
Từng có thời điểm Bayern Munich và Liverpool được xem là bến đỗ tiềm năng nhất cho ngôi sao tuyển Anh. Tuy nhiên, Barca đã bất ngờ tăng tốc và gần như giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Gordon.
Sau mùa giải 2025/26 bùng nổ với 17 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 46 trận, cầu thủ 25 tuổi được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống pressing cường độ cao mà Flick đang xây dựng.
Dưới đây là 3 cách xếp đội hình của Barca khi có Gordon
1. Sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 không có Raphinha

Anthony Gordon vốn là mẫu cầu thủ chạy cánh trái hiện đại với tốc độ, sự trực diện, pressing không ngừng nghỉ và cực kỳ nguy hiểm trong những pha bứt tốc phía sau hàng thủ. Đây là kiểu cầu thủ mà Flick rất yêu thích.
Nếu cập bến Camp Nou, Gordon nhiều khả năng sẽ thay thế vai trò Marcus Rashford, người vừa trải qua mùa giải cho mượn khá thành công tại Barca. Đội bóng xứ Catalunya không muốn kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford từ Man United, và Gordon được xem là phương án trẻ hơn, giàu năng lượng hơn và phù hợp chiến thuật hơn.
Trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, Gordon sẽ đá lệch trái, hỗ trợ trung phong Ferran Torres hoặc một tiền đạo mới mà Barca dự kiến chiêu mộ để thay Robert Lewandowski.
Điều thú vị là Gordon sẽ hoạt động đối diện với Lamine Yamal bên cánh phải. Điều này đồng nghĩa phần lớn đợt tấn công của Barca có thể tiếp tục dồn sang cánh phải, nơi Yamal là trung tâm sáng tạo. Nhưng đó cũng mở ra cơ hội cho Gordon với những pha di chuyển cắt mặt hoặc băng cột xa đón các đường chuyền từ thần đồng người Tây Ban Nha.
2. Gordon cùng ra sân với Raphinha

Sự xuất hiện của Gordon chắc chắn khiến bài toán nhân sự hàng công Barca trở nên cực kỳ thú vị. Raphinha vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất dưới thời Flick, nhưng vị trí sở trường của anh cũng là cánh trái.
Một khả năng khác có thể được tính tới là Flick kéo Raphinha vào vai trò số 10 phía sau trung phong để tạo điều kiện cho Gordon bám biên.
Nếu điều đó xảy ra, Dani Olmo hoặc Fermin Lopez có thể phải ngồi dự bị. Đây sẽ là lựa chọn mang tính tấn công cực mạnh, khi Barca sở hữu bộ ba Gordon – Yamal – Raphinha phía sau trung phong.
Tuy nhiên, trên thực tế, Flick có lẽ sẽ xoay tua giữa Gordon và Raphinha thay vì để cả hai cùng đá chính thường xuyên. Điều này cũng giúp Gordon có thời gian thích nghi với môi trường mới, bởi áp lực tại Camp Nou luôn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Premier League.
3. Gordon đá trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1

Một chi tiết đáng chú ý là Gordon cũng có thể đá trung phong. Mùa trước tại Newcastle, HLV Eddie Howe từng nhiều lần sử dụng anh ở vị trí cao nhất hàng công và kết quả tương đối tích cực.
Dù không phải mẫu sát thủ săn bàn thuần túy, Gordon sở hữu tốc độ và khả năng di chuyển rất khó chịu để có thể hoàn thành tốt vai trò đá trung phong
Nếu Barca không thể chiêu mộ Julian Alvarez, Joao Pedro hay Harry Kane, Flick hoàn toàn có thể thử nghiệm Gordon ở vai trò “số 9 ảo”.
Hãy tưởng tượng bộ ba Anthony Gordon – Lamine Yamal – Raphinha cùng xuất hiện trên hàng công. Cả ba đều có khả năng rê bóng, bứt tốc và pressing cực mạnh. Hệ thống này sẽ khiến hàng thủ đối phương liên tục bị kéo giãn, tạo khoảng trống cho Pedri hoặc các tiền vệ tuyến hai băng lên khai thác.
Dù vậy, đây có lẽ chỉ là phương án B, bởi Gordon chưa bao giờ được xem là tiền đạo ghi 30 bàn/mùa.
Canh bạc của Hansi Flick

70 triệu bảng là khoản đầu tư khổng lồ, nhưng Barca tin rằng Gordon có thể trở thành “phiên bản Premier League” mà họ còn thiếu.
Khác với nhiều cầu thủ kỹ thuật kiểu truyền thống của Barca, Gordon mang tới tốc độ, thể lực và cường độ chơi bóng kiểu Anh, điều Flick luôn muốn bổ sung để biến Barca thành đội bóng pressing đáng sợ nhất châu Âu.
Ở tuổi 25, Gordon cũng bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp. Nếu hòa nhập thành công, anh hoàn toàn có thể trở thành đối tác lâu dài của Lamine Yamal trong hành trình tái thiết đế chế Barca.
Camp Nou có thể sắp chào đón một “quái vật tốc độ” mới.
























