng tới hết sự nghiệp.

2.
Marc-Vivien Foe

Không may mắn như Kanu, Foe qua đời ngay trên sân sau một cơn đau tim trong khi đang cùng đội tuyển Cameroon thi đấu với Colombia ở bán kết Confed Cup 2003. Khám nghiệm tử thi cho thấy Foe mắc bệnh cơ tim phì đại, một chứng bệnh làm tăng nguy cơ tử vong khi vận động mạnh. Ngày ra đi, Foe mới 28 tuổi.

3.
Khalilou Fadiga

Tháng 10/2004, Fadiga đột quỵ ngay trước một trận đấu cho Bolton. Các bác sỹ buộc phải lắp máy khử rung tim cho anh sau khi nhận thấy nhịp tim của anh không được như bình thường. Thật may là sau đó tuyển thủ Senegal vẫn có thể hồi phục. Anh ra mắt Bolton vào đầu năm 2005 và sau đó chơi thêm 5 trận cho đội bóng Anh.

4.
Andy Scott

Vào tháng 4/2005, Andy Scott, người lúc đó vẫn đang thuộc biên chế của Leyton Orient, buộc phải treo giày ở tuổi 32 sau khi được phát hiện gặp vấn đề về tim mạch. Thực tế, vấn đề của Scott cũng là cơ tim phì đại, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của Foe hai năm trước đó. Chính kết cục buồn của Foe là lý do các bác sỹ yêu cầu Scott ngừng thi đấu ngay lập tức.

5.
Fabrice Muamba

Muamba lên cơn đau tim và gục xuống ngay trên sân trong hiệp một trận tứ kết FA Cup giữa Bolton và Tottenham hồi tháng 3/2012. Sau khi được các bác sỹ tích cực cứu chữa ngay trên sân, Muamba được chuyển thẳng tới bệnh viện tim ở London. Bác sỹ của Bolton nói rằng tim của anh đã ngừng đập 78 phút. Cầu thủ người Anh sinh ra tại Zaire may mắn sống sót, nhưng buộc phải giải nghệ ở tuổi 23. Hiện Muamba đang làm báo và HLV đào tạo trẻ.

6.
Piermario Morosini

Chưa đầy một tháng sau vụ Muamba, lại thêm một cầu thủ nữa gục xuống ngay trên sân. Lần này là Piermario Morosini, tiền vệ của Livorno. Anh đột quỵ sau một cơn đau tim trong hiệp một trận đấu ở Serie B giữa Livorno với Pescara. Sau khi ngã xuống, Morosini cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống bất tỉnh. Sau khi được chăm sóc, anh lập tức được đưa tới bệnh viện, nhưng không may qua đời ngay trên xe cứu thương. Lúc ấy Morosini được 25 tuổi.

7.
Gregory Mertens

Trung vệ người Bỉ chịu một cơn đau tim trong trận đấu cho đội dự bị của Lokeren vào ngày 27/4/2015. Dù đã được các bác sỹ tích cực cứu chữa ngay trên sân và nhanh chóng đưa đến bệnh viên, Mertens không bao giờ tỉnh lại nữa và qua đời sau ba ngày nằm viện trong tình trạng sống thực vật. Các quan chức của Lokeren khẳng định Mertens đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra sức khỏe theo tiêu chuẩn của UEFA, nên nguyên nhân anh lên cơn đau tim là một bí ẩn.

8.
Cheick Tiote

Tiote từng là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League khi khoác áo Newcastle. Nhưng vào ngày 5/6/2017, tức chỉ 16 ngày trước sinh nhật thứ 31 của Tiote, cả thế giới được một phen rúng động khi nghe tin anh đột tử ở Trung Quốc. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà lên một cơn đau tim trong một buổi tập cùng với đội bóng có trụ sở ở Bắc Kinh, Beijing Enterprises.

9.
Davide Astori

Ngày 4/3/2018, hậu vệ 31 tuổi người Italia, Davide Astori, đột ngột qua đời khi đang ngủ trong khách sạn trước trận đấu của Fiorentina với Udinese. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh đã lên cơn đau tim trước khi chết. Khi nghe tin, các đồng đội của Astori là Diego López và Carlos Sánchez đều vì sốc quá mà bất tỉnh, rất may là cả hai đều hồi phục ngay sau đó. Cả hai đội bóng mà Astori từng thi đấu là Cagliari và Fiorentina đều quyết định treo số áo 13 để tưởng nhớ Astori.

10.
Papy Faty

Ngày 25/4/2019, tuyển thủ Burundi, Papy Faty lên một cơn đau tim đột ngột khi đang chơi bóng cho CLB Malanti Chiefs của Eswatini, chung biên giới với Nam Phi. Anh lập tức được đưa tới bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi. Cái chết của Faty gây nhiều tranh cãi, vì trước đó ba tháng, các bác sỹ từng phát hiện ra anh có vấn đề tim mạnh và khuyên anh ngừng chơi bóng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x