Real vùi dập Bilbao 4-2: Zidane "cởi trói" Kền kền

Trần Hoà
06:33 ngày 15-02-2016
Tối thứ Bảy vừa qua, chiến thắng 4-2 trước Bilbao đã cho thấy Zinedine Zidane là một HLV cầu thị và dũng cảm. Những thay đổi mạnh mẽ của ông đã giúp Real tấn công phóng khoáng hơn và quan trọng là phát huy tối đa sức mạnh. Điều đó được thể hiện ở màn vùi dập Bilbao và cả các trận đấu trước.
Real vùi dập Bilbao 4-2: Zidane "cởi trói" Kền kền

ZIZOU MẠO HIỂM

Không khó nhận ra, ý định ban đầu của HLV Zidane khi tiếp quản Real Madrid là xây dựng một lối chơi pressing áp sát. Không chỉ các tiền vệ, ngay cả bộ ba tiền đạo cũng phải lùi sâu phòng ngự, quay về đoạt lại bóng khi mất. Đấu pháp này giúp thế trận của Real khá chặt chẽ. Tuy nhiên, nó chưa đủ để đảm bảo sự an toàn cho hàng phòng ngự do hầu hết cầu thủ Real đều không giỏi tranh chấp bóng. Quan trọng hơn, với lối chơi này, sức tấn công của Real bị suy giảm rất nhiều vì đội hình bó quá chặt sẽ gặp khó khăn khi bung ra.

Real thực tế vẫn thắng đậm 2 trận đầu dưới thời HLV Zidane nhờ lối chơi này, lần lượt trước Deportivo (5-0) và Gijon (5-1). Tuy nhiên, vấn đề đã ngay lập tức xuất hiện ở trận thứ ba, khi đối thủ đã nắm rõ lối chơi của họ, đồng thời hiệu ứng tinh thần mà HLV Zidane mang lại đã hết. Kết quả, Real bị cầm chân 1-1 trước Betis trong một trận đấu bế tắc. Việc cự ly đội hình quá gần nhau khiến Real dễ bị quây chặt. Và việc các cầu thủ tấn công tốn quá nhiều sức do lùi về tranh chấp bóng khiến thế trận tấn công của Real luôn rất chật vật.

HLV Zidane hẳn đã nhận ra lối chơi đó không phù hợp với Real. Ông dần điều chỉnh đấu pháp để đội nhà chơi phóng khoáng hơn. Có thể khẳng định, đó là hướng đi đúng. Với lực lượng hiện tại của Real, một lối chơi ưu tiên cho mặt trận tấn công rõ ràng phù hợp hơn. Sự thay đổi này đã được HLV Zidane áp dụng ở 2 trận gặp Granada và Espanyol ngay sau khi hòa Betis, để rồi Real đều giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 2-1 và 6-0. Tuy nhiên, sự lột xác của Kền kền trắng chỉ thực sự rõ nét ở trận thắng Bilbao.


CỐNG HIẾN & QUYẾN RŨ

Bất chấp đối thủ tiềm ẩn đầy nguy hiểm, Real vẫn thi đấu rất cởi mở. HLV Zidane “cởi trói” gần như hoàn toàn bộ ba tấn công Ronaldo, Benzema và James khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Real chấp nhận để lỏng tuyến giữa, chấp nhận phòng ngự với số ít để phục vụ cho mặt trận tấn công.

Đó là lý do Real bị Bilbao phản công khá nhiều, nhưng người xem vẫn tin tưởng vào chiến thắng của họ. Đơn giản, trong thế trận đó, có lẽ việc Real bị thủng lưới vẫn khó hơn việc họ ghi bàn. Và kết quả đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Real sớm dẫn trước, rồi không lâu sau bị gỡ hòa, nhưng vẫn không gặp nhiều khó khăn để vượt lên 2-1, 3-1 và đặc biệt 4-1, dù lúc ấy họ đang chơi thiếu người vì chiếc thẻ đỏ của Varane. Chỉ đến cuối trận, Real mới bị rút ngắn tỷ số xuống 4-2.

Chính nhờ lối chơi phóng khoáng ấy đã giúp NHM Kền kền trắng được một phen hả hê vì đội nhà. Sự dũng cảm, thậm chí mạo hiểm của HLV Zidane đã giúp Real có một diện mạo khác hẳn. Tất nhiên, lối chơi này vẫn còn cần cải thiện, để hạn chế bớt đi sự rủi ro, để đối phó với các đội lớn. Song điều quan trọng, HLV Zidane đã tìm ra được một lối chơi phù hợp nhất cho Real, tìm ra con đường tốt nhất tới chiến thắng. Và hơn thế, NHM còn đang được chứng kiến một Real thực sự phóng khoáng, hào hoa và đầy quyến rũ.

Các tiền vệ được lợi
Việc HLV Zidane để Real chơi phóng khoáng hơn không chỉ cởi trói cho hàng công, mà cả hàng tiền vệ. Minh chứng: Toni Kroos (ảnh) là người nâng tỷ số lên 3-1 sau một tình huống xâm nhập vòng cấm táo bạo ở trận gặp Bilbao vừa rồi. Còn ở trận thắng Granada trước đó, Luka Modric là tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x