
Theo nhiều nguồn tin tại Bồ Đào Nha, Mourinho thực tế đã đồng ý tái xuất Bernabeu từ trước. Tuy nhiên, việc ký kết chính thức bị trì hoãn do cuộc bầu cử chủ tịch đầy căng thẳng tại Real Madrid.
Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez hiện đối mặt sự cạnh tranh từ doanh nhân Enrique Riquelme - lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ ông thực sự phải bước vào một cuộc bầu cử có đối thủ.
Chính vì ưu tiên xử lý tình hình chính trị nội bộ, Perez chưa thể hoàn tất các thủ tục cuối cùng với Mourinho. Và sự chậm trễ ấy có thể khiến Real Madrid phải trả giá rất đắt. Trước ngày 26/5, Los Blancos có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Mourinho tại Benfica với mức phí chỉ 7 triệu euro.
Nhưng thời hạn đó hiện đã hết hiệu lực. Theo RTP, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Mourinho giờ đã tăng vọt lên 15 triệu euro, hơn gấp đôi so với trước đó.
Điều này giúp chủ tịch của Benfica, Rui Costa, nắm lợi thế lớn trong đàm phán. Đội bóng Bồ Đào Nha giờ có quyền yêu cầu toàn bộ số tiền này hoặc ép Real Madrid phải bước vào các cuộc thương lượng khó khăn hơn để tìm phương án thỏa hiệp.

Dẫu vậy, Mourinho được cho là hoàn toàn không dao động và vẫn quyết tâm trở lại Madrid. Ông từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010 đến 2013, giành chức vô địch La Liga với số điểm kỷ lục 100 điểm nhưng chưa thể mang về "La Decima" - chiếc cúp Champions League thứ 10 mà CLB khao khát thời điểm đó.
Nguồn tin cho biết Mourinho xem nhiệm kỳ thứ hai này là cơ hội để hoàn thành điều dang dở cách đây 13 năm. Bản hợp đồng mới được xây dựng xoay quanh mục tiêu khôi phục vị thế thống trị quốc nội cho Real Madrid. Ngoài thời hạn 3 năm cơ bản, hợp đồng còn có các điều khoản thưởng và gia hạn phụ thuộc vào thành tích, đặc biệt nếu Mourinho đưa Los Blancos trở lại ngôi vương La Liga trong hai mùa đầu tiên.
Trong khi đó, Benfica đang rơi vào trạng thái hỗn loạn vì tương lai chưa rõ ràng của HLV trưởng. Sau khi không thể giành vé trực tiếp vào vòng bảng Europa League, áp lực đang đè nặng lên Rui Costa trong việc nhanh chóng giải quyết tình hình để đội bóng còn chuẩn bị cho mùa giải mới.
Benfica được cho là đã thất bại trong nỗ lực tiếp cận Ruben Amorim, và hiện chuyển hướng sang Marco Silva của Fulham như ứng viên hàng đầu thay thế Mourinho.
























