Karim Benzema: 'Giành Quả bóng vàng là giấc mơ thuở bé của tôi'

Tùng Lâm (theo AS)
11:12 ngày 11-10-2021
Karim Benzema trả lời phỏng vấn tờ AS. Tiền đạo đang có phong độ rất cao của Real và ĐT Pháp nói về trận bán kết Nations League với Bỉ, sự thừa nhận mà mình nhận được, vai trò ngày càng lớn của các trung phong, điều kiện thể lực hiện tại, khả năng tiếp tục chơi đỉnh cao, kế hoạch tương lai, các đối thủ ở La Liga và giấc mơ giành Quả bóng vàng.

PV: Trận Bỉ - Pháp có nên được xem là trận đấu hay nhất năm nay không?

Benzema: Có nhiều trận đấu khác cũng rất hay, và chúng ta còn phải chờ tới cuối năm mới có thể quyết định được. Nhưng chắc chắn đó phải là một trong những hấp dẫn nhất. Tôi rất vui vì mọi người thích trận đấu đó, bởi vì như thế thì bóng đá mới có cơ hội tiếp tục phát triển.

Còn cá nhân anh thì sao? Sau nhiều năm, có vẻ như cuối cùng mọi người cũng hiểu được giá trị của anh. Có phải điều này vẫn xảy đến với tất cả các thiên tài?

Với tôi thì chuyện đó đúng là không dễ dàng. Nhưng điều quan trọng là bây giờ mọi người đang thích xem tôi chơi bóng và vì thế tôi rất hạnh phúc và tự hào. Tôi có thêm động lực và sức mạnh để thử những điều mới mẻ trên sân. CĐV của Real Madrid là những người luôn đòi hỏi rất cao, họ đến sân Bernabeu với mong muốn được chứng kiến những điều không thể có ở đâu khác. Tất cả chúng tôi khi ra sân đều phải suy nghĩ theo hướng đó.

Hơn bất kỳ vị trí nào khác, vị trí trung phong phải là một vị trí chuyên biệt?

Có thể nói thế cũng được. Nhưng điều quan trọng nhất cuối cùng vẫn là chơi tốt. Ngày nay có những cầu thủ khi bước qua tuổi 30 trở nên hiệu quả hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn và đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của đội. Bóng đá hiện đại cho phép điều đó xảy ra.

Thể lực của anh bây giờ thật hoàn hảo. Anh có thể bật mí cho chúng tôi một vài bí mật về những điều mà anh đã làm trong những năm gần đây để được như hôm nay?

Tôi luôn nỗ lực hết sức, cả trên sân tập cũng như ở nhà. Tôi chuẩn bị theo cách tốt nhất có thể để làm sao có thể sẵn sàng ra sân trong các trận đấu vào cuối tuần và các trận đấu ở Champions League. Câu nói tập thế nào thi đấu thế ấy là chính xác đó.

Anh có tự đặt ra giới hạn nào cho bản thân? Anh muốn chơi bóng chuyên nghiệp tới khi nào, tới năm 40 tuổi không?

Trước mắt thì tôi cứ đi từng bước một, tới được đâu hay tới đó. Tôi cũng không biết là mình sẽ chơi bóng tới năm bao nhiêu tuổi. Nhưng điều mà tôi đang cố gắng làm là mỗi năm lại có thể đóng góp được nhiều hơn một chút, mỗi mùa giải lại tiến bộ thêm một chút.

Cách chơi của anh là có thể đào tạo được, hay là bản năng thiên phú?

Mấu chốt ở đây là tốc độ. Anh cần phải có trước trong đầu hành động tiếp theo ngay khi hành động trước đó vẫn còn chưa kết thúc, và thực hiện hành động ấy ở tốc độ cao nhất. Đó là bí mật đáng kể nhất, và đó là điều không ai có thể dạy được. Tôi biết cách làm những gì mà tôi đang làm từ khi còn là một đứa trẻ, bởi vì tôi luôn chơi với những cậu bé lớn tuổi hơn, cao hơn, khỏe hơn và nhanh hơn, nên tôi buộc phải suy nghĩ thật nhanh và hành động ngay khi tôi có bóng.

Thành thật nhé, anh có nghĩ mình có thể mơ về Quả bóng vàng?

Từ khi còn nhỏ tôi đã mơ về việc sẽ giành được Quả bóng Vàng, và tôi nghĩ đó là giấc mơ của mọi cầu thủ. Đúng là điều quan trọng nhất vẫn luôn luôn là thành tích tập thể, nhưng khi anh giúp đội bóng chiến thắng, làm được những điều lớn lao hay ghi được nhiều bàn thắng, điều tiếp theo xuất hiện trong tâm trí anh đương nhiên sẽ là Quả bóng vàng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức có thể, làm tất cả những gì cần phải làm và có thể làm, và hi vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể hoàn thành được giấc mơ của mình.

Anh có thấy thú vị khi ở Real Madrid lúc này, xung quanh là rất nhiều những cậu bé gần như là vẫn còn ở độ tuổi tới trường?

Bóng đá là vậy, vận động không ngừng. Ở Madrid, chúng tôi đang có những cậu bé rất tài năng, và họ sẽ là tương lai của đội bóng, của CLB. Cũng không dễ dàng khi các em ấy luôn phải phải chịu áp lực phải thắng, phải giành được các danh hiệu rất lớn, vì đây là Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Mbappe thì sao?

