Theo thống kê, sau 7 trận đấu ở La Liga và cả Champions League, đã có tới 11 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Barca. Con số đáng kinh ngạc này phản ánh chiều sâu lực lượng, cũng như sự linh hoạt trong hệ thống tấn công của HLV Flick. Hàng công giờ không còn phụ thuộc quá nhiều vào Robert Lewandowski, mà nhiệm vụ ghi bàn đã được chia đều cho tất cả.
Có thể, Lewandowski vẫn đang cùng với Ferran Torres dẫn đầu danh sách ghi bàn của Barca với 4 pha lập công. Nhưng ngoài ra, Raphinha cũng đóng góp 3 bàn, còn Marcus Rashford, Fermin Lopez và Lamine Yamal cùng có 2 bàn. Bên cạnh đó, cả Pedri, Dani Olmo, Eric Garcia, Ronald Araujo và Jules Kounde đều đã lập công.
Dễ thấy, những bàn thắng của Barca được rải đều cho các tuyến. Không chỉ hàng công, tuyến giữa cũng có những đóng góp đáng kể. Và thậm chí, ngay cả các hậu vệ cũng biết cách tỏa sáng, khiến Barca có thể ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào. Nhờ sự phân bổ thú vị này, Barca đang trở nên cực kỳ khó lường. Vì đối thủ của họ không thể tập trung kèm chặt một vài ngôi sao, khi nguy cơ sẽ đến từ mọi phía.
Điều này không chỉ giúp đội bóng xứ Catalunya tăng tính bất ngờ trong lối chơi, mà còn giảm bớt áp lực cho các tiền đạo. Nhờ đó, họ đã duy trì được khả năng công phá và tránh phụ thuộc vào một vài cá nhân. Những con số nói lên tất cả, khi Barca đang trở thành cỗ máy tấn công khủng khiếp với 146 cú dứt điểm sau 7 trận đấu, tức trung bình gần 21 cú mỗi trận, chỉ kém Bayern Munich đôi chút và gần gấp đôi các đội bóng lớn khác tại châu Âu.
Song song với khả năng ghi bàn đa dạng, Barca còn có sự cải thiện đáng kể ở các tình huống cố định. Họ đã có tới 6 bàn thắng từ bóng chết, 5 trong số đó là những quả phạt góc. Đây là một thành công khác của HLV Hansi Flick, khi biến điểm yếu “truyền thống” trở thành thứ vũ khí mới của Barca.
Barca san bằng kỷ lục 80 năm
Tính đến nay, Barca đã ghi bàn trong 44 trận chính thức liên tiếp trên mọi đấu trường, cân bằng kỷ lục tồn tại hơn 80 năm của chính mình. Điều đó cho thấy đội bóng xứ Catalunya đang sở hữu một hệ thống tấn công toàn diện. Barca của Flick giờ không chỉ đáng sợ nhờ những ngôi sao hàng đầu như Lewandowski, Raphinha hay Yamal, mà còn sẵn sàng biến bất kỳ cầu thủ nào trở thành người hùng.