Khi thăng hoa, Barcola đá như rồng bay phượng múa với tốc độ và kỹ thuật khó tin. Còn khi không hay thì anh rơi tõm như một cầu thủ vô dụng, vụng về và ích kỷ. Đặc biệt ở những trận đấu quan trọng, Barcola đều không thể hiện được khả năng, mà trận chung kết Champions League 2024/25 với Inter là ví dụ điển hình.
Vì thế, việc rời PSG để tránh phải ngồi dự bị cho Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia là lựa chọn hợp lý để Barcola tìm lại đỉnh cao. Bayern Munich là bến đỗ lý tưởng đang mời gọi tuyển thủ Pháp 22 tuổi này.
Mùa giải 2024/25 của Barcola
PSG đã giành chức vô địch Champions League sau khi chi hàng tỷ euro và nhiều năm thi đấu kém cỏi ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Mặc dù đội bóng thủ đô nước Pháp vừa giành cú ăn bốn lịch sử (vô địch Ligue 1, Champions League, đoạt Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp), nhưng không phải đóng góp của ai cũng giống ai (tất nhiên).
Có nhiều câu chuyện để kể ở đây. Đó là bởi