Carlo Ancelotti và món nợ phải trả với La Liga

Lê Bảo
15:33 ngày 10-11-2021
Carlo Ancelotti đã dẫn dắt Real Madrid vô địch lượt đi La Liga 2014/15 nhưng lại bị Barcalona cướp danh hiệu vào cuối mùa. Đó là một món nợ còn canh cánh trong lòng HLV người Italia.
Carlo Ancelotti và món nợ phải trả với La Liga

Real  Madrid khởi đầu mùa giải 2014/15 khá khó khăn nhưng tăng tốc với chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp từ vòng 4 đến vòng 16. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Đông, Real Madrid trượt dốc không phanh và kết thúc mùa giải trắng tay. Không La Liga, không Champions League và không Cop del Rey luôn. Đó là lý do tại sao Florentino Perez quyết định sa thải Ancelotti để đưa về Bernabeu cái tên gây tranh cãi: Rafa Benitez.

Tất nhiên, lịch sử của Real Madrid và bóng đá châu Âu có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác nếu họ vô địch La Liga 2014/15 và Ancelotti được giữ lại. Khi đó, Benitez không xuất hiện, Zinedine Zidane chưa chắc có cơ hội đóng thế vào giữa mùa giải và Los Blancos sẽ không thể thiết lập kỳ tích vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp.

Đó là giả thiết không bao giờ xảy ra khi bánh xe thời gian đã lăn qua, số phận các HLV và đội bóng đã được định đoạt. Nhưng con tạo xoay vần, có lẽ, từ những bước ngoặt tưởng chừng không hề liên quan trong quá khứ, Carlo Ancelotti đã có cơ hội trở lại Bernabeu vào mùa hè năm nay.

Ông thay thế chính Zidane để hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở, hay đúng hơn là trả món nợ cũ với La Liga. Hơn lúc nào hết, Carletto đang có cơ hội hoàn hảo để làm điều đó.

HLV Ancelotti chắc chắn không quên La Liga 2014/15 khi ông thất bại cùng Real Madrid và phải ra đi vào cuối mùa

Lượt đi La Liga mùa này vẫn còn 6 vòng chưa đấu, và Real Madrid thậm chí chưa phải là đội dẫn đầu. Tuy nhiên, mọi lợi thế đang đổ về Bernabeu khi họ phải cạnh tranh trực tiếp với Real Sociedad và Sevilla. Sau 13 vòng đầu tiên, Los Blancos đã hơn Atletico Madrid 4 điểm và bỏ xa Barcelona 10 điểm.

Với tình hình hiện tại, đối thủ chính của Real Madrid có lẽ chỉ là Atletico. Real Sociedad và Sevilla vẫn chỉ được xem là các “hiện tượng” và khó có sức bền cho một cuộc đua trường kỳ. Không nói đâu xa, Sevilla từng hụt hơi ở mùa giải trước cho dù có đội hình dày dặn và nhiều ngôi sao hơn hiện tại. 

Atletico Madrid lại đang sở hữu đội hình thiếu cân bằng. Cho dù đã có thêm Antoine Griezmann, nhưng đội ĐKVĐ lại gặp vấn đề ở hàng thủ. Họ đã thủng lưới 13 bàn sau 12 trận mùa này, bằng một nửa so với cả mùa giải trước.

Trong khi đó, Barcelona đơn giản là không có khả năng. Đội chủ sân Camp Nou vừa bổ nhiệm “HLV trong mơ” của họ là Xavi, nhưng không có bất cứ điều gì đảm bảo chắc chắn cựu danh thủ này sẽ tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức và vực dậy một tập thể đang rệu rã. Mục tiêu thiết thực với Barca ở mùa này cũng không phải là tranh chức vô địch, mà chỉ là top 4 và vé dự Champions League mùa sau.

Vì thế, Real Madrid đang nắm quyền tự quyết với lợi thế rất rõ ràng. Trong bối cảnh đó, nếu lại thất bại thì Ancelotti sẽ không còn gì để bào chữa và đòi hỏi từ Los Blancos.

Ancelotti không còn muốn phiêu lưu 

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Bild, Ancelotti thừa nhận trong 3 năm qua, ông đã nhiều lần nghĩ tới việc chuyển hướng, sang dẫn dắt một ĐTQG thay vì làm việc toàn thời gian tại các CLB hàng đầu thế giới vì muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Rất có thể, Real sẽ là CLB chuyên nghiệp cuối cùng Ancelotti huấn luyện.

