
Mourinho có một lý do rất riêng để hài lòng khi Real Madrid chuẩn bị trở lại thi đấu. Trước trận gặp Villarreal ở vòng 8 La Liga rạng sáng mai, "Người đặc biệt" không dành quá nhiều thời gian cho những tranh cãi xoay quanh Kylian Mbappe hay các câu chuyện ồn ào trong dịp FIFA Days. Thay vào đó, ông chủ động hướng cuộc trò chuyện về điều mà mình xem là một thành quả đáng chú ý: tình trạng thể lực của toàn đội.
"Các bạn muốn nghe một câu chuyện chứ? Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Real Madrid bước vào giữa tháng 10 mà không có một cầu thủ nào dính chấn thương", Mourinho nói.
Tất nhiên, điều ấy không có nghĩa Real Madrid đang sở hữu một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh. Ferland Mendy, Eder Militao và Rodrygo vẫn chưa thể trở lại vì những chấn thương từ mùa trước, trong khi Raul Asencio vừa trải qua ca phẫu thuật để xử lý vết nứt xương chày đã gây phiền toái cho anh suốt nhiều tháng. Điểm khác biệt nằm ở chỗ không cầu thủ nào trong số những người đang sẵn sàng thi đấu phải nghỉ trận vì chấn thương phát sinh từ đầu mùa giải này.
Với Mourinho, đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Ông đã nhắc đến chủ đề này trước đợt tập trung ĐTQG, khi giải thích Real Madrid đang làm việc theo một kế hoạch tổng thể, với sự phối hợp giữa cầu thủ, ban huấn luyện, chuyên gia khoa học thể thao, bộ phận phòng ngừa chấn thương, tập luyện sức mạnh và huấn luyện cá nhân. Bộ phận y tế cũng tham gia sâu vào quá trình theo dõi, phát hiện những dấu hiệu bất thường từ sớm để ngăn vấn đề nhỏ trở thành chấn thương nghiêm trọng.
"Chúng tôi có những người đủ chuyên môn trong lĩnh vực khoa học thể thao, phòng ngừa chấn thương, rèn luyện sức mạnh, tập luyện cá nhân và nhận diện các dấu hiệu cảnh báo trước khi vấn đề xuất hiện", Mourinho giải thích. Đó là cách tiếp cận đòi hỏi nhiều công việc phía sau hậu trường, nhưng với một đội bóng phải thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận, hiệu quả của nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích.
Nhìn lại những mùa giải gần đây, có thể hiểu vì sao Mourinho muốn nhấn mạnh điều này. Real Madrid đã quá quen với cảnh mất người ngay từ những tuần đầu mùa, đôi khi đến mức kế hoạch chiến thuật phải thay đổi trước khi đội bóng kịp tìm được nhịp thi đấu ổn định.
Mùa 2021/22 là một ví dụ điển hình. Trong 10 trận đầu tiên, Los Blancos tích lũy tới 60 lượt vắng mặt của cầu thủ do chấn thương. Toni Kroos phải nghỉ khoảng 2 tháng vì vấn đề ở vùng xương mu, Dani Ceballos gặp chấn thương dây chằng kéo dài hơn 4 tháng, còn HLV Carlo Ancelotti thiếu hàng loạt lựa chọn ở trận cuối trước đợt FIFA Days tháng 10.

Mùa 2023/24 thậm chí khởi đầu bằng những cú sốc lớn. Thibaut Courtois đứt dây chằng chéo trước chỉ 2 ngày trước trận mở màn La Liga, rồi Militao gặp chấn thương tương tự ngay trong trận đấu với Bilbao. Hai mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Ancelotti vì thế phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Tổng cộng, các cầu thủ Real Madrid có 52 lượt vắng mặt vì chấn thương trong 11 trận đầu mùa.
Những con số ấy không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp, nhưng chúng cho thấy chấn thương đã trở thành một phần quen thuộc trong những mùa giải gần đây của Real Madrid. Mùa 2019/20, họ ghi nhận 45 lượt vắng mặt trong 10 trận đầu. Mùa 2024/25 cũng có 32 lượt vắng mặt trong 10 trận đầu tiên.
Ngay cả mùa trước, vấn đề vẫn chưa biến mất. Jude Bellingham phải phẫu thuật vai hậu FIFA Club World Cup, Mendy và Endrick khởi đầu mùa giải trong tình trạng chấn thương, còn Eduardo Camavinga, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold và Dani Carvajal lần lượt gặp những vấn đề thể lực khác nhau. Tính trong 10 trận đầu mùa, Real Madrid ghi nhận 18 lượt vắng mặt vì chấn thương, chưa tính những cầu thủ đã không thể thi đấu ngay từ đầu mùa.
Bởi vậy, tình hình hiện tại mang ý nghĩa đáng chú ý. Khi mùa giải tiếp tục với lịch thi đấu dày đặc, Mourinho đang có trong tay 22 cầu thủ sẵn sàng ra sân, ngoài 4 trường hợp vẫn cần thời gian xử lý những vấn đề tồn đọng từ mùa trước. Điều đó cho phép ông duy trì sự cạnh tranh trong đội hình, phân phối khối lượng tập luyện và hạn chế nguy cơ phải liên tục xáo trộn nhân sự.
Dẫu vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định Real Madrid đã hoàn toàn thoát khỏi cơn ám ảnh chấn thương. Lịch thi đấu sẽ ngày càng khắc nghiệt, trong khi việc các cầu thủ phải di chuyển và trở về từ đội tuyển quốc gia luôn tiềm ẩn rủi ro. Chính Mourinho cũng thừa nhận bóng đá vốn không thể dự đoán, và việc duy trì một đội hình khỏe mạnh đòi hỏi sự cảnh giác liên tục.
Điều đáng ghi nhận lúc này là cách ông đang cố gắng thay đổi vấn đề từ gốc. Thay vì chờ cầu thủ chấn thương rồi mới tìm người thay thế, Real Madrid muốn xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện nguy cơ, điều chỉnh khối lượng vận động và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan.
Mourinho chưa thể chứng minh rằng phương pháp ấy sẽ giúp Real Madrid đi hết mùa giải mà không phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nhân sự. Song ít nhất, những tuần đầu tiên đang mang đến một tín hiệu khác thường tại Bernabeu.
Sau nhiều năm phải liên tục vá víu đội hình, Real Madrid đang có cơ hội để tập trung vào bóng đá thay vì loay hoay với danh sách bệnh binh. Và với Mourinho, đó có thể là một trong những chiến thắng quan trọng nhất mà ông tạo ra, ngay cả khi nó chưa được thể hiện bằng một bàn thắng hay danh hiệu nào.
























