Sau nhiều tuần chờ đợi và hàng loạt lần kiểm tra, Barca cuối cùng cũng nhận được “giấy thông hành” để trở lại Camp Nou. Nhưng thay vì tổ chức một ngày về long trọng, đội bóng xứ Catalunya lại tiếp tục công cuộc thuê nhà “ở trọ”. Nguyên nhân cơ bản vẫn là tiền, vì thu không đủ bù chi.
Giấy phép giai đoạn 1A mà hội đồng thành phố vừa phê duyệt chỉ cho Barca sử dụng khán đài phía Nam và một trong hai khán đài chính, tương đương 27.000 chỗ ngồi. Con số này, theo ban lãnh đạo CLB là không đảm bảo tính kinh tế, khi so sánh với chi phí vận hành một sân vận động đang xây dựng. Bởi vậy, họ quyết định chỉ trở lại khi được cấp phép giai đoạn 1B dự kiến vào tháng 11, khi Camp Nou được phép đón 45.000 khán giả.
Thông tin trên đã được giám đốc vận hành dự án Espai Barca, Joan Sentelles xác nhận. Chia sẻ trên đài Cadena SER, ông này khẳng định “mọi thứ đang đi đúng hướng”, và mục tiêu của Barca là “trở lại sau đợt tập trung ĐTQG tháng 11”. Chính quyền thành phố thì không bình luận mà chỉ tỏ ra thận trọng, khi phó thị trưởng Laia Bonet tuyên bố: “Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người hâm mộ khi công trình vẫn đang thi công”.
Trong lúc chờ đợi, Barca sẽ tiếp tục “tạm trú” ở Montjuic, sân có sức chứa 50.000 chỗ mà họ thuê đến tháng 2/2025. Chi phí cho mỗi trận đấu tại đây là khoảng nửa triệu euro, con số khá hợp lý cho đến khi Camp Nou đạt tiêu chuẩn và có sức chứa đủ lớn. Và theo kế hoạch, sau khi hoàn tất giai đoạn 1B, Barca sẽ tiến hành phần 1C để nâng sức chứa lên 60.000 chỗ.
Toàn bộ sân mới - với mái che và 105.000 ghế ngồi - dự kiến chỉ hoàn thiện vào giữa mùa 2027/28. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn xa, nhưng các CĐV của Barca có thể chuẩn bị dần. Để trở lại Camp Nou sau nhiều lần kế hoạch “về nhà” bị trì hoãn, khiến họ lỡ cả dịp kỷ niệm 125 năm thành lập CLB hồi tháng 11/2024.
UEFA yêu cầu ít nhất giai đoạn 1B
Để tổ chức các trận sân nhà ở Champions League, Barca ít nhất cũng phải đạt giai đoạn 1B. Vì UEFA yêu cầu CĐV hai đội phải ngồi ở các khu vực riêng biệt nhằm đảm bảo an ninh. Dự án trùng tu Camp Nou đã bị chậm tiến độ 1 năm, khi thời điểm hoàn thành dự kiến là mùa hè năm 2026.