La Liga sẽ trở lại với cuộc đua song mã Real Madrid - Barcelona?

Tiểu Lý
20:29 ngày 05-09-2022
La Liga mùa 2022/23 mới đi đến vòng đấu thứ 4. Nhưng những gì diễn ra từ đầu giải đến nay cho thấy rất nhiều sự đổi thay. Đặc biệt, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Barcelona rất có thể sẽ khiến cục diện đua vô địch mùa này thành cuộc đua song mã.
La Liga sẽ trở lại với cuộc đua song mã Real Madrid - Barcelona?

Real Madrid đang dẫn đầu giải sau 4 vòng đấu với thành tích toàn thắng. Đó là điều bình thường. Bởi sau khi đăng quang ở mùa trước với đội hình rất mạnh và ổn định, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục được củng cố bằng những bản hợp đồng chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, có thể kể đến những cái tên như Aurelien Tchouameni, Antonio Ruediger… Ở vòng này, các học trò của HLV Carlo Ancelotti đã trực tiếp đánh bại đối thủ đang bám đuổi là Betis với tỉ số 2-1 để độc chiếm vị trí số 1.

Nhưng việc Barca liên tiếp giành chiến thắng ở 3 vòng đấu vừa qua, đặc biệt là đều thắng đậm là điều có chút lạ kỳ. Nếu nhìn vào mùa giải bết bát 2021/22 cũng như những gì diễn ra với thầy trò HLV Xavi ở vòng đấu ra quân của mùa này (hòa Vallecano 0-0), thật khó tưởng tượng nổi Barca lại có thể chơi thăng hoa như hiện nay. Đội bóng xứ Catalunya hiện chỉ kém Real Madrid 2 điểm và đang có số lần làm tung lưới đối phương ngang bằng với đoàn quân của ông Ancelotti.

Sau mùa giải 2021/22 một mình một ngựa, cô đơn trong cuộc đua tới ngôi vô địch (hơn đội xếp thứ 2 tới 13 điểm), thầy trò HLV Ancelotti bắt đầu “ngửi” thấy mùi khốc liệt của cuộc chiến vương quyền từ nay đến cuối mùa bóng. Barca đang chứng tỏ, sự đầu tư mạo hiểm của họ trong phiên chợ Hè năm nay là đúng đắn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xavi, đội bóng xứ Catalunya đang trỗi dậy mạnh mẽ, mà việc họ đánh bại một đối thủ “rắn mặt” như Sevilla tới 3 bàn không gỡ ngay trên sân Sanchez Pizjuan là bằng chứng hùng hồn nhất.

Trong một diễn biến khác ở vòng 4, Atletico bị chủ nhà Sociedad cầm hòa 1-1, dù có bàn mở tỉ số rất sớm nhờ pha lập công của chân sút Alvaro Morata. Kết quả thất vọng đó khiến nửa đỏ trắng thành Madrid rớt xuống vị trí thứ 6 tại bảng xếp hạng với 5 điểm kém đoàn quân của ông Ancelotti. Với sự bất ổn như hiện nay của đội nhà, sẽ không dễ để HLV Diego Simeone nhanh chóng xốc lại. Thế nên, không giống như ở những mùa trước với Atletico tham gia vào cuộc chiến giành Cúp, cục diện đua vô địch mùa giải 2022/23 nhiều khả năng sẽ chỉ là cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barca.

 Barca đang liên tục gây sức ép lên ngôi đầu của Real

Trên thực tế, tận dụng sự bất ổn của Atletico, một vài đội bóng đã có sự trở mình mạnh mẽ, mà điển hình là Betis, hay ở cấp độ thấp hơn chút là Bilbao và Villarreal. Tuy nhiên, họ chỉ thích hợp với vai trò “phá đám”, chứ chưa thể danh chính ngôn thuận được điền tên vào danh sách các ứng cử viên cho chức vô địch La Liga mùa này. Thế nên, với những người đang chờ đợi vào một cuộc lật đổ sự thống trị của Real Madrid vào cuối mùa bóng, Barca có thể xem là sự bấu víu duy nhất để hy vọng.

Nhìn vào đội hình đang được vận hành dưới tay HLV Xavi, những người yêu mến Barca có thể vững tin hướng về phía trước. Đội bóng xứ Catalunya đang cho thấy sự cân đối và mạnh đồng đều ở cả 3 tuyến. Trên hàng công, 2 tân bình Robert Lewandowski và Raphinha thể hiện sự ăn ý tuyệt vời với Ousmane Dembele. Ở tuyến giữa, Gavi đang nổi lên như một thủ lĩnh mới, bên cạnh một Pedri luôn giữ được phong độ cao. Trong khi ở hàng thủ, tân binh Jules Kounde khiến CĐV quên hẳn lão tướng Gerrard Pique, chưa kể trung vệ Eric Garcia ở vòng này cũng tỏa sáng với bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Barca ghi vào lưới của Sevilla.

Nếu có điều gì đó đáng tiếc sau 4 vòng đấu ở La Liga mùa này thì đó là sự xuống dốc không phanh của Sevilla. Trong vài mùa bóng trở lại đây, đội bóng thành phố Seville luôn nằm trong Top 4 của giải và thường xuyên khiến Real Madrid cũng như Barca gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu. Nhưng sau thấy bại trước thầy trò HLV Xavi đêm thứ Bảy vừa qua, đoàn quân của ông Julen Lopetegui tụt xuống vị trí thứ 17. Họ vẫn chưa giành nổi chiến thắng nào và bắt đầu cảm nhận rõ áp lực của cuộc chiến trụ hạng.

Sự bất ổn của Atletico, cùng với sự sa sút chưa có điểm dừng của Sevilla – những đội thường xuyên góp mặt ở Top 4 trong các mùa giải gần đây – càng củng cố khả năng: Cuộc chiến vương quyền ở La Liga mùa này sẽ chỉ là màn đua song mã giữa Real Madrid với kình địch Barca!

Xavi muốn thử nghiệm Kounde đá hậu vệ phải
Ở trận đấu với đội bóng cũ Sevilla, Jules Kounde tỏa sáng với 2 đường chuyền thành bàn. Nhận xét về tân binh này, HLV Xavi cho biết: “Chúng tôi sẽ cân nhắc khả năng để Kounde thi đấu ở vị trí hậu vệ phải trong một vài trận đấu sắp tới. Kounde đã có một ngày thi đấu rất thành công trước Sevilla. Đặc biệt, cậu ấy có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt trong những tình huống đá dạt sang biên phải”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x