
Thị trường mua sắm tháng 1 mang đến ít gương mặt mới (44 người) với mức chi tiêu hạn chế (74,9 triệu euro) tại La Liga mùa này. Con số này vượt qua kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024/25, nhưng vẫn còn kém xa mùa giải 2017/18, thời điểm các CLB La Liga đã đầu tư tới 288,2 triệu euro.
Trong số 74,9 triệu euro mà La Liga 2025/26 đã chi tiêu trong phiên chợ tháng 1, có tới 54 triệu euro thuộc về Atletico Madrid – đội bóng đã khuấy đảo thị trường, trong khi Real Madrid và Athletic Bilbao là những CLB không ký kết bất kỳ sự bổ sung nào. Giờ đây, gần một tháng sau khi TTCN mùa đông đóng cửa, đã đến lúc đánh giá lại các bản hợp đồng.
Ademola Lookman là cầu thủ nổi bật nhất. Anh là bản hợp đồng đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông (35 triệu euro) và sau 7 trận đầu tiên với Atletico, anh đã có 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Tại La Liga, theo dữ liệu tính từ ngày 1 tháng 1, cầu thủ người Nigeria vượt trội ở nhiều chỉ số tấn công. Về khả năng rê bóng, anh đạt trung bình 4,94 lần mỗi trận, hoàn thành 3,29 lần. Anh hiệu quả cả trong và ngoài vòng cấm, dù nổi bật nhất là những lần chạm bóng trong khu vực cấm địa với trung bình 5,49 lần mỗi trận.
Tiếp tục, Celta Vigo là một trong những đội bóng hoạt động năng nổ và hiệu quả nhất trên TTCN. Ví dụ điển hình nhất là Fer López, người đã tạo ra tác động ngay lập tức. Đá chính trong cả 4 trận tại giải quốc nội kể từ khi trở lại Vigo, anh đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp tại Belgrade trước Crvena Zvezda ở Europa League. Matías Vecino là một cầu thủ khác đang bắt đầu để lại dấu ấn. Anh có lần đá chính đầu tiên trong trận đấu gần nhất gặp Mallorca và trước đó đã thi đấu những phút cuối của hai trận.

Ở chiều ngược lại, Gonzalo Villar gây thất vọng. Elche cũng hoạt động rất tích cực trên TTCN, và trong khi các cầu thủ như Cepeda và Tete Morente bắt đầu đóng vai trò nổi bật hơn, thì trường hợp của Gonzalo Villar lại không được như vậy. Tiền vệ từng tỏa sáng cho CLB nhiều năm trước, cho đến nay chỉ mới có 11 phút thi đấu trong một trận duy nhất. Anh hiện đang được cho mượn từ Dinamo Zagreb, và Elche có tùy chọn mua đứt không bắt buộc trị giá 1 triệu euro.
Dù có giá trị thị trường là 8 triệu euro, Fidalgo đã gia nhập Betis chỉ với giá 1,5 triệu euro. Sau khi thi đấu hiệp hai trận gặp Atletico ở tứ kết Copa del Rey, tiền vệ này đã trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình xuất phát của HLV Pellegrini.
Villarreal đã trả 3,2 triệu euro cho hậu vệ phải trẻ tuổi Freeman, người hiện đang trong quá trình ổn định. Anh đã chơi 3 trận để tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt là để chuẩn bị cho mùa giải tới, nơi anh được kỳ vọng sẽ có nhiều thời gian thi đấu hơn. Villarreal cũng ký hợp đồng với Alfon, nhưng anh chỉ mới chơi những phút đầu tiên vào cuối tuần trước do khi đến CLB đang gặp chấn thương.
Cancelo bắt đầu để lại dấu ấn tại Camp Nou. HLV Flick ưa thích anh ở hành lang cánh trái, nơi cựu sao Man City phải cạnh tranh với Balde và Gerard Martín. Thêm vào đó là khởi đầu mùa giải khá mờ nhạt của anh. Tuy nhiên, trận đấu gần nhất với Levante mang lại một tia hy vọng. Cancelo đã đóng góp một kiến tạo và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Hơn nữa, anh vượt trội ở nhiều thông số: Dẫn đầu trong các hậu vệ về rê bóng (7,64), tranh chấp tấn công (11,04), dốc bóng thành công (7,64) và chạm bóng trong vòng cấm (3,4), đứng thứ hai về số quả tạt thành công mỗi 90 phút (2,55), chỉ sau Ruggeri (Atletico).
Cuối cùng, Maupay vẫn đang trong cơn khát bàn thắng. Anh đã ghi bàn trong trận đầu tiên cho Sevilla (trận thua 1-4 trước Mallorca) nhưng kể từ đó vẫn chưa tìm lại mành lưới đối phương, dù đã đá chính trong 3 trận tiếp theo.























