Kết quả Đức 1-2 Nhật Bản: Tuyệt vời tinh thần Samurai!

VIỆT HÀ
Từ 22:08 ngày 23-11-2022
Trong trận đấu Đức vs Nhật Bản tại lượt trận đầu bảng E World Cup 2022, người Đức đá trên cơ nhưng người Nhật lại chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời với màn lội ngược dòng khó tin trong hiệp hai. Những chiến binh Samurai đã tạo nên chiến thắng lịch sử của bóng đá châu Á.

BÀN THẮNG
Đức:
Guendogan (33’ pen)
Nhật Bản: Ritsu Doan (75’), Asano (84’)

Đội hình ra sân của Đức ghi nhận cột mốc ý nghĩa với Jamal Musiala. Với 19 tuổi 270 ngày, tiền vệ trẻ của Bayern trở thành cầu thủ trẻ nhất của Đức ra sân tại một kỳ World Cup kể từ sau Karl-Heinz Rummenigge vào năm 1958 (19 tuổi 72 ngày). Trong lịch sử ĐT Đức, chỉ có 3 cầu thủ trẻ hơn Musiala khi tranh tài tại World Cup.

Ngoài Musiala, HLV Hansi Flick tiếp thêm sức trẻ cho hàng công bằng Kai Havertz bên cạnh hai cựu binh Serge Gnabry và Thomas Mueller. Bộ tứ này nhận được sự hỗ trợ từ cặp tiền vệ Joshua Kimmich – Ilkay Guendogan giúp người Đức dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Trong sơ đồ 4-2-3-1, David Raum thường xuyên dâng cao bên cánh trái để hỗ trợ tấn công khiến Đức gần như chơi với 3 hậu vệ.

Đức tấn công bài bản và có nhịp độ nhuần nhuyễn, điều mà ít đội bóng lớn nào làm được từ đầu World Cup. Họ cầm bóng vượt trội trong hiệp một (81%), tạo được sức ép lớn về phía khung thành Nhật Bản. Tuy nhiên, hàng thủ Đức cũng bị đối phương cảnh cáo bằng pha phản công nhanh kết thúc bằng pha dứt điểm tung lưới Đức của Daizen Maeda. May mắn cho Đức là bàn thắng không được công nhận vì số 25 của Nhật đã rơi vào thế việt vị.

Dù thể hiện lối chơi tích cực, Đức lại thiếu những cú xâm nhập trực diện và táo bạo. Lần hiếm hoi họ làm được điều này trong hiệp một thì lập tức tạo ra bàn thắng. David Raum thoát xuống trống trải khiến thủ môn của Nhật phải phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm phạt đền, Guendogan lạnh lùng mở tỷ số cho người Đức. Với 18 cú dứt điểm nhưng chỉ thu về 1 bàn thắng trong hiệp một, hiệu quả dứt điểm thấp cũng là một vấn đề khác của đại diện châu Âu.

Nhật Bản (xanh) tạo cú sốc cho người Đức

Người Nhật dù lép vế nhưng cũng thể hiện được bản sắc của mình. Các học trò của HLV Hajime Moriyasu tự tin tổ chức lên bóng, gây sức ép với người Đức trong hiệp hai. Tuy nhiên, việc đội hình Nhật dâng cao lại mở ra nhiều cơ hội cho Đức. Phút 51, Musiala đi bóng xuất sắc vượt qua 4 cầu thủ Nhật tiếc rằng lại dứt điểm bất thành. Không lâu sau đó, tới lượt Guendogan dứt điểm chạm cột dọc đối thủ châu Á. Đẳng cấp của người Đức thể hiện trong cách họ phối hợp đơn giản nhưng sắc nét và tốc độ. Phút 70, liên tiếp 3 cú dứt điểm của Gnabry và các đồng đội đã không thắng được phản xạ xuất thần của thủ thành Shuichi Gonda.

Liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội đẹp, Đức đã phải trả giá bằng bàn thua bất ngờ vào phút 75. Cầu thủ mới vào thay người Ritsu Doan đã ập vào sút bồi thành công sau khi Manuel Neuer nỗ lực đẩy bóng từ pha căng ngang của Minamino. Bàn gỡ hòa làm các cầu thủ Nhật bừng bừng khí thế trong khi người Đức có phần lúng túng. Hansi Flick tung Mario Goetze và Niclas Fullkrug vào sân nhằm tăng cường hàng công nhưng hàng thủ lại tiếp tục sơ hở. Pha đứng sai vị trí của Suele làm bẫy việt vị của Đức bị hỏng vào phút 84, Takuma Asano đã thoát xuống đầy quyết tâm trước khi sút tung lưới Neuer từ góc rất hẹp.

Ý chí tuyệt vời của người Nhật đã giúp họ giữ vững lợi thế 2-1. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu tạo nên cơn địa chấn tiếp theo của bóng đá châu Á sau chiến công của Saudi Arabia.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU ĐỨC VS NHẬT BẢN

ĐỨC (4-2-3-1): Neuer, Suele, Ruediger, Schlottebeck, Raum, Kimmich, Guendogan (Goretzka 67’), Gnabry (Moukoko 90’), Havertz (Fullkrug 79’), Musiala (Goetze 79’), Mueller (Hofmann 67’).

NHẬT BẢN (4-2-3-1): Gonda, Sakai (Minamino 74’), Itakura, Yoshida, Nagatomo (Mitoma 57’), Tanaka (Doan 71’), Endo, Ito, Kamada, Kubo (Tomyasu 46’), Maeda (Asano 57’).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x