Sau trận thắng gần nhất trước Villarreal, vị HLV người Italia phàn nàn về việc các cầu thủ Real Madrid thiếu thời gian nghỉ ngơi. Họ đã phải chơi 5 trận chỉ trong vòng 15 ngày, và thậm chí chỉ có 66 giờ giãn cách giữa hai trận gặp Atletico Madrid tại Champions League và Villarreal ở La Liga. Ancelotti còn tuyên bố sẽ từ chối thi đấu nếu các cầu thủ Real Madrid không được nghỉ đủ 72 tiếng.
Nhưng chính Ancelotti cũng góp phần khiến các cầu thủ kiệt quệ thể lực. Các số liệu thống kê chỉ ra vị thuyền trưởng Real Madrid là HLV “lười” thay người nhất tại La Liga mùa này. Điều đó dẫn đến tình trạng các trụ cột không còn đảm bảo thể lực thi đấu. “Tôi có chấn thương không ư? Không, tôi chỉ rất mệt mỏi thôi”, tiền vệ Federico Valverde trả lời sau trận đấu với Villarreal.
Tại La Liga 2024/25, Real Madrid có số lần thay người trung bình mỗi trận là 3,79. Kể từ đầu giải Ancelotti chỉ thực hiện tổng cộng 106 lần thay người. Cả hai thông số này đều thấp nhất giải đấu. Sau 28 vòng, Ancelotti chỉ thực hiện quyền thay người tối đa (5 cầu thủ) trong vẻn vẹn 7 trận. Để so sánh, đội đầu bảng Barcelona đã làm điều đó tới 20 lần. Atletico Madrid còn thay người tối đa tới 24 lần.
Ancelotti vốn dĩ không phải HLV không thích thay người. Tại La Liga mùa trước, Real Madrid đã có 19 trận sử dụng hết quyền thay người, còn tỷ lệ thay người trung bình mỗi trận là 4,2. Vậy tại sao mùa này vị HLV người Italia lại đột nhiên ngại ngần trong việc thay người đến vậy?
Lý do khách quan phải kể tới là cuộc khủng hoảng lực lượng. Những chấn thương dài hạn của Thibat Courtois, Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal đã hạn chế những lựa chọn nhân sự của Ancelotti. Ngoài ra là khâu chuyển nhượng của Real Madrid cũng làm không tốt. Họ đã không mang về bất kỳ hậu vệ nào dù Ancelotti yêu cầu. Trong nhiều trận, Ancelotti phải kéo Aurelien Tchouameni về đá trung vệ và dùng Valverde ở vị trí hậu vệ phải.
Ngoài ra, Real Madrid cũng thiếu nhân sự bổ sung cho hàng tiền đạo và đặc biệt là tuyến giữa sau khi Toni Kroos chia tay. Nhưng điều đó không có nghĩa Ancelotti hết cầu thủ để dùng. Vấn đề là vị HLV quá thận trọng với các tài năng trẻ như Endrick và Arda Guler. Endrick mới được ra sân tổng cộng 496 phút trong khi Arda Guler khá hơn với 1088 phút, nhưng vẫn trở thành đề tài chế giễu của Dominik Szoboszlai. Sau trận đấu giữa ĐT Thổ Nhĩ Kỳ và ĐT Hungary tại UEFA Nations League, Szoboszlai mỉa mai Guler bằng bình luận ngắn gọn trên Instagram: “1088”.
Chưa kể, hàng loạt cầu thủ trẻ vẫn tập luyện hàng tuần với đội một đều bị Ancelotti ngó lơ. Họ đều có tiềm năng và cần thời gian cọ xát trưởng thành nhưng thực tế thì sao. Jacobo Ramon chỉ có 102 phút thi đấu, khá hơn những Diego Aguado (90), Lorenzo Aguado (67), Chema Andres (34), Gonzalo Garcia (8) và Daniel Yanez (1).
Có lẽ, Ancelotti không còn ở độ tuổi dám làm những điều mới mẻ hay táo bạo. Sự thận trọng thái quá của ông với một nhóm nhỏ cầu thủ kinh nghiệm đang làm hại chính Mbappe và các đồng đội.