Elye Wahi & con đường thăng tiến của 'Mbappe 2.0'

HOÀNH BỒ
15:56 ngày 11-05-2022
Năm 2012, Lionel Messi tạo ra kỳ tích vô tiền khoáng hậu với 91 bàn thắng. Một cậu nhóc ở ngoại ô Paris cũng vừa tái hiện kỳ tích ấy theo cách của riêng mình. Hãy nhớ cái tên này - Elye Wahi, bởi sớm thôi cậu sẽ bước ra ánh sáng.
Elye Wahi là ai?

89 bàn thắng ở tuổi 14

Ngày 27/9/2017, trang 90min giật hàng tít: “Một loạt đại gia châu Âu theo đuổi thần đồng mới 14 tuổi đã ghi 89 bàn”. Nhân vật được nhắc đến trong bài không ai khác ngoài Elye Wahi, tiền đạo trẻ đầy tiềm năng của CLB Montpellier và bóng đá Pháp.

Cách đây 5 năm và mới ở tuổi 14, Elye Wahi đã gây tiếng vang trên khắp châu Âu. Đó là bởi ở mùa giải 2016/17, tiền đạo trẻ này khi đó đang khoác áo các cấp độ U14 và U15 của CLB Caen. Thật điên rồ, mùa giải ấy Wahi ghi đến 89 bàn thắng.

Nhiều người nói rằng giữa Elye Wahi với siêu sao đàn anh N’Golo Kante có mối liên hệ mật thiết, dù rằng họ chơi ở những vị trí khác nhau. Wahi và Kante dù là những người ở khác thế hệ nhưng cùng sinh ra và lớn lên ở ngoại ô thủ đô Paris hoa lệ. Họ chơi cho đội trẻ JS Suresnes nhiều năm. 

Với Wahi, cậu bé ở lại đó từ năm 6 tuổi đến khi 13 tuổi mới rời đi, gia nhập lò đào tạo trẻ CLB Caen tháng 5/2016. Và như đã nói, chỉ trong vòng 1 năm thi đấu cho U14 và U15 Caen, Wahi ghi 89 bàn.

Không cần nhiều thời gian để Elye Wahi gây ấn tượng đặc biệt với các tuyển trạch viên của bóng đá Pháp. Piotr Wojtnya, người thầy của Wahi ở đội trẻ Suresnes sau nhiều năm vẫn còn nhớ như in về tài năng của chàng trai sinh năm 2003 này.

Ông kể lại: "Tôi nhớ ở trận gặp Racing, Wahi ghi tới 5 bàn. Thậm chí cậu ấy còn thực hiện một cú xe đạp chổng ngược đưa bóng đi đúng xà ngang. Ở độ tuổi này, cậu ấy đúng là một hiện tượng. Cậu ấy có thể tạo nên sự khác biệt mỗi khi có bóng. Elye là một viên kim cương thô cần phát triển về mặt tâm lý. Đây là một tài năng và tôi hy vọng sẽ không bị bỏ phí".

Trong khi đó, Pierre Ville - cựu chủ tịch của Suresnes chia sẻ với tờ Goal cách đây vài ngày: “Thằng bé đi trước các bạn đồng trang lứa khoảng 2 đến 3 năm về mặt tài năng chơi bóng. Wahi nhanh chóng vượt xa những tài năng khác trong lò đào tạo của chúng tôi”.

Con đường của “Cậu bé vàng” Mbappe

Năm 16 tuổi, Elye Wahi nhận được những lời mời gọi từ Anh, Tây Ban Nha, Đức và cả ông lớn PSG của bóng đá Pháp. Cậu đã có một quyết định khôn ngoan: Gắn bó với Montpellier. Đây không phải đội bóng lớn với tầm vóc của PSG, nhưng là bệ phóng tuyệt vời để tài năng của Wahi cất cánh.

Ngày 17/10/2019, Wahi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Montpellier. Cậu ra mắt đội 1 khi mới 17 tuổi và ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB ở hạng đấu cao nhất ngày 15/1/2021 vào lưới Monaco. Dù hôm ấy Montpellier thua 2-3, nhưng với cá nhân Wahi, đó vẫn là một cột mốc đáng nhớ: Trở thành chân sút trẻ thứ hai lịch sử CLB ghi bàn tại Ligue 1, ở tuổi 18 và 13 ngày.

Elye Wahi đã chơi bóng ở đội trẻ của nhiều CLB, sau đó là nhiều cấp độ U16, U17 và U19 Pháp. Và điểm chung mà tiền đạo này được ghi nhận: Anh sở hữu những tố chất tương đồng với Kylian Mbappe, tài năng lớn nhất của bóng đá Pháp và bóng đá thế giới đương đại. Đó là tốc độ tuyệt vời, kỹ năng xử lý với trái bóng điêu luyện, dứt điểm tốt bằng cả hai chân và tính đột biến, sáng tạo nhờ khả năng tư duy vượt xa đối thủ.

Lịch sử giải Ligue 1 hiện đã có chỗ cho Wahi: Cậu là tiền đạo trẻ thứ 3 giải đấu sở hữu 10 bàn thắng với 19 tuổi 3 tháng, chỉ sau Mbappe và Ousmane Dembele, thậm chí xếp trên cả Thierry Henry.

Mùa này, Elye Wahi xác lập thành tích tiền đạo tuổi teen hiệu quả nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italia, TBN). Tiền đạo của Montpellier đã có 10 bàn ở Ligue 1 và hiệu suất 177 phút/bàn, cao nhất trong các cầu thủ dưới 20 tuổi.

Montpellier đã kịp “trói chân” chàng trai gốc Bờ Biển Ngà bằng bản hợp đồng gia hạn hồi tháng 3. Mặc dù vậy, sẽ sớm thôi các đội bóng lớn sẽ tìm đến Elye Wahi như họ đã từng ở mùa hè 2017. 

11 tuổi mà dứt điểm như… Zidane
Ông Pierre Ville, cựu chủ tịch Suresnes kể về pha bóng ấn tượng nhất của mình về Elye Wahi: “Trong một giải đấu mà chúng tôi đăng cai, Elye tung ra cú volley với quỹ đạo trái bóng rơi thẳng đứng từ trên cao xuống. Tôi ngỡ rằng mình đang xem Zidane đá trận chung kết Champions League 2002 vậy. Nhưng thằng bé chỉ mới 11 tuổi!”.

Wahi, một tài năng... âm nhạc
Elye Wahi được ghi nhận là cầu thủ có khả năng ca hát tốt nhất trong đội hình Montpellier, và từng trình diễn rất thành công ca khúc Premier Gaou của Magic System. Wahi luôn là cái tên đầu tiên được nhắc đến khi cần một tiết mục văn nghệ trong các sự kiện của CLB.

Một người bạn thân của Wahi chia sẻ với Goal: "Elye rất đam mê âm nhạc. Cậu ấy cũng hát rất hay. Khi không chơi bóng, Elye thường chỉ đi xem hòa nhạc. Thỉnh thoảng cậu ấy còn đến phòng thu nữa. Lối sống lành mạnh giúp cậu ấy tập trung tối đa cho bóng đá".
 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x