
Cách đây không lâu, bóng đá Tây Ban Nha vẫn còn chứng kiến sự bùng nổ của các tập đoàn Trung Quốc như Wanda hay Rastar. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Chỉ trong vòng một tháng cuối năm 2025, bản đồ sở hữu của La Liga đã bị người Mỹ vẽ lại.
Ngày 9/10/2025, Espanyol tuyên bố bước vào kỷ nguyên mới dưới sự tiếp quản của Velocity Sports Partners, một nhánh của ALK Capital do Alan Pace đứng đầu. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 10/11, Atletico gây chấn động khi công bố sự gia nhập của gã khổng lồ Apollo Sports Capital. Cả hai ông chủ mới đều có trụ sở tại New York, với kinh nghiệm dày dạn từ MLS và bóng đá Anh.
Dù cùng mang quốc tịch Mỹ, quy mô đầu tư của hai bên có sự chênh lệch đáng kể, phản ánh vị thế khác biệt của hai CLB. Với việc chi khoảng 1,3 tỷ euro để sở hữu 55% cổ phần Atletico, Apollo Global Management - tập đoàn quản lý khối tài sản gần 908 tỷ USD - đã biến đội bóng của HLV Diego Simeone thành một thế lực tài chính thực thụ. Họ không chỉ đầu tư vào bóng đá mà còn đổ hàng tỷ USD vào các hạ tầng xung quanh dự án “Thành phố thể thao” (Ciudad de deporte).
Trong khi đó, với 130 triệu euro cho gần như toàn bộ cổ phần, Alan Pace đang áp dụng mô hình “đa CLB” cho Espanyol, đưa đội bóng vào cùng hệ sinh thái với Burnley của Premier League để tối ưu hóa việc trao đổi cầu thủ và dữ liệu. Điều thú vị nhất trong cuộc chuyển giao này là sự tôn trọng đối với cấu trúc địa phương. Khác với cách tiếp cận “thay máu” quyết liệt thường thấy, cả Apollo và Velocity đều chọn cách giữ lại những người cũ.

Tại Atletico, Enrique Cerezo vẫn giữ ghế chủ tịch và Miguel Angel Gil Marin tiếp tục đảm nhiệm vai trò CEO. Tại Espanyol, vị trí CEO vẫn thuộc về Mao Ye Wu. Đây là chiến lược “Mỹ hóa” thông minh: đem đến dòng vốn và tư duy quản trị rủi ro từ phố Wall, nhưng để những người am hiểu văn hóa bóng đá Tây Ban Nha trực tiếp vận hành cỗ máy.
Mục tiêu cuối cùng của cả hai tập đoàn không nằm ngoài việc gia tăng giá trị thương hiệu, để... thoái vốn trong tương lai với lợi nhuận khổng lồ. Đây là con đường mà các cổ đông Trung Quốc trước đó đã thử sức với những mức độ thành công khác nhau. Tuy nhiên, trước khi tính đến chuyện kinh doanh lâu dài, họ phải chứng minh hiệu quả ngay trên sân cỏ.
Trận Atletico vs Espanyol tại Metropolitano sẽ là phép thử đầu tiên cho sự giao thoa này. Giữa một Atletico hào nhoáng, giàu có và một Espanyol bền bỉ, hiện đại theo mô hình Premier League, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một chương mới của bóng đá Tây Ban Nha. Đó là nơi những bàn thắng vẫn được ghi bằng đôi chân của các cầu thủ, nhưng động lực tăng trưởng lại được tiếp sức bởi những đồng USD từ nước Mỹ.




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


