Barca sắp có thêm một thế hệ vàng

Nguyên Bảo
11:16 ngày 18-02-2022
HLV Xavi Hernandez đang từng bước tạo ra một thế hệ vàng mới cho Barca. Đó là đội hình với những tài năng trẻ đang nổi như cồn trong thời gian gần đây như Pedri, Gavi, Fati…
Barca sắp có thêm một thế hệ vàng

Tháng 11 tới sẽ đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ, Barca tung ra sân đội hình xuất phát với tất cả các cầu thủ đều được đôn lên từ Barca B. Trong đội hình năm đó, có 8 thành viên là người Catalunya, 2 thành viên đến từ các vùng miền khác của xứ sở bò tót gồm Andres Iniesta và Pedro, cùng với duy nhất 1 ngoại binh là Lionel Messi.

Đội hình 10 năm trước chính là thế hệ vàng của Barca, với những tên tuổi đã đi vào sử sách Camp Nou như Messi, Xavi, Iniesta… Với lứa cầu thủ tài năng đó, đội bóng xứ Catalunya đã gặt hái rất nhiều vinh quang, thậm chí thống trị La Liga và cả bóng đá châu Âu trong suốt một quãng thời gian dài nhờ lối đá tiki-taka đầy biến ảo.

10 năm sau, Barca lại chuẩn bị có “mùa gặt” tiếp theo. Barca vừa trải qua một giai đoạn khủng hoảng. Họ đang thi đấu không thực sự thành công. Nhưng loạn thế xuất anh hùng, Camp Nou đang nở rộ tài năng, hứa hẹn sẽ giúp Barca có thêm một thế hệ vàng trong tương lai không xa.

Barca bắt đầu mùa giải 2021/22 với muôn vàn khó khăn. Họ chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính, dẫn đến việc các siêu sao như Messi, Griezmann... lần lượt phải rời Camp Nou. Tân HLV Xavi gần như không được cấp ngân sách để chiêu binh mãi mã. Cùng bất đắc dĩ, ông phải cầu viện tới đội trẻ. Tổng cộng, có tới 8 cầu thủ từ Barca B hay đội U19 của Barca đã được ra mắt ở đội 1.

Con số 8 “tân binh” đó tất nhiên chưa tính những cầu thủ trẻ đã được tạo cơ hội ở những mùa trước như Ansu Fati, Ronald Araujo, Pedri.

Rõ ràng, tài năng trẻ ở Barca đang nở rộ như nấm mọc sau mưa. Tính đến thời điểm hiện tại, HLV Xavi hoàn toàn có thể tung ra sân đội hình gồm toàn những cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ (ngoại trừ tiền vệ Pedri được mua về từ CLB Las Palmas vào mùa Hè năm 2020), giống như cách đây gần 10 năm, Barca đã trình làng thế hệ vàng do họ chính tay đào tạo.

Lứa cầu thủ trẻ hiện giờ của Barca tuy chưa thấy ai xuất chúng như Messi, nhưng đều là những mầm non đầy triển vọng. Trong đó, Pedri vừa giành giải Golden Boy 2021 (dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá thế giới). Tiền vệ Gavi cũng rất tài năng và đang được kỳ vọng sẽ là chủ nhân mới của danh hiệu Golden Boy sau Pedri. Ngoài ra, tiền vệ Nico Gonzalez, trung vệ Araujo, cũng như tiền đạo Ez Abde đều thi đấu rất hay.

Có lẽ cũng cần phải nhắc riêng đến cái tên Ansu Fati. Tiền đạo 19 tuổi của Barca từng được ví như Lionel Messi mới. Nếu không phải vì liên tiếp dính chấn thương, anh có lẽ đã có chắc một suất trên hàng công Barca, và HLV Xavi đã không phải cấp tốc mang về Camp Nou một loạt tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi.

Sau khi giới thiệu thành công thế hệ vàng với những Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro…, lò La Masia từng có lúc chùng xuống vì không giới thiệu thêm được tài năng đáng chú ý nào. Nhưng đó chỉ là giai đoạn âm thầm chiêu binh mãi mã của lò đào tạo trứ danh này. Trong quãng thời gian im ắng đó, các tuyển trạch viên đã “săn” được rất nhiều mầm non tương lai của bóng đá thế giới.

Đó là Nico Gonzalez - con trai cựu danh thủ Fran Gonzalez của Deportivo - được đưa về từ A Coruna, là Gavi được Barca “cướp” từ tay của Betis, là Abde Ezzalzouli được chiêu mộ từ Hercules, là Fati được mang về từ Sevilla, cùng những tài năng trẻ do chính CLB đích thân đào tạo như Oscar Mingueza, Ilias Akhomach hay Riqui Puig...

Nếu được chăm sóc chu đáo và tạo điều kiện hết sức, lứa cầu thủ trẻ hiện nay hoàn toàn có thể trở thành thế hệ vàng tiếp theo của Barca sau lứa Messi, Iniesta, Pique, Puyol… Đó cũng là lý do tại sao, chủ tịch Joan Laporta lại tìm mọi cách đưa huyền thoại Xavi - thành viên của thế hệ vàng gần đây nhất - trở lại Camp Nou để tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng. 

Barca đang quyết tâm một lần nữa đi lên bằng cách tự phát huy nội lực!

Barca muốn gia hạn với UNICEF 
Theo đài RAC 1, Barcelona muốn gia hạn hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Hiện Barca và UNICEF vẫn đang tiến hành đàm phán bản hợp đồng mới mà Barca muốn hình ảnh UNICEF tiếp tục được gắn trên trang phục thi đấu của họ. Sở dĩ Barca phải tiến hành đàm phán với UNICEF vì họ vừa nhận tài trợ từ tập đoàn Spotify - đối tác trả cho Barca 280 triệu euro cho 3 năm khai thác quyền quảng cáo thương hiệu trên trang phục thi đấu.

Trận hòa 2-2 trước Osasuna là màn trình diễn của tuổi trẻ
Ở trận đấu trên sân của Osasuna tại vòng 17 La Liga mùa này, HLV Xavi đã tung ra sân đội hình với 6 cầu thủ trẻ. Trong đó, có 3 người góp mặt trong cả 2 bàn thắng, giúp Barca ra về với kết quả hòa 2-2. Cụ thể, Gavi kiến tạo cho Nico mở tỉ số. Còn Abde Ez là người ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng xứ Catalunya.

5. Trong số 10 tài năng trẻ đã ghi bàn ở La Liga mùa này, có tới 5 cầu thủ đang khoác áo Barca. Đó là Gavi, Fati, Pedri, Nico và Abde.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x