Theo dõi thông tin

Florentino Perez dọa để Vinicius ra đi tự do, vì ‘nhà đầy tiền’

01 giờ trước
Trong cuộc phỏng vấn dài với tờ ABC, Chủ tịch Florentino Perez đã có những chia sẻ đắt giá về tương lai sở hữu của CLB, vụ Negreira, dự án Bernabéu, cũng như những vấn đề chuyên môn của đội bóng.

     Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid (ảnh ABC.es)

    Ông muốn nói gì khi cho rằng mình tổ chức bầu cử vì những “hoạt động ngầm trong bóng tối”?

    Trong năm qua, tôi nhận thấy những hoạt động ngày càng có tổ chức giữa liên danh tranh cử này [của Enrique Riquelme] và một số cơ quan truyền thông. Họ tạo ra một bầu không khí rất tệ trong cộng đồng hội viên. Mục đích duy nhất của họ là giành quyền lực để phục vụ lợi ích riêng. Khi nhìn thấy danh sách tranh cử, tôi nhận ra: “À, lại chính là những người từng đi cùng Calderón trước khi ông ta phải từ chức năm 2009”. Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng họ vẫn ở đó. Và tôi nói: đủ rồi, hãy bầu cử đi, ai muốn thì cứ ra tranh cử. Tôi sẵn sàng nói rõ từng người là ai.

    Nếu ông thắng cử thì điều gì sẽ thay đổi?

    Về cơ bản sẽ không thay đổi nhiều, nhưng có những việc cần được làm rõ. Như mọi người đã biết, tôi sẽ trao quyền sở hữu kinh tế cho 100.000 hội viên. Là hội viên Real Madrid sẽ không còn chỉ mang ý nghĩa tình cảm như trước đây, mà còn đồng nghĩa với việc là chủ sở hữu CLB suốt đời.

    Từ trước đến nay vẫn luôn nói rằng các hội viên là chủ sở hữu của CLB.

    Hiện tại, khi một hội viên qua đời thì mối liên hệ của họ với Real Madrid cũng kết thúc. Điều đó không nên như vậy. Tôi sẽ trao quyền sở hữu kinh tế cho các hội viên. Đó cũng là niềm hài lòng của tôi, bởi ngay từ ngày đầu tiên tôi đã muốn họ thực sự là chủ sở hữu.

    Vì sao muốn trao tài sản cho các hội viên lại cần bán một phần CLB cho người khác?

    Không nhất thiết phải như vậy. Nhưng ai nói rằng CLB trị giá 10 tỷ euro? Forbes à? Đó không phải là định giá thực sự. Định giá chỉ có ý nghĩa khi có người mua một phần nhỏ, chẳng hạn 5%, để xác lập giá trị.

    Người mua 5% đó sẽ nhận được gì?

    Không nhận được gì cả. Đó chỉ là những tổ chức đánh giá giá trị ở mức quá đặc biệt, không ai nghĩ họ đến để thâu tóm Real Madrid. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì liên danh này [của Riquelme] muốn làm. Tôi đã nghĩ tới việc tổ chức bầu cử từ trước, bởi tôi muốn nghỉ hưu sau khi chuyển giao tài sản cho các chủ sở hữu thực sự. Không có gì minh bạch hơn thế.

    Sau đó liệu có ai muốn mua 10% không?

    Điều đó phụ thuộc vào hội viên và luôn phải thông qua trưng cầu dân ý. Nhưng 5% đó sẽ không có quyền điều hành. Họ chỉ đơn giản gắn tên với một thương hiệu như Real Madrid. 95% quyền lực vẫn nằm trong tay các hội viên. Tôi sẽ không yên lòng cho đến khi tài sản kinh tế của CLB thực sự thuộc về các hội viên. Nó sẽ không thuộc về một người qua đường, không có tiền nhưng lại sẵn sàng vay nặng lãi để thâu tóm Real Madrid. Liên danh đối thủ là một tập hợp các nhóm lợi ích, những người từng lẻn vào đại hội dù không phải hội viên để bỏ phiếu.

    Nếu thắng cử, khi nào ông sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc thay đổi mô hình sở hữu?

     Ngay sau cuộc bầu cử. Tôi muốn triệu tập đại hội đại biểu hội viên và tiến hành trưng cầu dân ý.

