Giroud cũng nói về việc trở lại Ligue 1 trong màu áo Lille và làm sao để duy trì phong độ ở tuổi gần 40. Anh cũng không quên hồi tưởng lại hành trình từ giải Hạng Nhì Pháp tới ĐT Pháp với đỉnh cao ở World Cup 2018.
“Khi HLV thể lực Lille gợi ý tôi rút ngắn buổi tập vì mệt mỏi, nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã nói không. Không đời nào. Tôi sẽ làm như những cầu thủ khác”, Giroud nhấn mạnh với niềm đam mê giúp anh chống chọi với thời gian…
- L’Equipe: Chào Olivier, anh có hối tiếc gì về một năm trải nghiệm ở Mỹ cùng Los Angeles FC không?
- Olivier Giroud: Tôi không hoàn toàn hài lòng trên sân cỏ; chúng tôi khi ấy đang trong giai đoạn chuyển giao, và tôi không thể thể hiện bản thân theo cách mình muốn. Nhưng không có gì hối tiếc cả, vì đó là trải nghiệm mà tôi muốn có. Tôi đã ghi bàn trong trận chung kết, giành chức vô địch US Open, chơi ở FIFA Club World Cup và có màn tái ngộ với Chelsea (CLB anh từng gắn bó từ năm 2018-2021)... vẫn còn đó những khoảnh khắc tuyệt vời. Đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời và chất lượng cuộc sống, khi được chứng kiến miền Tây nước Mỹ, California, cho các con tôi, cho vợ tôi. Nếu phải làm lại tất cả, tôi vẫn sẽ làm. Nhưng tôi rất vui khi được trở về nhà.
- Lần trở lại Pháp này không hẳn là đ&atil