
Khi tuyên bố từ giã đội tuyển Tây Ban Nha, Llorente mới có 31 tuổi. Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra ngay sau khi tiền vệ của Atletico Madrid cùng La Roja giành chức vô địch World Cup 2026.
Llorente khép lại sự nghiệp quốc tế với 27 lần ra sân, 1 danh hiệu vô địch EURO và 2 kỳ World Cup. Cầu thủ sinh năm 1995 ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 2020 trong trận gặp Hà Lan. Dưới thời Luis Enrique, Llorente được trao cơ hội khoác áo La Roja và sau đó trở thành một gương mặt quen thuộc của đội tuyển.
Anh từng thi đấu ở nhiều vị trí, nhưng chủ yếu được sử dụng ở hành lang phải. Tại World Cup 2026, Llorente đá chính ở vị trí hậu vệ phải trong trận ra quân, trước khi mất vị trí vào tay Pedro Porro.
Con đường lên đội tuyển của Llorente cũng khá đặc biệt khi anh từng khoác áo U19, U21 và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Trước World Cup 2026, Llorente từng bị loại khỏi danh sách tham dự EURO gần nhất. Khi đó, HLV Luis de la Fuente lựa chọn Dani Carvajal và Jesus Navas cho vị trí hậu vệ phải.

Tuy nhiên, Llorente đã trở lại đội tuyển để tham dự World Cup và kết thúc giải đấu với chiếc cúp vàng thế giới. Trong tâm thư chia tay, Llorente cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định.
Cầu thủ của Atletico Madrid thừa nhận mình vẫn còn trẻ và hoàn toàn có thể tiếp tục khoác áo Tây Ban Nha thêm nhiều năm nếu duy trì phong độ tốt. Dẫu sao, đây là một quyết định cá nhân đã được anh cân nhắc kỹ lưỡng.
Khá thú vị là Llorente khẳng định quyết định này không liên quan đến việc anh có được tham dự World Cup hay không, cũng không phụ thuộc vào kết quả của đội tuyển tại giải đấu. Theo Llorente, anh đã quyết định từ giã La Roja từ trước World Cup, bất kể Tây Ban Nha có giành chức vô địch hay không.
“Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định khép lại hành trình của mình với đội tuyển”, Llorente chia sẻ. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng mình trong những năm qua và đặc biệt nhắc tới 52 ngày cuối cùng cùng đội tuyển Tây Ban Nha.