    Với những kế hoạch này, ông nhìn thấy mức doanh thu của CLB trong những năm tới ra sao?

    Nếu có điều gì khiến tôi khác biệt, đó là việc tôi luôn làm mọi thứ để Real Madrid tiếp tục là CLB có doanh thu cao nhất thế giới. Forbes vừa công bố chúng tôi lại là CLB giá trị nhất thế giới, tăng 41% chỉ trong một năm. Năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục phá mọi kỷ lục. Doanh thu sẽ đạt 1,25 tỷ euro. Chúng tôi vẫn là CLB có doanh thu cao nhất, vượt cả Dallas Cowboys của NFL. Mục tiêu là sớm đạt mốc 2 tỷ euro.

    Ông Riquelme đã liên hệ người thân của ông với một số thương vụ của Real Madrid.

    Tôi đã gắn bó với CLB 26 năm, trừ ba năm gián đoạn. Không ai có thể nghi ngờ tôi. Tôi không cần tiền. Ngược lại, tôi đã dùng tiền của mình để hỗ trợ Real Madrid. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, khi ngay cả cầu thủ cũng không được trả lương, tôi đã đứng ra bảo lãnh 147 triệu euro. Tất cả đều được thanh toán đầy đủ.

    Ông ấy cũng đặt câu hỏi về vai trò của Anas Laghrari. Đó là ai vậy?

    Tôi lần đầu gặp Anas từ khi cậu ấy còn nhỏ. Cậu ấy như con trai tôi, còn cha cậu ấy như anh em ruột của tôi. Cha cậu ấy là kỹ sư cầu đường và chúng tôi từng cùng thực hiện một số dự án ở Morocco. Ông ấy là một thiên tài, và con trai ông ấy cũng vậy. Anas chỉ giúp tôi vì cậu ấy có đầu óc xuất chúng. Cậu ấy cũng hỗ trợ ACS dù không làm việc ở ACS. Không ai ở đây kiếm tiền từ chuyện đó cả.

    Real Madrid sẽ gửi hồ sơ về vụ Negreira cho UEFA. Theo ông, Barcelona nên nhận án phạt gì?

    Khi điều tra viên của UEFA xem hồ sơ, tôi không biết họ sẽ áp dụng hình phạt gì. Nhưng tôi chưa từng thấy điều gì nghiêm trọng hơn thế trong lịch sử bóng đá. Đó là hành vi tham nhũng có hệ thống. Thế giới bóng đá đang chờ đợi công lý thể thao xử lý cứng rắn vụ Negreira. Họ trả tiền cho phó chủ tịch ủy ban trọng tài, trong khi đến nay vẫn là những trọng tài đó làm việc.

    Hai năm trước ông từng nói Real Madrid và Barcelona cần hỗ trợ lẫn nhau. Ông có còn nghĩ vậy không?

    Nếu Barcelona là một CLB bình thường thì tại sao không? Nhưng khi anh biết họ đã trả tiền cho phó chủ tịch trọng tài suốt 20 năm... Ngày đó tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm và là người đầu tiên đứng ra tham gia vụ kiện. Từ đó đến nay tôi chưa từng quay lại Camp Nou. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mọi việc được làm sáng tỏ. Còn Liên đoàn? Còn La Liga? Họ đã làm gì? Không làm gì cả. Họ tham gia vụ việc chỉ để đối phó, nhưng không đặt bất kỳ câu hỏi nào. Tôi cũng đã đấu tranh với UEFA. May mắn là chúng tôi thắng tại Tòa án Công lý Liên minh châu Âu và hiện đang đàm phán vì lợi ích của bóng đá.

    Cụ thể là những vấn đề nào?

    Một trong số đó là đưa bóng đá miễn phí đến với người hâm mộ càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng điều này sẽ sớm thành hiện thực ở một số quốc gia.

    UEFA có hiểu điều đó không?

    Hoàn toàn hiểu. Họ không có động cơ khuất tất nào cả. Chúng tôi đang đối thoại trong tinh thần hữu nghị, cùng quan điểm với chủ tịch UEFA và cả chủ tịch PSG.

    Riquelme hứa xây dựng “Thành phố Hội viên” tại Valdebebas. Ông nghĩ sao?

