Marseille chuyển mình dưới thời HLV Sampaoli

HỒ ĐẮC
09:23 ngày 19-04-2021
Marseille đang vươn lên mạnh mẽ. Sau chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Lorient đêm thứ Bảy vừa qua, đội bóng thành phố cảng nước Pháp đã vươn lên vị trí thứ 6 ở Ligue 1. Rõ ràng, Marseille đang chuyển mình mạnh mẽ kể từ khi HLV Sampaoli về Veldrome thay thế đồng nghiệp Villas-Boas.

Marseille vừa có một chiến thắng nghẹt thở trên sân nhà trước đối thủ Lorient. Đó là một màn ngược dòng tuyệt vời của đội bóng thành phố cảng nước Pháp. Bị dẫn trước từ nửa đầu hiệp 1 bởi pha ghi bàn của tiền đạo Terem Moffi, nhưng các học trò của HLV Jorge Sampaoli đã có một hiệp 2 bùng nổ để giành chiến thắng 3-2.

Tiền vệ Dimitri Payet là người khơi nguồn cho cuộc lội ngược dòng của Marseille ở nửa đầu hiệp 2, còn hậu vệ Pol Lirola trở thành người hùng ở Velodrome bằng việc ghi cả 2 bàn thắng sau đó (bàn thắng còn lại của Lorient cũng do Moffi thực hiện). Đáng chú ý, Lirola hoàn tất cú đúp của anh ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu để giúp Marseille giành trọn vẹn 3 điểm.

Với chiến thắng ngọt ngào này, Marseille đã vươn lên vị trí thứ 6 ở Ligue 1 với 52 điểm, ngang bằng với đội xếp trên Lens. Cơ hội giành vé tham dự Europa League mùa tới lại đang mở ra với đoàn quân của HLV Sampaoli. Đây có thể xem là điều kỳ diệu nếu nhìn vào những gì đội bóng thành phố cảng nước Pháp đã thể hiện trước khi ông Sampaoli được bổ nhiệm thay thế đồng nghiệp Andre Villas-Boas.

Thầy trò HLV Sampaoli ăn mừng sau một trận thắng tại Ligue 1

Trước khi Sampaoli đến Velodrome, Marseille đang lặn ngụp ở vị trí thứ 9 tại Ligue 1. Đội bóng thành phố cảng nước Pháp khi đó đang chìm trong khủng hoảng. Nhưng chỉ sau 6 trận sau khi về cầm quân, Sampaoli đã biến Marseille thành một đội bóng hoàn toàn khác. Cỗ máy do chiến lược gia người Argentina đang vận hành càng lúc càng trở nên trơn tru hơn.

Sampaoli đã dẫn dắt Marseille tổng cộng 6 trận từ khi ông về Velodrome tiếp quản băng ghế chỉ đạo. Trong đó, đội bóng thành phố cảng nước Pháp chỉ để thua 1 trận trước chủ nhà Nice, còn lại, họ hòa 1 và thắng 4 trận. Điều đáng nói là Sampaoli đã thổi được vào đội hình của Marseille một luồng gió mới. Đội bóng chủ sân Velodrome bây giờ thi đấu đường nét hơn, đặc biệt chơi tấn công hiệu quả hơn hẳn.

Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng của đội nhà trước Lorient, HLV Sampaoli cho biết, ông chưa hoàn toàn hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện. Nhưng có một điều mà chiến lược gia người Argentina rất đỗi tự hào. Đó là tinh thần thi đấu của các học trò. Từ một đội bóng có tư tưởng rã đám, Marseille bây giờ là một tập thể không chịu khuất phục. Họ luôn chiến đầu tới tận những phút giây cuối cùng ở mỗi trận đấu và đó là lý do đội bóng của ông Sampaoli đã đánh bại Lorient ở trận đấu đêm thứ Bảy vừa qua với pha ghi bàn ở những phút bù giờ của hậu vệ Lirola.

Sinh thời, huyền thoại bóng đá Diego Maradona từng chê Sampaoli không đủ “trình” để dẫn dắt ĐT Argentina. Nhưng không thể phủ nhận một thực tế rằng, chiến lược gia 61 tuổi này từng thành công với rất nhiều đội bóng, điển hình là Sevilla hay ĐT Chile. Thế nên, Marseille hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ đổi vận sau khi thay tướng, đặc biệt với thành tích đáng nể mà ông Sampaoli đã làm được ở Velodrome chỉ sau 6 trận cầm quân.

Sampaoli cần phải “vá” lại hàng thủ Marseille
Dù Marseille có nhiều tiến bộ dưới thời của Sampaoli, nhưng điểm yếu cố hữu ở hàng thủ của đội bóng thành phố cảng nước Pháp vẫn chưa được khắc phục. Trong 6 trận HLV người Argentina dẫn dắt, có tới 4 trận Marseille không giữ sạch được lưới nhà, trong đó có 2 trận họ bị đối phương làm tung lưới 3 lần.

34 - Với 3 bàn thua trước Marseille ở vòng này, Lorient trở thành đội chơi phòng ngự trong hiệp 2 tệ nhất ở Ligue 1 ở mùa giải 2020/21. Đến nay, họ đã phải nhận tổng cộng 34 bàn thua sau giờ nghỉ giữa hiệp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x