
Thủ thành 25 tuổi đã phải chịu khá nhiều áp lực, khi chuyển đến Barca từ kình địch cùng thành phố Espanyol với mức giá 25 triệu euro. Tuy nhiên, Joan Garcia đã nhanh chóng đập tan mọi hoài nghi bằng màn trình diễn đỉnh cao. Với việc chỉ để lọt lưới 21 bàn sau 30 trận (0,7 bàn thua/trận), anh đã vượt qua hàng loạt cái tên sừng sỏ như Thibaut Courtois hay Jan Oblak để giành danh hiệu Zamora.
Không chỉ vậy, Joan Garcia còn đi vào lịch sử Barca. Trong số 12 thủ môn từng mang về 22 danh hiệu Zamora cho gã khổng lồ xứ Catalunya, anh là người thứ 3 giành giải ngay ở mùa ra mắt. Trước đó, chỉ có hai tượng đài từng làm được điều tương tự là Andoni Zubizarreta (mùa 1986/87), và Claudio Bravo (mùa 2014/15).
Nhưng so với hai cái tên kể trên, Joan Garcia có vai trò lớn hơn nhiều. Vì dưới triều đại HLV Hansi Flick, Barca vận hành một lối chơi đầy rủi ro với hàng phòng ngự dâng cao. Hệ thống này đòi hỏi một thủ môn không chỉ sở hữu khả năng phản xạ xuất sắc, mà còn phải có tư duy của một “trung vệ thòng” với kỹ năng chơi chân hoàn hảo.

Joan Garcia đã thích nghi với hệ thống ấy một cách thần tốc. Như chính anh từng chia sẻ: “Đây là một phong cách khác. Tôi đóng góp nhiều hơn bằng khả năng chơi chân và cảm thấy vô cùng thoải mái”. Sự xuất hiện của anh thậm chí đã làm thay đổi hàng phòng ngự của Barca.
Vì tuy chiến thuật của Flick vẫn để lộ ra khoảng trống, chẳng hạn như trận gặp Vallecano khi họ phải chịu tới 8 cú sút trúng đích, sự xuất sắc của Joan Garcia đã giúp Barca giữ lại những điểm số quan trọng, góp công lớn vào chức vô địch La Liga. Sự ổn định của thủ môn này lớn đến mức, anh triệt tiêu luôn cuộc đua trước khung thành. Marc-Andre ter Stegen đã phải bán xới sang Girona, trong khi Wojciech Szczesny cũng thừa nhận Joan Garcia là thủ môn xuất sắc nhất mà anh từng thấy.
Joan Garcia chỉ kém Bravo
Với 21 bàn thua sau 30 trận, Joan Garcia chỉ kém Claudio Bravo, người chỉ có 19 lần thủng lưới sau 37 trận đấu ở mùa 2014/15. Tuy nhiên, điều khác biệt là 11 năm trước, thủ thành người Chile được bảo vệ bởi một hàng thủ trứ danh đã giúp Barca giành cú ăn 3 dưới thời HLV Luis Enrique. Còn hàng thủ Barca hiện giờ kém hơn nhiều cả về tên tuổi lẫn trình độ.
























