El Clasico: Ngày Koeman gặp lại Ancelotti

Trần Hòa
11:43 ngày 23-10-2021
Ronald Koeman và Carlo Ancelotti đều là những danh thủ lừng lẫy và ngang tầm trong sự nghiệp thi đấu. Nhưng khi bước vào nghề cầm quân, cựu trung vệ người Hà Lan lại lép vế rất nhiều so với cựu tiền vệ người Italia. Số phận của họ cũng đang rất khác khi lần đầu gặp lại nhau sau 18 năm ở trận El Clasico vào 21h15 ngày Chủ nhật tuần này.

Hai thái cực đối lập

Ancelotti và Koeman chỉ hơn kém nhau 4 tuổi. Vị HLV người Italia sinh năm 1959, còn chiến lược gia đến từ Hà Lan sinh năm 1963. Bởi vậy, họ là những danh thủ trong cùng một thế hệ, có một khoảng thời gian khá dài cùng xuất hiện trong thế giới bóng đá đỉnh cao. 

Đặc biệt, gần như phần lớn khoảng thời gian Ancelotti thi đấu cho Milan (1987-1992) cũng trùng lặp với khoảng thời gian Koeman đang là ngôi sao của Barca (1989-1995). Trước đó nữa, cựu trung vệ xứ hoa tulip cũng đã gây tiếng vang trong màu áo các CLB danh tiếng tại quê nhà như Ajax và PSV.

Ancelotti bước vào nghiệp cầm quân trước Koeman, song cũng không thực sự sớm hơn nếu so về tuổi đời. Ông bắt đầu dẫn dắt Reggiana vào năm 1995. Trong khi đó, người đồng nghiệp xứ hoa tulip bắt đầu sự nghiệp ở Vitesse vào năm 2000, tức chỉ sau 5 năm, trong khi Koeman chỉ ít hơn Ancelotti 4 tuổi.

Cùng là những ngôi sao hàng đầu trong thế hệ của mình, thậm chí Koeman có phần nhỉnh hơn về danh tiếng, song con đường sự nghiệp cầm quân của cả hai là khá khác biệt. Trong khi đó, Ancelotti từ lâu đã trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử, thì Koeman có thể nói đến lúc này vẫn đang trong quá trình… khẳng định mình!

Ancelotti chỉ là một trong ba HLV từng 3 lần vô địch Champions League. Ông còn đang xếp thứ 3 danh sách những chiến lược gia dẫn dắt nhiều trận nhất ở sân chơi số một châu lục (169) - thậm chí với tới 8 CLB khác nhau, chỉ sau Alex Ferguson (202) và Arsene Wenger (184) - những chiến lược gia giành được thành tích của mình chỉ với 2 CLB khác nhau.

Đặc biệt, Carletto đã giành được hàng chục danh hiệu lớn trong nghiệp cầm quân.  Ngoài các chiếc cúp Champions League, ông đã đăng quang ở cả Serie A, Premier League lẫn Ligue 1 cũng như đoạt rất nhiều chiếc cúp danh giá khác. 

Trong khi đó, những danh hiệu lớn nhất của HLV Ronald Koeman sau hơn 21 năm cầm quân chỉ là 3 chức vô địch Hà Lan, cùng một vài chiếc cúp nhỏ. Ngay cả khi được dẫn dắt Barca hồi mùa trước, ông cũng chỉ bổ sung vào bộ sưu tập của một thêm một danh hiệu Cúp Nhà Vua.

Gặp rồi chia tay?

Sự khác biệt giữa Ancelotti và Koeman trong nghiệp cầm quân còn thể hiện qua chính những lần đấu trí trực tiếp giữa họ, dù không nhiều. Cụ thể, 2 HLV này mới có 4 chạm trán nhau trên băng ghế chỉ đạo. Đó đều diễn ra trong thời gian Ancelotti làm việc tại Milan, còn Koeman dẫn dắt Ajax, cũng như diễn ra liên tiếp ở 2 mùa 2002/03 và 2003/04. 

Kết quả là Ancelotti bất bại trong cả 4 trận đấu này, với việc đánh bại Ajax tại tứ kết Champions League 2002/03 với các tỷ số 0-0 và 3-2, cũng như đều giúp Milan thắng 1-0 ở 2 cuộc tái đấu Ajax tại vòng bảng Champions League mùa kế tiếp.

Như vậy, về cả đối đầu trực tiếp lẫn thành tích chung, Ancelotti hoàn toàn vượt trội so với Koeman, dù họ từng là những đối thủ ngang tầm trong sự nghiệp cầu thủ. Vào đêm mai, sau tới 18 năm, Koeman mới gặp lại Ancelotti trong một trận đấu. Có thể nói, sự thua kém của ông so với người đồng nghiệp Italia không chỉ là những thành tích từ quá khứ, mà cả vị thế hiện tại và cả những triển vọng trong tương lai. 

Koeman đang đứng trước nguy cơ sa thải rất lớn. Thực ra, nếu không vì khó khăn tài chính, Barca đã đuổi việc ông từ lâu. Song rất có thể, sự kiên nhẫn của CLB xứ Catalunya sẽ đến giới hạn nếu Koeman lại khiến họ thất bại trước Real - nỗi đau mà ông đã gây ra cho các cule trong cả 2 lượt El Clasico tại La Liga mùa trước.

Trong khi đó, HLV Ancelotti đang ở vị thế cao tại Real dù chỉ vừa trở lại dẫn dắt CLB này. Kền kền trắng từng có lúc vấp ngã ở mùa này, song luôn cho thấy tiềm năng sẽ giành được thành công ổn định dưới kỷ nguyên Carletto. 

Giữa tuần vừa rồi, Real đã đại thắng 5-0 trên sân của Shakhtar Donetsk tại Champions League. Barca cũng được gặp một đội bóng Ukraine là Dinamo Kiev, thậm được đá tại Camp Nou. Tuy nhiên, họ chỉ thắng nhọc nhằn 1-0, qua đó vẫn đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Bởi vậy, rất có thể Koeman và Ancelotti sẽ sớm lại chia tay, dù chỉ chuẩn bị lần đầu tái ngộ sau 18 năm ròng rã.

1. Ancelotti và Koeman chỉ một lần gặp nhau với tư cách cầu thủ, song cũng không phải ở cấp CLB, mà trên bình diện ĐTQG. Đó là trận giao hữu giữa Italia và Hà Lan vào tháng 2/1990 và có tỷ số 0-0. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x