28 - Real Madrid đang có hàng công mạnh nhất La Liga cho dù không bổ sung cầu thủ tấn công nào ở mùa Hè 2021. Với 28 lần chọc thủng lưới đối phương sau 12 trận, Los Blancos bỏ xa đội ghi bàn nhiều thứ hai đến 7 bàn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Real Madrid bị người cũ chê không biết giáo dục cầu thủ trẻ Real Madrid bị người cũ chê không biết giáo dục cầu thủ trẻ

    Cựu trung vệ đội trẻ của Real Madrid là Philipp Lienhart mới đây đã chỉ trích đội bóng cũ không biết quản lý, giáo dục các cầu thủ. Chính bởi thế nên nhiều tài năng trẻ của Real tuy có tố chất tốt nhưng rút cục cũng không phát triển được sự nghiệp.

  • Isco đang chết dần ở Real Madrid Isco đang chết dần ở Real Madrid

    Isco còn giao kèo với Real Madrid chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2022, và cả hai bên đều không muốn kéo dài nó.

  • Real Madrid và 'những cục nợ' Hazard, Bale, Jovic... Real Madrid và 'những cục nợ' Hazard, Bale, Jovic...

    Phải trả một khoản tiền lương lên đến 108 triệu euro mỗi mùa cho những cầu thủ không nằm trong kế hoạch, hoặc ít được sử dụng đang là gánh nặng tài chính đối với Real Madrid. Vậy nhóm “cục nợ” này gồm những ai?

  • Vừa tới Barca, Xavi đưa ra 6 điều luật mới Vừa tới Barca, Xavi đưa ra 6 điều luật mới

    Tân HLV Xavi Hernandez của Barcelona đã đưa ra 6 quy tắc mới trong phòng thay đồ của đội bóng, bao gồm cả việc không có các chuyến bay riêng cho người đồng đội cũ Gerard Pique.

  • 10 thông điệp chính của HLV Xavi trong buổi lễ ra mắt Barca 10 thông điệp chính của HLV Xavi trong buổi lễ ra mắt Barca

    Barcelona mới đây đã cho trình làng tân HLV Xavi trước đám đông 9.422 người hâm mộ có mặt tại Nou Camp. Trong buổi lễ ra mắt Barca, Xavi đã phát đi 10 thông điệp đáng chú ý.

  • Coutinho mang tiếng xấu ở Barca vì bị truyền thông bịa chuyện Coutinho mang tiếng xấu ở Barca vì bị truyền thông bịa chuyện

    Tiền vệ Philippe Coutinho của Barcelona mới đây đã phủ nhận thông tin anh bị HLV tạm quyền Sergi Barjuan bỏ rơi vì thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp. Theo cầu thủ người Brazil này thì những gì báo chí viết về anh là hoàn toàn dối trá.

  • Sociedad và Sevilla, hai 'chữ S' làm loạn La Liga Sociedad và Sevilla, hai 'chữ S' làm loạn La Liga

    Barca đánh rơi 3 điểm đúng phút bù giờ. Tương tự là Atletico. Trong bối cảnh ấy, những chiến thắng của Sociedad và Sevilla càng trở nên giá trị. Để rồi trong một mùa giải kỳ lạ, hai chữ S này đang tiếp tục làm loạn tại La Liga.

  • HLV Simeone đang phản bội lại chính mình HLV Simeone đang phản bội lại chính mình

    Sức mạnh phòng ngự từng là sự ưu việt của Atletico dưới thời HLV Diego Simeone. Tuy nhiên, Rojiblancos lại đang là đội bóng rất mong manh, ngay cả khi đã dẫn 3-1 mà vẫn bị gỡ lại 3-3 như ở trận hòa Valencia rạng sáng qua.

  • Felix 'nổi điên' với trận hòa của Atletico Felix 'nổi điên' với trận hòa của Atletico

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha, tiền đạo Joao Felix vừa tỏ ra rất tức giận khi chứng kiến trận hòa vô duyên của Atletico trước Valencia tại vòng 13 La Liga. 

  • Xavi ra mắt Barca: 'Tôi muốn làm thầy Messi, Eto'o và Ronaldinho' Xavi ra mắt Barca: 'Tôi muốn làm thầy Messi, Eto'o và Ronaldinho'

    BLĐ Barcelona mới đây đã tổ chức buổi lễ ra mắt tân HLV Xavi, vốn là cựu tiền vệ từng có nhiều năm cống hiến cho gã khổng lồ xứ Catalan. Trước sự chứng kiến của 9.422 CĐV Barca có mặt ở Nou Camp, Xavi đã có những chia sẻ đáng chú ý.

  • Xavi sẽ giúp Barca tìm lại bản ngã Xavi sẽ giúp Barca tìm lại bản ngã

    Xavi từng là linh hồn của lối chơi tiqui-taca giúp Barca gặt hái rất nhiều vinh quang. Thứ bóng đá tổng lực đó đã ngấm vào máu thịt của ông. Ở Al Sadd, Xavi từng chỉ đạo học trò đá tiqui-taca rất nhuyễn. Đó là lý do để CĐV của đội bóng xứ Catalunya hy vọng vào một sự hồi sinh kỳ diệu của đội nhà ở mùa giải này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x