Andres Iniesta: 'Xavi đã sẵn sàng dẫn dắt Barcelona'

Hôm thứ Sáu vừa rồi (17/9), Andres Iniesta đã kỉ niệm tròn 25 năm ngày anh gia nhập lò đào tạo La Masia của Barcelona. Nhân sự kiện đáng nhớ ấy, tiền vệ 37 tuổi đã dành cho trang Goal phiên bản Tây Ban Nha một cuộc phỏng vấn thú vị...

Phóng viên: Đã 25 năm trôi qua kể từ khi anh đặt chân đến La Masia, “công xưởng” sản xuất tài năng của Barca?

Andres Iniesta: Không thể tin được là đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng không nghi ngờ gì đó là một bước rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi luôn nhớ về cái ngày đặc biệt ấy. Khoảng thời gian ban đầu quả là rất khó khăn vì tôi phải xa gia đình, nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu tốt dần lên và rõ ràng, đây là điều tuyệt nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi.

 

Anh có lời khuyên nào dành cho các thế hệ hiện tại ở La Masia không?

Thật khó để đưa ra một lời khuyên cụ thể, vì mỗi người có một hoàn cảnh và khả năng khác nhau. Những gì tôi từng trải qua 25 năm trước cũng không giống với trải nghiệm của họ hiện giờ. Nhưng tôi chỉ muốn nói họ đang ở nơi tốt nhất để phát triển, và họ phải trân trọng và nắm lấy cơ hội của mình.

Khi mới đến La Masia, tôi đã rất nghiêm túc vì biết đây không chỉ là một giấc mơ, mà còn là một thử thách và tôi muốn giành được điều gì đó cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, tôi cũng có niềm tin tuyệt đối vào năng lực của mình.

Andres Iniesta vừa kỷ niệm 25 năm ngày gia nhập lò La Masia
 

Vậy khi giải nghệ, anh muốn làm việc với các cầu thủ trẻ hay dẫn dắt một đội bóng?

Tôi không biết. Thật khó nghĩ đến những điều như vậy khi bạn vẫn đang chơi bóng. Điều mà tôi muốn làm đầu tiên là lấy tấm bằng HLV. Còn chuyện lập kế hoạch dài hạn thì hơi phức tạp vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bạn có thể làm việc ở đâu, hay mọi người có tin tưởng vào bạn hay không. Tôi muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá theo cách này hay cách khác, vì nó là cuộc sống của tôi.

Anh có tính đến chuyện trở lại Barca, nơi chủ tịch Joan Laporta từng cam kết dành cho anh một bản hợp đồng trọn đời?

Tôi sẽ cân nhắc điều này ở thời điểm thích hợp. Ai cũng biết rõ tôi muốn trở lại Barca. Nhưng tôi muốn trở lại không chỉ vì từng chơi bóng ở đây hay vì cái tên Iniesta, mà muốn mình thực sự hữu ích và có khả năng giúp đỡ CLB.

Chủ tịch Laporta có từng liên hệ với anh không?

Laporta rất tin tưởng vào tôi và tôi cũng chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất. Nhưng thật vô nghĩa khi nói về giải thiết này trong ít nhất 1 hay 2 năm nữa. Còn hiện giờ, tất cả những gì tôi muốn là sự trở lại của Barca, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Anh có theo dõi tình hình của Barca những năm gần đây không?

Bất chấp khoảng cách về địa lý, tôi vẫn luôn theo sát CLB nhất có thể. Vì vẫn đang thi đấu cho Vissel Kobe nên tôi khó xem trực tiếp các trận đấu trên truyền hình. Nhưng tôi vẫn xem các video tổng hợp, theo dõi tin tức và trò chuyện với một vài đồng đội cũ.

Với những ai vậy?

Jordi (Alba) và Busi (Busquets) là những người tôi thường xuyên liên lạc nhất. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ, chứ không chỉ bóng đá.

Chiếc ghế HLV của Ronald Koeman dường như lúc nào cũng bị đe dọa. Ông ấy có xứng đáng được tin tưởng hơn không?

Khi đã dẫn dắt Barca, các HLV đều phải sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Ngay từ thời điểm đến Camp Nou, mọi chuyện sẽ trở nên không dễ dàng. Tất cả đều cần một quá trình. Hy vọng ông ấy may mắn và giúp đội bóng tìm lại được con đường chiến thắng.

Iniesta cho rằng Xavi đã sẵn sàng để dẫn dắt Barca
 

Liệu Xavi sẽ sẵn sàng thay thế Koeman, trong 6 tháng, 1 năm hay 5 năm nữa?Câu hỏi...

Tôi nghĩ anh ấy đã sẵn sàng. Vấn đề không phải là bao giờ, mà tôi cũng như bất cứ ai cũng đều tưởng tượng đến viễn cảnh Xavi ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng của Barca. Anh ấy đã có đủ trải nghiệm và thời gian chuẩn bị, và tôi tin anh ấy có thể đáp ứng được thử thách này.

Anh nhìn nhận sự ra đi của Messi như thế nào, và về những giả thiết khác nhau về chuyện ai phải chịu trách nhiệm cho việc đó?Câu hỏi...

Điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn nhận từ góc độ bên ngoài, vì chỉ có người trong cuộc mới biết điều gì đã xảy ra. Không chỉ tôi, mà có lẽ nhiều người cũng thấy lạ lẫm khi Leo khoác lên mình màu áo khác. Dĩ nhiên tôi ước gì cậu ấy vẫn tiếp tục ở lại, nhưng đôi khi mọi thứ thay đổi và bạn phải chọn một con đường khác.Trả lời...

Từ lúc đó đến giờ anh đã nói chuyện với Messi chưa?

Chưa.

 

Vậy anh có từng nghĩ đến lúc mình cũng rời Barca chưa?Câu hỏi...

Thành thực là không, Có thể trong vài năm đầu, tôi không được thi đấu nhiều và có thông tin về việc chuyển nhượng. Nhưng sau những nỗ lực để lên đội 1, tôi muốn thành công ở Barca. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, và mọi thứ trở nên tốt đẹp. Tôi chưa bao giờ tính chuyện ra đi, mà muốn treo giày ở Barca. Nhưng rồi đến một ngày, tôi phải ra đi khi cảm thấy mình vẫn muốn được chơi bóng và không thể làm điều đó ở Barca nữa.

Anh có từng tưởng tượng đến một hàng công có cả Messi, Neymar và Mbappe không?

PSG đang có một đội hình tuyệt vời ở mọi tuyến. PSG cũng không chỉ có ba ngôi sao ấy trên hàng công, mà đội hình của họ thực sự ở đẳng cấp rất cao. Những cầu thủ xuất sắc sẽ luôn chơi tốt khi được sát cánh bên nhau. Giờ thì phải chờ xem họ sẽ giúp PSG lột xác như thế nào, và đội bóng có thể tiến xa đến đâu.


 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x