Bằng chứng là trong 3 trận Lewandowski không ra sân kể từ đầu giải, đội bóng của HLV Hansi Flick đã làm tung lưới đối phương tới 15 lần. Đó là các trận Barca lần lượt đè bẹp Mallorca (5-1, La Liga), Betis (5-1, cúp Nhà vua Tây Ban Nha) và Valencia (5-0, cúp Nhà vua Tây Ban Nha).
Ở màn vùi dập Valencia 7-1 tại La Liga cách đây không lâu, Lewy cũng chỉ được sử dụng khi Barca đã dẫn trước 5-0. Căn cứ vào chuyện Barca đã dẫn Bầy dơi với khoảng cách lớn đến thế, có thể khẳng định bất kể Lewandowski có đá hay không thì đội bóng của anh cũng kiếm trọn 3 điểm.
Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, trong 4 trận cựu tiền đạo Bayern vào sân từ ghế dự bị mùa này, gã khổng lồ xứ Catalunya vẫn ghi được không dưới 22 bàn. Điều đáng nói là 20 trong số đó là những bàn thắng xuất hiện khi Lewandowski vẫn đang ngồi ngoài.
Như vậy, có thể thấy không chỉ riêng Lewandowski đang chơi tốt, mà những cầu thủ khác của Barca cũng hoạt động rất hiệu quả. Những mũi tấn công đa dạng đã giúp Barca sở hữu 109 bàn chỉ sau 35 trận mùa này, kém đúng 1 bàn so với thành tích cả mùa trước (110 bàn/53 trận).
Dưới thời HLV Flick, Barca đạt hiệu suất 3,11 bàn/trận. Đây là con số cao hơn hẳn so với những gì diễn ra ở mùa giải cuối cùng HLV Xavi làm việc cho Barca (2,07 bàn/trận).
Xin lưu ý, riêng mùa này Barca đã có 11 trận ghi tối thiểu 5 bàn vào lưới đối phương. Đặc biệt, kể từ đầu năm mới tới nay Barca đá 10 trận mà đã xé lưới đối phương tổng cộng 38 lần (3,8 bàn/trận). Khi HLV Flick liên tục xoay tua đội hình khi Barca phải chia sức cho nhiều mặt trận, có thể thấy mọi phương án của ông đều thu về kết quả cực kỳ mỹ mãn.
Barca sở hữu "song sát" tấn công hiệu quả nhất châu Âu
Barca đang là đội bóng duy nhất ở châu Âu sở hữu tới 2 cầu thủ đã chạm mốc 2 con số cả 2 tiêu chí là số bàn thắng và số pha kiến tạo mùa này. Cụ thể, đó là Raphinha và Lamine Yamal. Kể từ đầu mùa, Raphinha đã "nổ súng" 23 lần và đóng góp 13 đường kiến tạo cho Barca ở mọi sân chơi. Về phần mình, Yamal tự mình lập công 11 lần và có 16 đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng.