Cập bến Real
Varane đầu quân cho Real vào năm 2011, thời điểm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho. Đáng chú ý, người đã tác động lớn đến vụ chuyển nhượng không phải là HLV Mourinho mà là Zinedine Zidane. Khi ấy, đồng hương của Varane trong vai trò cố vấn cho chủ tịch Florentino Perez đã khuyên ông chủ "Nhà trắng" đưa cầu thủ người Pháp về Bernabeu.
Khi Real trả Lens 10 triệu euro để đổi lấy Varane, không ít CĐV của họ đã ngạc nhiên vì lúc ấy bản hợp đồng mới của "Kền kền trắng" vẫn còn quá trẻ (mới 18 tuổi) và mới đá vỏn vẹn 23 trận ở Ligue 1. Thực tế thì trong giai đoạn đầu khoác áo Real, dấu ấn của Varane rất mờ nhạt khi anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí trung vệ sau Pepe, Ramos và Carvalho.
Varane cần một chút may mắn để thu hút sự chú ý và thật tuyệt vời là điều đó đã đến trong trận Siêu kinh điển đầu tiên mà anh tham dự. Ngày 30/1/2013, Varane có cơ hội đối mặt Barcelona ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha do 2 trung vệ chủ chốt của Real là Ramos và Pepe đều vắng mặt vì chấn thương. Không chỉ cản phá được cú đá của Xavi ngay trên vạch cầu môn, Varane còn ghi bàn thắng bằng đầu giúp Real cầm hòa đại kình địch với tỷ số 1-1.
Làm việc cùng HLV Zidane
Dưới sự kèm cặp của các HLV Mourinho, Carlo Ancelotti và Rafa Benitez, Varane đã dần trưởng thành, nhưng phải đến khi HLV Zidane chuyển từ đội trẻ lên dẫn dắt đội 1 Real vào đầu năm 2016 thì hậu vệ mang áo số 5 mới có được vị thế chắc chắn ở Bernabeu.
Năm 2016 cũng là năm Varane được MU liên hệ lần đầu nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Thời điểm ấy HLV Mourinho của MU rất muốn đưa cậu học trò cũ của mình ở Real về Old Trafford nhưng bất thành. Thật ra thì Varane cũng đã cân nhắc khả năng chuyển đến MU một cách nghiêm túc do đã quá mệt mỏi trong việc lúc nào cũng phải chiến đấu hết sức để cạnh tranh suất đá chính với Pepe.
Tuy nhiên, sau buổi nói chuyện với HLV Zidane, Varane đã quyết định ở lại vì nhận thấy tiềm năng trong kế hoạch mà Zizou đề ra. Một năm sau, Pepe rời Real để chuyển sang Besiktas và kể từ đó Varane luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng phòng ngự đội bóng áo trắng.
Theo thống kê, trong 4 mùa giải cuối cùng chơi cho Real, Varane đã đá tổng cộng 171 trận ở mọi đấu trường. Tính trung bình, mỗi mùa anh ra sân khoảng 43 trận.
Giọt nước tràn ly
Mọi thứ tưởng như đang suôn sẻ với Varane bất ngờ xoay chuyển đột ngột vào tháng 8 năm ngoái. Đó là khi anh đá cặp trung vệ với Militao và có những màn trình diễn thảm họa trước Man City ở vòng 1/8 Champions League. Trong cả 2 lượt trận, Varane đều mắc phải sai lầm dẫn đến bàn thua khiến Real thất bại với cùng tỷ số 1-2, qua đó bị loại.
Đáng nói ở chỗ, khi Varane bị dư luận "ném đá" tơi tả thì BLĐ Real lại không có động thái gì để bảo vệ anh. Thực tế này khiến Varane cảm thấy mình bị đối xử thiếu công bằng nên đã cân nhắc khả năng thay đổi CLB một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, việc HLV Zidane rời Bernabeu lần 2 sau khi mùa giải 2020/21 khép lại cũng khiến Varane không còn thiết tha cống hiến cho "Kền kền trắng".
Với BLĐ Real, họ không còn đánh giá Varane cao như trước sau những sai lầm cầu thủ này mắc phải trước Man City. Thế nên thay vì kéo dài bản hợp đồng hiện tại (có thời hạn đến năm 2022), họ quyết định bán Varane cho MU để tránh nguy cơ mất trắng hậu vệ của mình sau một năm nữa.
Trong tròn 1 thập kỷ cống hiến cho Real, Varane chơi 360 trận, ghi 20 bàn, giành 4 chức vô địch Champions League, 3 chức vô địch La Liga, 1 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, 3 siêu cúp châu Âu và 4 lần lên ngôi ở FIFA Club World Cup.