    Những gì họ nói mang tính dân túy đến phi lý. Giống như anh sở hữu một khu đất trị giá 1 tỷ euro trên đại lộ Castellana rồi lại muốn dựng vài chiếc xích đu. Chúng tôi mua khu đất đó từ 25 năm trước để làm điều gì đó lớn lao, và chúng tôi sẽ xây dựng một trung tâm công nghệ như Silicon Valley.

    Riquelme cũng hứa sẽ tăng thêm 10.000 vé mùa.

    Có rất nhiều hội viên muốn có vé mùa. Chúng tôi đã thu hồi được 2.000 vé từ thị trường bán lại. Đó là cả một đường dây. Có những người giao vé mùa cho các tổ chức này và tôi sẽ chấm dứt chuyện đó. Những tấm vé ấy sẽ được trao cho các hội viên.

    Nhưng sân vận động không thể chứa hết tất cả.

    Chính vì vậy chúng tôi đã xây dựng “sân vận động vô hạn” cùng Apple. Đó sẽ là cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Chúng tôi đã làm việc trong thời gian dài để không chỉ hội viên mà mọi madridista đều có thể có một chỗ ngồi tại Bernabéu, hoặc thậm chí bước xuống mặt sân. Họ có thể đứng cạnh cầu thủ khi thực hiện đá phạt hay đá phạt đền. Dự án sẽ sớm hoàn thành. Các hội viên hiện đã có thể trải nghiệm kính Apple tại trụ sở bầu cử của chúng tôi.

    Riquelme hứa giảm 50% phí hội viên cho đến khi Real Madrid vô địch Champions League trở lại. Ông có dự định nào không?

    Không phải là miễn phí đóng góp. Tất cả những đề xuất đó đều gây thua lỗ. Chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu. Mỗi năm, các hội viên sẽ được tặng một chiếc áo phiên bản giới hạn độc quyền, không thể mua ở bất cứ nơi nào khác.

    Các buổi hòa nhạc tại Bernabéu hiện ra sao?

    Mọi việc đã được giải quyết. Chúng tôi thắng kiện tại tòa và sẽ tổ chức hòa nhạc trở lại. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ chính quyền thành phố và khu tự trị Madrid, những nơi sẽ ban hành quy định đặc biệt. Ví dụ, các buổi biểu diễn có thể kết thúc lúc 23 giờ. Với chúng tôi, hòa nhạc không phải nguồn thu chính. Năm nay Real Madrid thu về 1,25 tỷ euro. Đây chỉ là phần rất nhỏ, chủ yếu mang ý nghĩa nâng tầm hình ảnh thành phố.

    Về mặt thể thao, ông đề xuất điều gì?

    Không ai nghi ngờ rằng dưới thời tôi, Real Madrid luôn có những cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi bắt đầu với Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano, Kaká, Benzema và sau đó là rất nhiều người khác. Tất cả đều muốn đến đây. Với tôi bây giờ điều đó không còn khó nữa, vì bất kỳ cầu thủ tài năng nào cũng muốn khoác áo Real Madrid.

    Perez tự tin vào khả năng thắng cử của mình (ảnh ABC)

    Ông từng nói CLB đã xác định được điều gì khiến đội bóng thất bại. Đó là gì?

    Chúng tôi bị hủy hoại bởi Club World Cup. Chúng tôi không có giai đoạn tiền mùa giải, và chỉ ba tháng sau đã có tới 28 ca chấn thương. Đó là bài học cần rút kinh nghiệm. Tôi muốn tham dự Club World Cup, nhưng không phải bằng cách hy sinh cả mùa giải. Không thể đổ lỗi cho hai HLV.

    Ông nghĩ gì khi nghe người ta nói Vinicius và Mbappé không thể cùng tồn tại?

    Đó là điều ngớ ngẩn. Họ là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vinicius đã giúp chúng tôi giành hai Champions League. Nhưng cũng không nên phát điên lên. Ý tưởng rằng năm nào cũng phải vô địch Champions League là vô lý. Sáu chức vô địch trong 10 năm là điều chưa ai từng làm được.

    Mục tiêu là tìm một HLV có thể giải quyết vấn đề?

