
Ngoài ra, Alvarez đã nói về quê nhà Calchin, việc từ chối Argentinos Juniors của Diego Maradona và Juan Roman Riquelme, màn thử việc tại Real Madrid năm 11 tuổi, bất lợi về thể hình khi chơi trung phong cắm. Tất nhiên, anh cũng chia sẻ những chiến quả đầu tiên tại River Plate, đỉnh cao ở World Cup 2022, quãng thời gian khoác áo Man City.
Và đặc biệt, Alvarez tiết lộ lý do chọn Atletico dù được cả PSG lẫn Barca quan tâm, về mối quan hệ với HLV Diego Simeone và nhiều vấn đề khác cả trong lẫn ngoài sân cỏ của anh.
- France Football: Chào Julian, Anh lớn lên ở Calchin, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Cordoba, nơi phần lớn cư dân là nông dân. Liệu một cậu bé sinh ra ở đó có cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không?
- Julian Alvarez: Ở một thị trấn chỉ có 3.000 dân, cơ hội rất hạn chế. Trước đây, hai cầu thủ khác sinh ra ở Calchin đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp (vào những năm 1980) là German “Tato” Martellotto, người đã chơi ở Argentina và Mexico, và Jose Luis “Chivo” Rolfo. Nhìn chung, cơ hội rất hiếm hoi khi bạn đến từ một vùng xa xôi như vậy. Tuy nhiên, tôi đã được tuyển trạch viên phát hiện, và từ đó, những cánh cửa khác đã mở ra.
- Nền tảng giáo dục đóng vai trò như thế nào trong hành trình của anh?