Alvaro Morata: 'Tôi đã có cơ hội để khoác áo Barca'

Sau 2 năm khoác áo Juventus theo hợp đồng cho mượn, Alvaro Morata vừa trở lại Atletico ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa rồi. Nhưng trả lời phỏng vấn đài phát thanh Cadena SER, tiền đạo này cho biết lẽ ra anh đã có cơ hội chuyển đến Barca, nếu không bị HLV Massimiliano Allegri của Juventus giữ lại.

Phóng viên: Anh thấy sao khi trở lại Atletico?

Alvaro Morata: Sẽ tốt hơn, nếu chúng tôi thắng trận derby Madrid.

HLV Diego Simeone có nói gì với anh sau trận derby không?

Không, tôi còn chẳng gặp ông ấy. Nhưng tôi nghĩ El Cholo sẽ tự hào với những gì chúng tôi đã thể hiện, dù Atletico thua trận.

Anh đang có suất đá chính ở đội tuyển Tây Ban Nha nhỉ?

Tất cả là nhờ tôi luôn nỗ lực hết mình, ở cả CLB lẫn ĐTQG.

Một kỳ World Cup diễn ra trong mùa Đông hẳn là rất lạ lẫm?

Khi không thể thay đổi, thì bạn buộc phải thích nghi thôi.

Anh thấy sao về HLV Luis Enrique?

Ông ấy là một người luôn tràn đầy năng lượng.

Hôm trước, chúng tôi vừa phỏng vấn Iago Aspas đấy?

Anh ấy là một hiện tượng. Iago đã chơi ở đẳng cấp rất cao trong nhiều năm, nhưng sẽ rất khó khi một HLV có quá nhiều lựa chọn.

Vậy Tây Ban Nha có hướng đến chức vô địch ở Qatar?

Rõ ràng. Kế thừa một thế hệ bất bại luôn khó khăn. Nhưng chúng tôi đã tiến rất sát chức vô địch EURO và UEFA Nations League. Tôi tin đội tuyển hiện tại có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Anh có nghĩ mình xứng đáng đá chính ở World Cup 2022 không?

Điều quan trọng vẫn là bạn làm được những gì. Một khi đã vô địch World Cup thì không ai quan tâm bạn có đá chính hay không. Với tôi thì đây là một cơ hội, vì tôi chưa từng dự một kỳ World Cup nào.

Ai sẽ là tiền đạo hay nhất ở World Cup 2022?

Hy vọng đó sẽ là một cầu thủ Tây Ban Nha.

Chuyển sang Atletico nhé, đây có phải giai đoạn anh đạt đến sự trưởng thành?

Chúng tôi đã có một khởi đầu khó khăn, phần vì đen đủi, phần vì lịch thi đấu. Nhưng mùa giải vẫn còn rất dài, và chúng tôi đang có một đội hình ấn tượng.

Anh chơi ăn ý với ai nhất ở Atletico?

Với tất cả. Cả Joao Felix, Antoine Griezmann, Thomas Lemar lẫn Yannick Carrasco đều rất giỏi.

Nhưng tình trạng của Griezmann hơi tế nhị nhỉ?

Đúng là rất khó. Nhưng anh ấy luôn mỉm cười và vẫn là một tấm gương về sự chuyên nghiệp.

Nhưng việc cất Griezmann trên ghế dự bị có phải là quyết định của HLV Simeone?

Tôi không nghĩ vậy. Atletico có một đội hình rất chất lượng, và việc ai đá chính còn phụ thuộc vào chiến thuật ở từng trận đấu.

Anh có mối quan hệ như thế nào với HLV Simeone?

Không có gì để phàn nàn cả. Tôi vẫn nói rằng mình không có vấn đề gì với Simeone cả. Ngay cả khi chia tay Atletico để đến Juventus, tôi vẫn nói với El Cholo rằng mình rất may mắn khi được làm việc với ông ấy.

Và Simeone trả lời ra sao?

Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng ông ấy đã chúc tôi may mắn.

Khi ấy có lẽ anh không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Simeone?

Ngay cả khi khoác áo Juventus theo hợp đồng cho mượn, tôi vẫn theo dõi các trận đấu của Atletico mà.

Koke có vẻ đang trở thành mục tiêu chỉ trích, sau khi anh ấy khuyên Vinicius không nên ăn mừng quá lố trong trận derby?

Không ai cảm thấy thoải mái khi đối thủ ăn mừng trên sân của mình cả. Koke cũng chỉ khuyên Vinicius thôi. Nhưng thật tệ khi một cầu thủ 21 tuổi phải nhận những lời lẽ phân biệt chủng tộc trong một trận derby.

Thế anh có “ngứa mắt” không khi họ ăn mừng bằng một điệu nhảy ở sân Metropolitano?

Ai cũng có quyền làm những gì mình muốn. Tôi chỉ khó chịu khi Real Madrid ghi bàn thôi, còn họ ăn mừng theo cách nào là quyền của họ.

Nghe như một thông điệp làm lành nhỉ?

Điều khiến chúng tôi tổn thương là để Real Madrid ghi bàn tại tổ ấm của mình, chứ không phải màn ăn mừng của họ. Giới truyền thông đã đẩy vấn đề đi quá xa sau tuyên bố của Koke với Vinicius.

Vì sao anh quyết định ở lại và khoác áo Atletico?

Tôi nghĩ mình vẫn còn một món nợ với Atletico, đó là giành được một danh hiệu nào đó với đội bóng. Ngay khi trở lại từ Juventus, tôi đã nói với HLV Simeone là: “Tôi đã thực sự trưởng thành, và sẽ chứng tỏ vì sao tôi quyết định ở lại đội bóng” Khi ấy, tôi không hề nghĩ đến những đề nghị khác.

Giờ anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Atletico, với điều khoản thêm 1 năm nữa. Liệu anh có muốn treo giày ở đây?

Giờ tôi có nói gì cũng không ổn. Sự thật thì vẫn là sự thật.

Nhưng anh đã từng có cơ hội gia nhập Barca?

Đúng vậy. Tôi đã có 4 hay 5 lời đề nghị ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng HLV Allegri của Juventus đã nói rõ quan điểm của ông ấy: “Cậu sẽ không đi đâu cả. Tôi muốn cậu đá cặp với Vlahovic”.

Tức là nếu không phải vì Allegri, anh đã đến Barca?

Tôi không phải là người quyết định, mà là Atletico.

Nhưng HLV Xavi của Barca đã gọi điện cho anh?

Đúng vậy, và tôi rất trân trọng điều đó.

HLV giỏi nhất mà anh từng làm việc là ai?

Simeone và Luis Enrique, chắc chắn rồi (cười).

Anh có hình dung đến viễn cảnh Cristiano Ronaldo khoác áo Atletic?

Chuyện đó đã qua rồi.

Liệu anh có ăn mừng bằng một điệu nhảy, nếu ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha?

Không, vì tôi nhảy rất dở.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x