Trước đó, đề xuất đưa trận Villarreal vs Barcelona tới Miami (Mỹ) của LaLiga đã được RFEF thông qua. Ngày 11/8, cơ quan điều hành bóng đá Tây Ban Nha cũng đưa vấn đề này lên để FIFA và UEFA cấp phép. Nhưng trong khi chưa nhận được sự phản hồi, cả LaLiga lẫn RFEF lại tiếp tục hứng chịu làn sóng phản đối từ chính xứ sở bò tót.
Mới nhất, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) cùng 20 thủ quân của các đội bóng đang chơi ở La Liga đã đưa ra một tuyên bố chung. Trong đó, họ đòi hỏi “sự tôn trọng và tính minh bạch”. Thông báo này nói thêm: “Việc khởi xướng và thông qua một dự án mà không đối thoại hay thông tin cho các cầu thủ là thái độ thiếu tôn trọng với những người liên quan trực tiếp”.
Điều đáng nói là cả hai thủ quân Marc-Andre ter Stegen của Barca và Dani Parejo của Villarreal đều có tên trong tuyên bố chung ấy. Nó cho thấy, dự án xuất khẩu La Liga sang Mỹ của LaLiga cũng như RFEF sẽ rất khó trở thành hiện thực. Bởi họ sẽ tổ chức trận đấu như thế nào, khi không có sự đồng ý từ đa phần giới lãnh đạo CLB, các cầu thủ và cả HLV?
Trong khi cả hai chủ tịch Joan Laporta (Barca) và Fernando Roig (Villarreal) cùng ủng hộ “giấc mơ Mỹ”, người đồng cấp Angel Torres (Getafe) lại phản đối. Ông này tuyên bố: “Vấn đề không phải là chuyện kinh doanh hay tiền bạc mà là sự công bằng. Ở giải VĐQG, bạn được đá một trận sân nhà thì cũng phải chơi một trận sân khách”.
HLV Michel của Girona cũng tuyên bố: “Đội bóng phải phục vụ các CĐV, những người xứng đáng được xem đội nhà thi đấu”. Ông thầy Inigo Perez của Vallecano thì cho biết: “Tôi không đạo đức giả đến mức gọi đó là sự ô nhục, nhưng tôi không thích chơi ở nước ngoài, dưới cái nóng 38 độ”. Và đó cũng là ý kiến chung của đa phần giới chuyên môn tại La Liga, những người chưa sẵn sàng cho màn xuất khẩu bóng đá tới xứ sở cờ hoa.
Real Madrid phản đối dữ nhất
Real Madrid chính là đội phản ứng dữ dội nhất về việc đưa trận Villarreal - Barcelona tới Miami (Mỹ). Los Blancos thậm chí còn gửi thư phản đối lên FIFA, UEFA và Hội đồng thể thao Tây Ban Nha (CSD). Lập luận của người Madrid là LaLiga và RFEF đã “không tham vấn các CLB trước khi ra quyết định” và điều này sẽ “làm tổn hại tính công bằng của giải đấu”.