
Luis Figo từng gây chấn động bằng vụ chuyển nhượng bom tấn từ Barcelona sang Real Madrid vào năm 2000. Dĩ nhiên, câu chuyện của Rashford chưa đạt đến tầm vóc lịch sử như Figo. Nhưng việc một cầu thủ đang khoác áo Barca có khả năng cập bến Bernabeu vẫn đủ tạo sức hút đặc biệt, nhất là khi phía sau thương vụ ấy là Mourinho.
Barca hiện vẫn chưa quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford từ MU với giá 30 triệu euro (thời hạn chót là 15/6). Đây được xem là mức phí khá dễ chịu trong bối cảnh thị trường hiện tại, thậm chí đội chủ sân Camp Nou còn được phép thanh toán theo nhiều đợt. Dẫu vậy, BLĐ Barca vẫn do dự vì khó khăn tài chính, đồng thời cân nhắc yếu tố tuổi tác khi Rashford sẽ bước sang tuổi 29 vào cuối năm nay.

Barca hướng đến giải pháp mượn thêm một mùa thay vì mua đứt ngay lập tức. Tuy nhiên, MU không chấp nhận tình trạng lửng lơ này. Ngay lúc này Real Madrid đã vào cuộc. Nhà báo Miguel Delaney của The Independent cho biết Mourinho muốn tái hợp tiền đạo người Anh sau khi nhận lời dẫn dắt Real Madrid.
Mối quan hệ giữa Mourinho và Rashford khá tốt đẹp từ thời cả hai còn ở Old Trafford. Giai đoạn Mourinho dẫn dắt MU (2016-2018), Rashford chính là cầu thủ ra sân nhiều nhất với 125 trận và ghi được 28 bàn thắng. Mourinho nhiều lần công khai ca ngợi thái độ tập luyện và tinh thần cầu tiến của học trò cũ. “Marcus là một chàng trai tuyệt vời, rất chín chắn và luôn muốn phát triển”, ông từng chia sẻ. Mourinho cũng đánh giá cao khả năng đá phạt của Rashford, tiết lộ tiền đạo người Anh thường ở lại sân tập thêm cùng trợ lý để hoàn thiện kỹ năng.

Dù vậy, Mourinho cũng hiểu rõ giới hạn chuyên môn của Rashford. Ông từng khẳng định cầu thủ này không phải mẫu trung phong cổ điển có thể ghi 30 bàn mỗi mùa. Điểm mạnh lớn nhất của Rashford nằm ở khả năng tăng tốc, di chuyển rộng và tạo đột biến trong các tình huống chuyển trạng thái. Đây cũng là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý phản công tốc độ mà Mourinho thường xây dựng ở các đội bóng lớn.
Về phần mình, Rashford vẫn ưu tiên ở lại Barca. Tiền đạo người Anh đã chấp nhận giảm đáng kể mức lương để phù hợp quỹ tài chính của đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, sự thiếu dứt khoát từ Barca đang khiến cục diện thay đổi nhanh chóng.
“Nếu là pháp sư, tôi sẽ ở lại”, Rashford trả lời úp mở khi được hỏi về tương lai cuối mùa giải. Nếu Barca tiếp tục chần chừ, Mourinho hoàn toàn có thể tạo nên “vụ nổ” mới trên thị trường chuyển nhượng bằng việc đưa học trò cũ sang Real Madrid, trong một thương vụ chắc chắn sẽ khiến cả châu Âu chú ý.
























-ngay-19-5-202.jpg)