Đó cũng là một chàng trai trẻ với tài năng to lớn. Mbappe là một hiện tượng, cả vì tài năng của cậu ta, cũng như vì cách mà cậu ta thể hiện tài năng ấy từ khi còn rất trẻ. Đó là một chàng trai tuyệt vời. Tôi rất thích chơi bóng với cậu ấy, và cả Griezmann nữa; Griezy di chuyển giữa các khoảng trống nhỏ rất hay. 

Anh nghĩ đâu là đối thủ chính của Real ở La Liga mùa này?

Ở thời điểm này, gần như tất cả các đội bóng đều giống nhau ở chỗ đang trong giai đoạn tái thiết. Đây lại đang là giai đoạn đầu mùa và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Atletico, Barca, Sevilla hay Villarreal, và tất nhiên là cả Real Madrid nữa, đều đang có cơ hội. Chúng tôi vẫn đang dẫn đầu bảng, nhưng chúng tôi biết rằng đây sẽ là một mùa giải rất khó khăn. Cũng bởi vậy mà chúng tôi sẽ càng quyết tâm và nỗ lực hơn. Mục tiêu của chúng tôi là tới thời điểm tháng Tư, chúng tôi vẫn còn cơ hội trên tất cả các đấu trường.

Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • BLĐ Barcelona cấm HLV Koeman tiếp xúc với giới truyền thông BLĐ Barcelona cấm HLV Koeman tiếp xúc với giới truyền thông

    Tờ Marca đưa tin, BLĐ CLB Barcelona đã yêu cầu HLV Ronald Koeman và các cộng sự của ông trước mắt không được tiếp xúc với giới truyền thông. Động thái trên khiến dư luận có lý do để đồn đoán về khả năng chiến lược gia người Hà Lan sắp bị sa thải.

  • Xavi tuyên bố sẵn sàng trở lại Barcelona Xavi tuyên bố sẵn sàng trở lại Barcelona

    Trong phát biểu mới đây, Xavi Hernandez - huyền thoại của Barcelona đã ngỏ ý có thể trở lại sân Nou Camp bằng tuyên bố "Tôi sẵn sàng đón nhận mọi lời đề nghị".

  • Frenkie de Jong: 'Tôi không phải là Messi' Frenkie de Jong: 'Tôi không phải là Messi'

    Frenkie de Jong gia nhập Barca vào mùa Hè năm 2019 từ Ajax, với tham vọng trở thành nhà vô địch La Liga và Champions League. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể đạt được mục tiêu, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya đang bị khủng hoảng trong vài năm trở lại đây.

  • Real lại khổ vì chấn thương của Hazard Real lại khổ vì chấn thương của Hazard

    Cuối hiệp 1 trận bán kết UEFA Nations League giữa Bỉ và Pháp rạng sáng qua, Eden Hazard đã đưa tay ôm đùi đau đớn. Dù có thể tiếp tục thi đấu sau đó, song ngôi sao của Real rút cuộc cũng phải xin ra ở giữa hiệp 2, khi chấn thương nặng hơn sau một tình huống tăng tốc.

  • Đế chế Barca sụp đổ từ bao giờ? Đế chế Barcelona sụp đổ từ bao giờ?

    Trước đại dịch, Barca trở thành CLB thể thao đầu tiên trong lịch sử vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD. Hiện tại, hậu Covid, gã khổng lồ xứ Catalan nợ 1,4 tỷ USD. Vậy hẳn do virus corona?

  • Barca liên lạc với Xavi Barca liên lạc với Xavi

    Tương lai HLV Ronald Koeman ở Barca có lẽ chỉ còn được tính bằng ngày, khi chủ tịch Joan Laporta đã bắt liên lạc trở lại với cựu tiền vệ Xavi nhằm đưa anh về thay Koeman.

  • Real và 'chính sách 0 đồng' Real Madrid và 'chính sách 0 đồng'

    Chính sách chiêu mộ thần đồng và mua “ngôi sao 0 đồng” của Real không phải mới. Họ đã theo đuổi nó trong nhiều năm qua. Nhưng nếu nhìn lại các thương vụ gần đây, người ta vẫn phải ngạc nhiên trước sự “khôn ngoan” của Kền kền trắng.

  • Modric trở thành cầu thủ già thứ 6 trong lịch sử Real Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 6 trong lịch sử Real

    Tiền vệ Luka Modric có thể đã bước sang tuổi 36 vào tháng trước, nhưng cầu thủ người Croatia vẫn ấn tượng như mọi khi và tiếp tục đá chính các trận đấu cho Real Madrid.

  • Aguero ra mắt Barcelona ở trận El Clasico Aguero ra mắt Barcelona ở trận El Clasico

    Sau rất nhiều ngày chờ đợi thì rốt cuộc người ta cũng có thể xác định được thời điểm Sergio Aguero có trận ra mắt đội bóng mới Barcelona.

  • Laporta: 'Barcelona từng mong Messi thi đấu miễn phí' Laporta: 'Barcelona từng mong Messi thi đấu miễn phí'

    Trong bài phát biểu mới nhất, chủ tịch Joan Laporta của Barcelona thú nhận trong những lúc tuyệt vọng nhất, ông từng mong Leo Messi có thể thi đấu miễn phí để ở lại Camp Nou.

  • CĐV muốn Real 'treo' số 7, Barcelona 'cất' số 10 CĐV muốn Real 'treo' số 7, Barca 'cất' số 10

    Theo kết quả của một cuộc điều tra mới đây, với câu hỏi chủ đề “Nếu có thể, bạn muốn CLB của mình vĩnh viễn treo số áo nào?”, các CĐV của Barca, không có gì đáng ngạc nhiên, chọn treo áo số 10 vốn thuộc về Lionel Messi, trong khi các CĐV của Real Madrid muốn treo áo số 7.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x