Vừa tới MU, Ronaldo lại lo cáo buộc hiếp dâm

Huyền Linh
14:04 ngày 05-09-2021
Cô gái từng tố cáo Ronaldo cưỡng bức hồi năm 2009 tiếp tục khởi kiện CR7 với những tình tiết mới. Việc này khiến ngày trở lại nước Anh thi đấu của Ronaldo kém vui, dù anh và các cộng sự từng bỏ ra gần 400.000 USD bồi thường để khiến nạn nhân im lặng.
Vừa tới  MU, Ronaldo lại lo cáo buộc hiếp dâm

Nỗi ám ảnh của Ronaldo

Vài năm một lần, người cáo buộc Ronaldo hiếp dâm lại đưa ra một vài tình tiết mới. Điều này khiến CR7 ăn không ngon ngủ không yên suốt một thời gian dài, tới mức anh chẳng ngần ngại lên truyền hình chia sẻ về những ngày khó khăn ấy.

"Tôi cảm thấy rất tệ trong những năm qua", Ronaldo bộc bạch trên truyền hình Anh hồi năm 2019. "Bản tin dày đặc những dòng chữ về Cristiano Ronaldo làm điều xấu. Tôi mở ti vi đúng lúc các con đi từ tầng trên xuống và phải lập tức chuyển kênh vì không muốn bọn trẻ thấy tên bố bị bêu xấu. Tôi thực sự xấu hổ".

Câu chuyện Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm bắt đầu diễn ra kể từ ngày 12/6/2009, lúc CR7 vẫn còn là cầu thủ thuộc biên chế MU. Kết thúc mùa giải, anh được CLB cho phép xả hơi bằng một chuyến du lịch đến Las Vegas. Ronaldo gặp một cô gái ở hộp đêm, và anh đưa người đẹp nóng bỏng này về nhà mình hoan lạc đến sáng.

Bê bối hiếp dâm khiến CR7 ăn không ngon, ngủ không yên trong suốt quá trình kiện tụng kéo dài 2 năm qua

Vài ngày sau cuộc vui ở Mỹ, Ronaldo trở về anh và hoàn tất bản hợp đồng với Real Madrid. Vụ bê bối tạm ngủ quên một thời gian, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tháng 4/2017, tờ báo Đức Der Spiegel đã tiết lộ chuyện động trời về bê bối của CR7. Một cô gái xuất hiện trong loạt phóng sự với tư cách người trong cuộc ẩn danh.

"Hắn ta không muốn đưa vụ việc này ra tòa. Thay vì để cả thế giới biết đến góc khuất của mình, Ronaldo cùng người đại diện hẹn gặp riêng tôi hồi tháng 1/2010 để thu xếp giải quyết vụ việc trong êm thấm", nạn nhân tiết lộ. Số tiền 375.000 USD được chuyển thẳng vào tài khoản của Mayorga kèm điều kiện cô không bao giờ được nói chuyện này ra ngoài.

Ban đầu, Der Spiegel chỉ muốn tiết lộ các tài liệu liên quan đến giao dịch đơn thuần trong bóng đá như hợp đồng cầu thủ, cách các ngôi sao trốn thuế... Việc phát hiện giao dịch "bịt miệng nạn nhân" của Ronaldo là điều họ không hề lường trước. Việc nạn nhân xuất hiện, phá vỡ giao kèo im lặng còn khiến tất cả bất ngờ hơn nữa.

Ai đúng, ai sai?

Nạn nhân một mực khẳng định Ronaldo hiếp dâm. CR7 bác bỏ điều này, khẳng định cô gái hoàn toàn đồng ý khi anh mở lời muốn mây mưa. Không ai muốn nhận lỗi sai về mình. Phía Ronaldo nói mọi chuyện hoàn toàn là việc giả tưởng được báo chí nghĩ ra, và không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Ronaldo hiếp dâm. Der Spiegel lập tức phản pháo bằng một loạt hình chụp tin nhắn giữa Ronaldo và luật sư về vụ việc.

Khi cả 2 bên còn tranh cãi về tính xác thực của câu chuyện "giả tưởng" kia thì nạn nhân bất ngờ tiết lộ danh tính. Đó là một cô gái trẻ có tên Kathryn Mayorga. Theo hồ sơ của Sở Cảnh sát Las Vegas, Mayorga đã tới trình báo về một vụ hiếp dâm xảy ra vào ngày 13/6/2009, đúng 1 ngày sau khi cô gặp Ronaldo ở hộp đêm. Cảnh sát ghi nhận cô có nhiều vết thương, trầy xước trên người như bị bạo hành.

Ronaldo và Mayorga trong cuộc vui hồi 2009

"Ai đã hành hung và hãm hiếp cô?". Cảnh sát Las Vegas hỏi Mayorga nhưng cô không chịu tiết lộ điều gì ở thời điểm đó. Nội dung những tin nhắn giữa Ronaldo và luật sư lại cho thấy anh dường như không phải người vô tội. CR7 thú nhận dưới danh nghĩa "nghi can X": "Cô ấy nói không, dừng lại đi, nhưng tôi vẫn lại gần", "Cô ấy không muốn làm chuyện đó, nói tôi đang cưỡng ép"...

Bất chấp những tiết lộ mới về bê bối Ronaldo hiếp dâm, chính quyền Mỹ quyết định không đưa vụ việc ra tòa điều tra cấp bang. Nhưng Mayorga không bỏ cuộc. Trong diễn biến mới nhất, cô tuyên bố mình chưa hề ký vào thỏa thuận bồi thường 375.000 USD hồi năm 2010 do bị sang chấn tâm lý. Cô sẵn sàng đẩy đơn tố cáo lên tòa án cấp liên bang nhằm đòi lại công lý cho bản thân, quyết làm CR7 phải trả giá.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x