Lionel Messi: 'Nếu rời Barca, tôi muốn sang Mỹ thi đấu'

Trước khi bay về Argentina nghỉ Giáng sinh cùng gia đình, Lionel Messi đã dành cho nhà báo Jordi Evole của kênh truyền hình La Sexta một cuộc trả lời phỏng vấn. Trong đó, anh nói về quyết định chia tay Barca, tương lai của mình cũng như mối quan hệ với Neymar hay Antoine Griezmann.

Phóng viên: Kế hoạch Giáng sinh năm nay của anh là gì?

Lionel Messi: Bay về Argentina để tận hưởng kỳ nghỉ với đại gia đình. Dịch bệnh đang khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn.

Món quà Giáng sinh mà anh yêu thích nhất khi còn bé là gì?

Tôi nhớ là một quả bóng. Nó khá đắt nhưng cha mẹ tôi đã cố gắng mua nó, và tôi còn nhớ mình được tặng cả một chiếc áo đấu của Newell’s nữa.

Anh đã bao giờ sử dụng Cristiano Ronaldo khi chơi Playstation chưa?

Chưa bao giờ... tôi thường chọn một đội ngẫu nhiên.

Chiếc áo của Barca có ý nghĩa thế nào với anh?

Chiếc áo này là tất cả với tôi, là tình yêu của tôi dành cho đội bóng và cả thành phố này nữa, nơi lũ trẻ của tôi được sinh ra.

Giờ anh cảm thấy thế nào sau mùa Hè biến động vừa rồi?

Tôi cảm thấy ổn và những gì diễn ra trong mùa Hè đã ở sau lưng. CLB đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng tôi vẫn đang tràn đầy năng lượng.

Messi đang lên  kế hoạch chia tay Barca sau một thời gian rất dài cống hiến cho CLB

Anh thấy việc thi đấu trên sân không khán giả thế nào?

Kinh khủng. Nó rất lạnh lẽo, kỳ lạ và khác biệt. Có lẽ đó là lý do đôi khi chúng tôi không tận dụng được lợi thế sân nhà.

Anh có cảm giác mình bị bóc lột bởi BTC La Liga, UEFA hoặc FIFA khi phải chơi với nhịp độ 2 trận một tuần không?

Tôi hiểu họ phải thực hiện những hợp đồng truyền hình, nhưng đúng là họ ít cân nhắc đến các cầu thủ.

Anh cảm thấy thế nào về trận thua 2-8 trước Bayern?

Khó hiểu, vì chúng tôi không nghĩ mình sẽ thua theo kiểu đó, và tổn thương nữa.

Anh có cảm thấy áp lực của việc trận nào cũng phải thể hiện mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không?

Tôi chỉ tập trung vào trận đấu, và không nghĩ gì đến chuyện đó.

Nếu được quyết định lại, anh có gửi bản fax để chia tay Barca không?

Có, nó là cách tôi thể hiện cảm xúc của mình. Tôi muốn nói với CLB rằng mình muốn ra đi.

Thời điểm ấy, người ta từng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho Barca?

Đúng, và nó làm tôi buồn bực. Tôi chỉ cảm thấy mình đã hoàn thành một chu kỳ và đã đến lúc rời CLB đã từng cho tôi rất nhiều. Tôi muốn giành danh hiệu, chiến đấu cho chiếc cúp Champions League và nghĩ đã đến lúc thay đổi. Nhưng ngài chủ tịch đã vẽ nên một bức tranh tiêu cực về tôi.

Anh cảm thấy mình bị Bartomeu phản bội?

Tốt hơn là tôi không nên bình luận gì lúc này, có thể tôi sẽ lên tiếng trong tương lai. Nhưng quả không dễ để nói rằng tôi muốn rời CLB và thành phố này. Sự ra đi của Luis Suarez không liên quan gì đến quyết định này, dù tôi thấy thật điên rồ khi Barca để anh ấy đến một đối thủ trực tiếp.

Anh có nhờ các luật sư tư vấn trước khi ở lại không?

Không, dù họ cho rằng chúng tôi có thể thắng trong cuộc chiến pháp lý, nhưng đó là điều cuối cùng tôi muốn làm.

Vì sao anh luôn cho rằng Pep Guardiola là HLV xuất sắc nhất mình từng làm việc cùng?

Cách Pep chuẩn bị cho các trận đấu rất đặc biệt, và Luis Enrique cũng rất tuyệt. Tôi đã may mắn được làm việc với cả hai.

Anh có cảm thấy Barca đang đi đúng hướng với HLV Koeman?

Có, thật khó cho ông ấy khi chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển giao với các tân binh và những cầu thủ trẻ.

Anh có ở lại không nếu Xavi trở lại làm HLV hoặc Neymar quay về Barca?

Hãy chờ xem điều gì xảy ra và tôi sẽ ra quyết định trong mùa hè. CLB cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên khó có thể đưa Neymar trở lại.

Anh hợp ai nhất trong phòng thay đồ? Quan hệ của anh với Griezmann ra sao?

Tôi hợp với những cầu thủ đã gắn bó lâu với CLB, và tôi với Antoine cũng rất ổn.

Anh sẽ được tự do đàm phán với các CLB khác trong vài ngày tới. Liệu anh có đàm phán luôn với họ trong tuần tới không?

Không, nó sẽ đi ngược với những gì tôi từng nói. Kế hoạch của tôi là làm tất cả cho Barca ở thời điểm hiện tại. Tôi cũng muốn chơi bóng ở Mỹ để trải nghiệm cuộc sống và giải đấu ở đó. Tôi không có thói quen suy nghĩ quá xa và chỉ muốn xem mùa giải này kết thúc như thế nào.

Anh sẽ làm gì nếu không còn thi đấu?

Tôi chưa có ý tưởng gì. Chắc sẽ là việc gì đó liên quan đến bóng đá, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một HLV. Có thể tôi sẽ thành một GĐTT.

Nếu anh ở lại Barca, đó sẽ là cái kết đẹp cho chuyện cổ tích nhỉ?

Phải, tôi đã trải qua gần như cả cuộc đời ở thành phố này. Chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

 

La Sexta mất hơn 2 tháng thuyết phục Messi
Đài truyền hình La Sexta đã mất hơn 2 tháng mới nhận được lời đồng ý tham dự phỏng vấn của Lionel Messi. Lần đầu nhà báo Jordi Evole liên hệ với Messi là tháng 10, nhưng phía cầu thủ người Argentina đã từ chối và phải đến sau trận Barca thua Cadiz ngày 05/12, đại diện của Leo mới đồng ý thu xếp cuộc gặp này. Cuộc phỏng vấn diễn ra ngày 18/12 ở nhà riêng của Messi tại Castelldefels, nơi anh từng trả lời phỏng vấn trang Goal.com hồi tháng 9 về quyết định ở lại Barca.

Nếu nghỉ thi đấu, chắc tôi vẫn sẽ làm một công việc gì đó liên quan đến bóng đá, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một HLV. Có thể tôi sẽ thành một GĐTT”, Lionel Messi trả lời kênh truyền hình La Sexta.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x