    Việc tìm HLV rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tránh chấn thương và có một giai đoạn tiền mùa giải đúng nghĩa. Khi bước vào mùa giải mà không có tiền mùa giải, anh coi như đã chết. Dù vậy, chúng tôi sẽ có một HLV giỏi.

    Mourinho có thể mang lại điều gì?

    Ông ấy là một HLV lớn. Tôi biết ông ấy, ông ấy hiểu Real Madrid và hiểu các cầu thủ. Nhưng ngoài Mourinho còn nhiều lựa chọn khác.

    Người ta luôn nói Mourinho là một trong những HLV ông yêu thích nhất.

    Chúng tôi vào tới ba trận bán kết Champions League và vì nhiều lý do khác nhau đã không thể vào chung kết. Nhưng ông ấy mang đến tinh thần cạnh tranh đáng kinh ngạc. Điều đó tôi phải thừa nhận. Sau đó, những HLV khác cũng rất giỏi và đã giành sáu Champions League trong 10 năm. Nhưng tôi chưa nói chuyện với Mourinho.

    Nếu thắng cử, ông sẽ nói chuyện với ông ấy vào ngày 8/6?

    Trước hết hãy hoàn thành chiến dịch tranh cử đã.

    Vinicius chỉ còn một năm hợp đồng nhưng vẫn chưa gia hạn. Chuyện gì đang xảy ra?

    Vẫn còn thời gian. Tôi rất muốn cậu ấy gắn bó trọn đời với CLB. Vinicius đã giúp chúng tôi giành hai Champions League gần nhất và rất gắn bó với Real Madrid. Anh có biết ai không muốn điều đó không? Những người không phải madridista.

    Một bộ phận khán giả trên sân từng la ó cậu ấy.

    Một số người đã nhầm lẫn. Họ đọc một vài tờ báo rồi bị dẫn dắt. Vinicius là một ngôi sao lớn và tôi sẽ rất vui nếu cậu ấy ở lại mãi mãi.

    Còn điều gì thiếu để cậu ấy ký hợp đồng mới?

    Không thiếu gì cả. Người ta nói cậu ấy đòi quá nhiều tiền, nhưng điều đó không đúng.

    Ưu tiên của ông là gia hạn trước khi Vinicius có thể tự do đàm phán với đội khác vào tháng 1?

    Nếu cậu ấy không muốn ở lại Real Madrid và muốn ký với đội bóng khác thì đó là quyền của cậu ấy. Tôi sẽ không ép buộc ai. Tiền bạc chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.

    Người ta nói nhiều rằng phòng thay đồ hiện không còn lành mạnh như trước. Ông nghĩ sao?

    Nhưng họ đều rất tuyệt vời. Họ vẫn là những người như trước và là bạn bè của nhau. Nếu trong buổi tập có người giẫm lên chân đồng đội và hai người nổi nóng, không nên biến chuyện đó thành vấn đề lớn. Nếu ai đó làm vậy thì là vì có người tiết lộ thông tin. Có người nói: “Điều tệ nhất là họ đánh nhau”. Không, điều tệ nhất là người tiết lộ chuyện đó. Bầu không khí trong đội rất tốt. Chỉ có một vài kẻ xấu cố tình kể khác đi và chúng tôi biết họ là ai.

    Tchouaméni và Valverde sẽ tiếp tục ở lại chứ?

    Về phần tôi thì chắc chắn là có.

    Mbappé cũng bị la ó trong những trận gần đây.

    Có một số nhà báo... Các anh không biết họ viết tệ đến mức nào đâu. Và có người lại tin họ. Một madridista thực sự phải bảo vệ cầu thủ của mình. Nếu một ngày nào đó họ chơi không tốt thì càng phải ủng hộ họ. Năm nay, có những người đã tạo ra ảnh hưởng rất tiêu cực.

    Ông có nghĩ Mbappé đáng lẽ nên xử lý giai đoạn cuối mùa giải tốt hơn?

    Mbappé đã chơi ở một vị trí khác với vị trí quen thuộc tại PSG. Điều đó phần nào khiến cậu ấy gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ sửa chữa mọi điều mà mình cho là chưa làm tốt. Chúng tôi có những cầu thủ rất giỏi và sẽ còn có thêm những người mới. Vậy là đủ. Không cần đổ lỗi cho HLV hay cầu thủ.

     

    TÙNG LÂM (tổng hợp) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay