Sergio Ramos: 'Tôi không muốn rời Real, nhưng phải chấp nhận'

THÁI SƠN
23:09 ngày 17-06-2021
Trung vệ Sergio Ramos nói rõ rằng anh đã đi đến quyết định chấp nhận lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Real Madrid, nhưng sau đó mới biết rằng đề nghị ấy đã không còn ở trên bàn nữa.
Sergio Ramos: 'Tôi không muốn rời Real, nhưng phải chấp nhận'

Đích thân Ramos đã giải thích tiến trình mà cuộc đàm phán với Real diễn ra, đồng thời nhấn mạnh rằng anh không hề muốn rời CLB này.

"Nhiều chuyện đã xảy ra, như những hoàn cảnh vẫn thường đến trong cuộc sống. Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi chưa bao giờ muốn rời Real Madrid. Tôi luôn muốn ở lại", Ramos giải thích trong cuộc họp báo chia tay vào tối thứ Năm (17/6).

"Để cung cấp thông tin chi tiết và ngắn gọn, hãy quay trở lại giai đoạn giãn cách khi chúng tôi giành được chức vô địch La Liga và ăn mừng năm ngoái. Sau đó, CLB đã đề nghị tôi một cơ hội gia hạn hợp đồng, nhưng vì Covid, nó đã bị trì hoãn.

Trong vài tháng trước, CLB đưa ra lời đề nghị giảm lương và cho tôi 1 năm hợp đồng. Tiền không bao giờ là vấn đề. Chủ tịch (Florentino Perez) biết rằng tôi đã nói rõ đó không phải là vấn đề kinh tế. Đơn giản là vấn đề ở thời hạn hợp đồng. Họ đề nghị tôi 1 năm và tôi muốn 2 năm, vì sự ổn định cho gia đình tôi.

Trong những cuộc nói chuyện cuối cùng, tôi đã chấp nhận đề nghị, nhưng họ lại nói với tôi rằng không còn đề nghị nào nữa cả. Tôi đã đồng ý với lời đề nghị cuối cùng được đưa ra, thế rồi tôi được thông báo rằng nó đã hết hạn. Và tôi không hề biết chuyện đó".

Thành tích của Ramos trong màu áo Real Madrid

Vậy, có phải chủ tịch Perez đã thông báo với anh rằng lời đề nghị đã hết hiệu lực, hay anh chỉ được biết thông tin qua một người khác?

"Đây là những cuộc họp riêng tư, vì sự tôn trọng dành cho CLB và chủ tịch", Ramos giải thích.

"Có những việc mang tính cá nhân, nhưng tôi cũng được thông báo qua người đại diện của mình (anh trai của Ramos là Rene Ramos) và chúng tôi rất ngạc nhiên khi lời đề nghị hết hạn mà chúng tôi không biết. Chẳng ai đưa ra tối hậu thư cho tôi cả.

Chúng tôi đang đàm phán và khi được thông báo, tôi đã cho họ biết rằng tôi đã chấp nhận lời đề nghị cuối cùng. Sau tất cả, tôi không thù hận ai trong chuyện này".

Khi được hỏi liệu anh có hối tiếc về hoàn cảnh hiện tại hay không, Ramos đã từ chối đưa ra bất kỳ lời trách móc nào đối với Florentino Perez.

"Mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch thật phi thường, nó giống như tình cha con. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó.

Ông ấy mang tôi đến Real và tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào chống lại ông ấy. Bởi vì trong gia đình nào cũng có những bất đồng khi mọi người phải nghĩ về lợi ích của bản thân, nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ nhớ về cái ôm mà chúng tôi đã dành cho nhau ở những thời khắc vinh quang.

Những hiểu lầm đã là quá khứ. Tôi không muốn đối đầu, nhưng tôi sẽ nói ra sự thật".

Một số phóng viên đặt câu hỏi liệu Ramos có hối tiếc về cách đã rời Sevilla trong quá khứ hay không, nhưng trung vệ này chưa bao giờ hối hận về việc gia nhập đội bóng Hoàng gia. 

Ramos tuyên bố: "Tôi đã rời Sevilla trong một cuộc họp báo, nhưng tôi sẽ vẫn ký hợp đồng với Real cả nghìn lần nữa. Đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời tôi".

Chắc chắn sẽ có một danh sách dài các CLB muốn ký hợp đồng với Ramos. Tuy vậy, anh nhấn mạnh rằng sẽ không bao giờ gia nhập Barca.

"Chúng tôi chưa nghĩ về bất kỳ đội bóng nào. Kể từ tháng Giêng, khi tôi được phép tự do đàm phán, đã có một số cuộc gọi tới người đại diện của tôi. Các CLB quan tâm, nhưng tôi chưa báo giờ nghĩ đến việc rời Real", Ramos khẳng định.

"Sevilla là một CLB khác trong trái tim tôi và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. Nhưng cho đến hôm nay, tôi không cân nhắc lựa chọn đó, cũng như Sevilla không cân nhắc về tôi.

Đối với Barca, đó là cái tên rất hấp dẫn, nhưng bạn có thể yên tâm là nó sẽ không xảy ra. Tôi chưa biết liệu mình sẽ ở lại Tây Ban Nha hay sẽ ra nước ngoài".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x