Bóng Đá Plus trên MXH

Lamine Yamal lại nổi nóng vì bị thay ra: Tài năng lớn, cái tôi cũng lớn

01 giờ trước
Xuất sắc, bùng nổ và gần như không thể thay thế, nhưng Lamine Yamal vẫn chưa học được cách chấp nhận việc rời sân sớm. Mỗi lần bị rút ra, thần đồng của Barca lại để lộ rõ sự khó chịu – điều đang trở thành đề tài được chú ý tại Camp Nou.

    Yamal không hài lòng khi bị thay ra

    Trận gặp Levante cuối tuần qua chỉ là ví dụ mới nhất. Khi đồng hồ điểm phút 88, HLV Hansi Flick quyết định rút Yamal ra nghỉ. Phản ứng của cầu thủ 18 tuổi lập tức gây chú ý: gương mặt căng thẳng, thái độ không hài lòng, không hề che giấu sự bức bối vì không được chơi trọn 90 phút.

    Nhưng đây không phải lần đầu. Ở Champions League hồi tháng 11, khi bị thay ra phút 80 trong trận gặp Chelsea, Yamal cũng thể hiện sự ấm ức rõ ràng. Đến cuộc đối đầu tháng 12 với Eintracht Frankfurt, anh tiếp tục tỏ thái độ khi rời sân ở phút 89. Những phản ứng ấy đủ rõ để truyền thông Tây Ban Nha nhiều lần mổ xẻ.

    Xét về đóng góp chuyên môn, Yamal có lý do để tin mình xứng đáng ở lại sân. Mùa này, anh đã ra sân 33 trận trên mọi đấu trường (La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha), ghi 15 bàn và có 14 kiến tạo. Trong số đó, anh đá trọn 20 trận, bị thay ra 11 lần và chỉ 2 lần ngồi dự bị. Khi khỏe mạnh, Yamal gần như mặc định có suất đá chính.

    Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không chỉ là câu chuyện của cá nhân. Flick nhiều lần nhấn mạnh việc thay người không đơn thuần vì chiến thuật tức thời, mà còn nhằm đảm bảo phân phối thể lực và trao cơ hội cho những cầu thủ xứng đáng khác. Sau trận gặp Levante, chiến lược gia người Đức bình thản: “Phản ứng như vậy là bình thường. Điều quan trọng là những người vào sân như Roony đã chơi tốt”.

    HLV Hansi Flick liên tục bảo vệ Yamal

    Flick luôn đứng ra bảo vệ cậu học trò. Sau trận gặp Chelsea, ông thừa nhận khi còn là cầu thủ, bản thân mình đôi lúc cũng phản ứng theo cảm xúc. Trước Eintracht, ông thậm chí đùa rằng Yamal “lần sau có thể sẽ ngồi ghế dự bị”, nhưng đồng thời lý giải việc rút anh ra vì đã nhận thẻ vàng và đội cần đôi chân tươi mới.

    Vấn đề nằm ở chỗ: tài năng càng lớn, cái tôi càng lớn. Yamal khao khát được thi đấu trọn vẹn, muốn tạo dấu ấn đến phút cuối cùng. Với một cầu thủ 18 tuổi đang bùng nổ, khát vọng ấy là điều dễ hiểu. Nhưng để vươn tầm siêu sao, anh cần học cách kiểm soát cảm xúc và chấp nhận quyết định từ ban huấn luyện.

    Barca cần Yamal ở đỉnh cao lâu dài, không chỉ trong 90 phút của một trận đấu. Còn Yamal, nếu muốn chạm tới đẳng cấp cao nhất, phải hiểu rằng đôi khi rời sân sớm cũng là một phần của hành trình trưởng thành.

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay