
Hansi Flick đã chấp thuận cho Rashford ở lại, và giám đốc thể thao Deco cũng hài lòng với điều này. Tuy nhiên, kế hoạch của họ không phải là làm bằng mọi giá, mà là cân nhắc giữa khía cạnh thể thao và điều kiện tài chính. Barca đã có một số động thái để thăm dò khả năng giữ chân Rashford.
Điểm khởi đầu của họ là thuyết phục MU chấp nhận một hợp đồng cho mượn khác, như chính chủ tịch Joan Laporta đã nói. MU không mấy mặn mà với ý tưởng này, hơn nữa, họ tức giận với lập trường công khai của tiền đạo này về việc muốn ở lại Barca, mặc dù HLV Michael Carrick vẫn tin tưởng vào Rashford.
Họ khẳng định việc anh ra đi phụ thuộc vào việc trả điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 30 triệu euro, sẽ hết hạn vào tháng Sáu. Điều này đặc biệt đúng khi có sự quan tâm từ các CLB như Aston Villa của Unai Emery, những đội bóng sẵn sàng trả giá để có được chữ ký của anh.
Barca đã nhận được được mọi thông tin từ các phía, đồng thời họ cũng nhận thức được những khó khăn trong việc mua đứt cầu thủ chạy cánh người Anh này. Nếu không mua hay mượn tiếp được Rashford, Barca sẽ rất khó kiếm được một cầu thủ chạy cánh hiện đã đóng góp 14 bàn thắng và 12 pha kiến tạo với mức giá đó.

Vài tháng trước, Rashford đã đồng ý ký hợp đồng cá nhân 3 năm với Barca nếu anh ở lại, trong đó bao gồm việc giảm lương đáng kể. BLĐ Barca ngần ngại trả 30 triệu euro vì khoản trả góp, bao gồm cả lương, trong 3 năm đó là rất lớn.
Cách duy nhất mà Rashford thấy khả thi là Barca phải trả toàn bộ phí chuyển nhượng và đổi lại, anh sẽ gia hạn hợp đồng thêm 5 mùa mà không phải trả thêm chi phí nào. Rashford cũng đã chấp nhận giảm 40% lương.
Cho đến nay, Rashford vẫn chưa được thông báo bất cứ điều gì. Trong những cuộc thảo luận đang diễn ra tại CLB, Barca biết được sự quan tâm của Aston Villa trong việc chiêu mộ một cầu thủ đã trải qua nửa mùa giải dưới thời Unai Emery. Song, tiền vệ người Anh quyết tâm ở lại Barca và tin rằng mình đang chứng minh được khả năng để giữ vững vị trí trong đội hình.


























