Barca biến hóa từ tiqui-taca đến taca-dada

Thanh Thủy
10:56 ngày 18-04-2022
Barca từng nổi tiếng với những cầu thủ nhỏ con và lối đá bật nhả tiqui-taca nhờ nền tảng kỹ thuật siêu hạng. Thế nhưng đến thời HLV Xavi, đội bóng xứ Catalunya đã biến hóa để thích ứng tốt hơn với thời đại mới và bắt đầu sử dụng “taca-dada” (tạt cánh, đánh đầu) nhiều hơn, hiệu quả hơn.
Barca biến hóa từ tiqui-taca đến 'taca-dada'

Cách đây 14 năm, Barca của Pep Guardiola thống trị bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu nhờ lối đá với cái tên rất đặc biệt: tiqui-taca. Sau khi Pep ra đi, các đời HLV tiếp nối của Barca đều phải chịu áp lực duy trì tiqui-taca, ngay cả khi hai mắt xích quan trọng nhất của lối chơi này, Xavi và Iniesta lần lượt rời Camp Nou vì vấn đề tuổi tác. 

Đến thời Ronald Koeman, Barca đánh mất hoàn toàn bản sắc vốn có. Chiến lược gia người Hà Lan nổi tiếng thực dụng, cộng thêm hạn chế về nhân sự, ông đã biến Barca trở thành đội bóng giống như bao đội bóng khác. Họ không còn tập trung chơi bóng ngắn, ưu tiên quyền kiểm soát mà luôn cố gắng tấn công nhanh bằng các đường chuyền dài và giải quyết bế tắc bằng các quả tạt và các tình huống cố định.

Đáng tiếc cho Koeman, chiến thuật của ông không phù hợp với nhân sự của Barca. Ngay cả khi chiêu mộ Memphis Depay và Luuk de Jong phục vụ lối chơi này, Koeman vẫn không thể thuyết phục các học trò khác làm theo. Kết cục, ông bị sa thải vào giữa mùa giải và bị ô danh là kẻ phá hoại Barca.

Thay thế Koeman, Xavi nhanh chóng giúp Barca lấy lại DNA vốn có, dựa trên các tài năng trẻ nổi bật như Gavi hay Pedri. Cộng thêm sự bổ sung đúng lúc từ thị trường chuyển nhượng, đội chủ sân Camp Nou hồi sinh mạnh mẽ trong những tháng vừa qua và leo thẳng lên vị trí nhì bảng La Liga.

HLV Xavi (phải) chỉ đạo học trò trong một trận đấu

Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở chỗ, Xavi không hề xóa bỏ triết lý mà Koeman gieo mầm tại Camp Nou như người ta tưởng. Xavi vốn là biểu tượng gắn liền với lối đá tiqui-taca, nhưng điều đó không đồng nghĩa ông mù quáng theo đuổi lối chơi này.

Thực tế, sau thành công vang dội của Barca cũng như ĐTQG Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008-2012, tiqui-taca đã dần bị bắt bài và buộc phải thay đổi. Người hiểu rõ điều này nhất là Luis Enrique, HLV thành công nhất của Barca thời hậu Pep Guardiola và người trực tiếp vực dậy ĐT Tây Ban Nha từ khủng hoảng.

Chính vì hiểu tiqui-taca đến chân tơ kẽ tóc nên Xavi biết rằng Barca hiện tại không thể sống bằng lối chơi đó. Ông vẫn cố cài cắm các nhân tố mang “thương hiệu” La Masia vào đội hình, nhưng để chiến thắng đều đặn, Barca cần nhiều hơn thế. Đó là lý do tại sao đội bóng này chơi tạt cánh, đánh đầu ngày càng hiệu quả.

Theo thống kê, Barca nằm trong Top 3 đội bóng chơi tạt cánh, đánh đầu hay nhất mùa này tại 5 giải vô địch lớn ở Châu âu. Cùng với Inter Milan và Rennes, đội bóng của HLV Xavi đã có tổng cộng 15 bàn thắng bằng đầu, và Luuk de Jong chính là “ngôi sao” tại Camp Nou với 5 bàn.

Tỷ lệ thắng của Xavi còn kém Koeman
Một nghịch lý khác đang diễn ra tại Camp Nou, đó là tỷ lệ thắng của Xavi còn kém hơn người tiền nhiệm Koeman. Trong 30 trận đã đấu dưới thời Xavi, Barca chỉ thắng được 17 trận, hòa 8, thua 5, tỷ lệ thắng đạt 56,7 %. Trong khi đó, trong 67 trận dưới thời Koeman, tỷ lệ thắng của Barca đạt 58,21%.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x