
Lens tưởng không hay, mà lại hay không tưởng. Thay tướng, nhiều xáo trộn trong đội hình nên không ai liệt kê Lens cho danh sách ứng viên cạnh tranh Top 4, chứ đừng nói gì đến tham gia cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này. Nhưng rồi, đội bóng phía Bắc đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với lối chơi ổn định dựa trên sự chắc chắn của hàng thủ và sự linh hoạt, đa dạng, hiệu quả trong tấn công.
Bộ ba sát thủ trên hàng công gồm nhà vô địch World Cup, Florian Thauvin, cựu thần đồng PSG, Odsonne Edouard và Wesley Said. Dù có đội hình khiêm tốn, thầy trò Sage vẫn ôm tham vọng làm nên lịch sử với chức vô địch Ligue 1 lần đầu tiên kể từ năm 1998, năm mà ĐT Pháp đã đội vương miện thế giới trên sân nhà.
Hàng năm, Ligue 1 luôn có bất ngờ. Rennes, Brest và Lille đều là những hiện tượng trong những mùa giải gần đây. Lần này, Lens là đội đứng đầu BXH, trên cả hai đội bóng có sức ảnh hưởng nhất là PSG và Marseille, sau 14 trận đấu.
Bản thân điều đó đã là một thành tựu đáng chú ý. Việc họ làm được điều này dù chỉ mới bổ nhiệm Sage làm HLV trưởng vào mùa hè càng khiến thành tích nói trở nên đặc biệt gấp bội. Chính cựu chiến lược gia Lyon cũng không khỏi bất ngờ.
