Sân nhà của Barca được gọi chung là Camp Nou kể từ khi được mở cửa vào ngày 24/9/1957. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài, Camp Nou mới trở thành tên sân chính thức của CLB.
Ý tưởng đầu tiên của Barca trong những ngày đó là đặt tên sân vận động mới của họ theo tên Joan Gamper, người sáng lập nên CLB năm 1899. Dù vậy, mong muốn này không bao giờ được các nhà chức trách Tây Ban Nha chấp thuận, hồi ấy dưới chế độ độc tài của tướng Francisco Franco.
Vì vậy, trong người hâm mộ chờ đợi tên gọi chính thức được chọn, họ tạm thời gọi là Camp Nou, đơn giản mang nghĩa "sân mới (sân)" trong tiếng Anh ở các cuộc trò chuyện thân mật.
"Cái tên này được sinh ra sau khi so sánh với sân vận động cũ, Camp de Les Corts. Sân này sau đó được gọi là 'sân cũ', còn đây là sân mới: Camp Nou", Josep Bebe - một thành viên của ủy ban ký ức lịch sử của Barca lý giải.
Do không có khả năng đạt được thỏa thuận với chính quyền Tây Ban Nha, sân vận động mới đã được đặt tên trên giấy tờ, với danh tính hoàn toàn trung lập: Estadio del Futbol Club Barcelona, khi mở cửa lần đầu tiên vào năm 1957.
Tuy nhiên, văn hóa dân gian phổ biến đã giữ cho cái tên "Camp Nou" trường tồn. Người hâm mộ, công dân của Barcelona và Catalonia cũng như giới truyền thông thể thao nói chung, vẫn giữ nguyên cái tên thân mật này. Camp Nou vẫn là cách gọi phổ biến nhất để chỉ sân nhà của Barcelona trong nhiều thập kỷ.
Thời gian trôi qua, Camp Nou thậm chí đã được chấp nhận là danh hiệu của sân vận động, nhưng nó không phải là danh hiệu chính thức cho đến năm 2001, khi chủ tịch lúc bấy giờ là Joan Gaspart tổ chức một cuộc bỏ phiếu giữa cộng đồng và các thành viên CLB. Trong số 29.102 phiếu bầu hợp lệ, 19.861 người muốn xác lập Cam Nou là tên sân vận động.
Đã có một số quan niệm sai lầm về tên gọi này trong những năm qua. Phổ biến nhất là thay đổi thứ tự từ để gọi với cái tên sân Nou Camp.
"Theo tiếng Catalan, việc sử dụng tính từ trước bất kỳ danh từ nào là chính xác về mặt chính thống, cũng như trong tiếng Anh, nhưng nó chủ yếu được sử dụng theo nghĩa văn học. Theo thông tục, cách sử dụng bình thường nhất là đặt tính từ sau tên thật: Camp. Nou", Bobe nói thêm.
Một số phương tiện truyền thông Tây Ban Nha cũng đã sử dụng tên gọi Nou Camp, nhưng nó luôn theo quan điểm chế nhạo, đã được phổ biến rộng rãi trên khắp phần còn lại của xứ sở bò tót. Có lẽ cấu trúc câu trong tiếng Anh đã khiến cái tên Nou Camp ở đây trở nên dễ dàng hơn. Nhưng thực tế đây chưa bao giờ là một cách gọi chính xác.