Đương nhiên, ở một trận đấu có tầm quan trọng lớn như El Clasico, các HLV đều muốn đưa ra sân những đội hình mạnh nhất, với những cầu thủ chất lượng nhất. Một phần nào đó, đây là lí do khiến những người trẻ rất tài năng của cả Real và Barca không được trao nhiều cơ hội ra sân ở những trận thư hùng giữa hai bên.

Barca hiện vẫn đang dựa nhiều vào lứa cầu thủ “thế hệ vàng” của họ dưới thời HLV Pep Guardiola, với những Lionel Messi, Andres Iniesta, Sergio Busquests, Gerard Pique, Dani Alves kết hợp cùng những tân binh chất lượng như Neymar, Luis Suarez hay Ivan Rakitic. Trong khi đó, Real dù bắt đầu có những chuyển dịch sang đào tạo trẻ, nhưng vẫn sở hữu một đội hình gồm rất nhiều những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Gareth Bale hay James Rodriguez.
Một thống kê vừa công bố cho thấy Barca đang là đội có số lượng cầu thủ tự đào tạo đang thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu nhiều nhất tại châu Âu (44), trong khi Real xếp thứ 3 với 34 cầu thủ. Vấn đề ở chỗ, 2 đội bóng này đều dẫn đầu về khoản để những cái tên này ra nước ngoài thi đấu, thay vì giữ họ lại phục vụ, với lần lượt là 34 và 26. Tính ra, Barca chỉ đang có 10 “gà nòi” trong đội hình, trong khi con số của Real là 8.

Những cầu thủ như Cheryshev (phải) sẽ còn phải đợi để được tham dự El Clasico
Barca hiện vẫn đang dựa nhiều vào lứa cầu thủ “thế hệ vàng” của họ dưới thời HLV Pep Guardiola, với những Lionel Messi, Andres Iniesta, Sergio Busquests, Gerard Pique, Dani Alves kết hợp cùng những tân binh chất lượng như Neymar, Luis Suarez hay Ivan Rakitic. Trong khi đó, Real dù bắt đầu có những chuyển dịch sang đào tạo trẻ, nhưng vẫn sở hữu một đội hình gồm rất nhiều những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Gareth Bale hay James Rodriguez.
Một thống kê vừa công bố cho thấy Barca đang là đội có số lượng cầu thủ tự đào tạo đang thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu nhiều nhất tại châu Âu (44), trong khi Real xếp thứ 3 với 34 cầu thủ. Vấn đề ở chỗ, 2 đội bóng này đều dẫn đầu về khoản để những cái tên này ra nước ngoài thi đấu, thay vì giữ họ lại phục vụ, với lần lượt là 34 và 26. Tính ra, Barca chỉ đang có 10 “gà nòi” trong đội hình, trong khi con số của Real là 8.
Top CLB cung cấp nhiều cầu thủ đang thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu | ||
CLB | Số cầu thủ | Số CLB đang sử dụng |
Barcelona | 44 | 10 |
Lyon | 35 | 13 |
Real Madrid | 34 | 8 |
M.U | 31 | 6 |
Rennes | 27 | 5 |
Bilbao | 24 | 18 |
Bordeaux | 24 | 10 |
PSG | 24 | 2 |
Toulouse | 23 | 7 |
Sociedad | 20 | 12 |
10 người của Barca là Pique, Busquets, Iniesta, Messi, Rafinha, Marc Bartra, Munir El Haddadi, Sandro Ramirez, Sergi Roberto và Jordi Masip. Trong khi đó 8 người của Real là Kiko Casilla, Dani Carvajal, Casemiro, Lucas Vazquez, Jese Rodriguez, Denis Cheryshev, Nacho Fernandez và Alvaro Arbeloa. Sự chuyển dịch thế hệ của cả Real lẫn Barca đều đang diễn ra hết sức chậm chạp, một phần bởi những người đỉnh cao vẫn đang chưa rơi rớt phong độ, phần còn lại là câu chuyện về sự dũng cảm, dám thử nghiệm.
Thực tế cho thấy rất nhiều những sản phẩm giá trị từ lò La Masia của Barca và Castilla của Real đều đã phải ra đi bởi không thể cạnh tranh một vị trí đá chính. Bên phía Barca có thể kể ra là Mauro Icardi (Inter Milan), Nolito (Celta Vigo), Gerard Deulofeu (Everton), Oriol Romeu (Southampton), Marc Muniesa, (Stoke City), Daniel Pacheco (Racing). Còn bên phía Real là Alvaro Morata (Juventus), Rodrigo (Valencia), Jose Callejon (Napoli), Juan Mata (M.U) hay Saul Niguez (Atletico).
Những cái tên nói trên đều hết sức tài năng, và một số đã có những thành công nhất định ở các đội bóng chủ quản, nhưng giấc mơ El Clasico với họ gần như là chẳng bao giờ còn có thể thành hiện thực. Trận “Siêu kinh điển” rồi đến một lúc nào đó sẽ phải đổi chất, song đó là sự quy tụ của những ngôi sao trẻ sáng giá trên khắp thế giới hay cuộc đấu của những sản phẩm từ lò đào tạo của mỗi bên, vẫn là điều cần thời gian để xem xét.
Thực tế cho thấy rất nhiều những sản phẩm giá trị từ lò La Masia của Barca và Castilla của Real đều đã phải ra đi bởi không thể cạnh tranh một vị trí đá chính. Bên phía Barca có thể kể ra là Mauro Icardi (Inter Milan), Nolito (Celta Vigo), Gerard Deulofeu (Everton), Oriol Romeu (Southampton), Marc Muniesa, (Stoke City), Daniel Pacheco (Racing). Còn bên phía Real là Alvaro Morata (Juventus), Rodrigo (Valencia), Jose Callejon (Napoli), Juan Mata (M.U) hay Saul Niguez (Atletico).
Những cái tên nói trên đều hết sức tài năng, và một số đã có những thành công nhất định ở các đội bóng chủ quản, nhưng giấc mơ El Clasico với họ gần như là chẳng bao giờ còn có thể thành hiện thực. Trận “Siêu kinh điển” rồi đến một lúc nào đó sẽ phải đổi chất, song đó là sự quy tụ của những ngôi sao trẻ sáng giá trên khắp thế giới hay cuộc đấu của những sản phẩm từ lò đào tạo của mỗi bên, vẫn là điều cần thời gian để xem xét.
VIDEO: Những ấn tượng khó phai của lịch sử El Clasico
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |