PSG - Luis Enrique đặc biệt thế nào?

DI ĐAN
16:48 ngày 25-10-2023
Sau 11 trận chính thức dẫn dắt PSG, Luis Enrique đã để lại dấu ấn rất rõ ràng trong lối chơi của đội bóng thủ đô Paris. Dưới đây là 5 con số đáng chú ý cho thấy phong cách nổi bật của nhà cầm quân người Tây Ban Nha kể từ khi hạ cánh xuống Parc des Princes.

71%: Kiểm soát bóng

Kiểm soát bóng là một trong những đặc điểm nổi bật trong phong cách của Luis Enrique. Nà cầm quân người Tây Ban Nha luôn muốn đội nhà có bóng với tỷ lệ cực cao, ngay cả khi điều này dẫn đến việc “sở hữu bóng chẳng để làm gì”?

Đúng và không đúng. Lucho không chỉ đơn giản muốn PSG thể hiện điều đó bằng các đòn tấn công được lên kịch bản sẵn, mà còn mong muốn kết hợp giữa lối chơi kiểm soát bóng và chuyển trạng thái. Hơn nữa, ông cũng tin rằng có càng nhiều bóng càng tốt là cách tốt nhất để đảm bảo khâu “kiểm soát” thế trận và giúp đội nhà ít gặp nguy hiểm nhất có thể.

Với tỷ lệ cầm bóng trung bình 71% trên mọi đấu trường, nhiều hơn gần 11% so với mùa giải trước (60,1%), thì đây là sự thay đổi đang thể hiện rõ sau hai kỷ nguyên Mauricio Pochettino và Christophe Galtier, nơi PSG thường xuyên chấp nhận chịu nhường thế trận, kể cả trước những đối thủ yếu.

PSG của Lucho thích bóp nghẹt đối phương ở mỗi trận đấu

18,2: áp lực chiến thắng mỗi trận

Đây là một điểm nhấn nổi bật khác của triết lý bóng đá từ Enrique. Cựu HLV Barca yêu cầu các học trò phải phản ứng ngay lập tức khi để mất bóng. Kết hợp với việc đội hình đẩy lên khá cao, điều này dẫn đến khả năng phản công quyết liệt.

Những phút chính thức đầu tiên của mùa giải, vào tháng 8 trước Lorient, đã tạo nên một không khí ngoạn mục: giới mộ điệu chưa bao giờ chứng kiến ​​PSG bóp nghẹt một đối thủ như thế. Tỷ số cuối cùng là 0-0 và nó chưa phản ánh được sức ép mà PSG dồn lên Lorient.

Kể từ đó, PSG kiểm soát bóng bớt “điên cuồng” và có hệ thống hơn. Nhưng xu hướng rất rõ ràng: họ thực hiện trung bình 18,2 áp lực chiến thắng mỗi trận, so với 13,7 ở mùa giải trước. Và PSG thường bắt đầu các hành động tấn công trung bình cao hơn 4 mét so với mùa giải trước (cách khung thành 46,2 m so với 42,9 m).

-1,42: chênh lệch bàn thắng dự kiến

Sau hơn 2 tháng thi đấu, PSG có mức chênh lệch âm (-)1,42 giữa số bàn thắng họ ghi được và “xG” (số bàn thắng kỳ vọng). Điều này lần đầu tiên nhắc nhở chúng ta rằng PSG đã gặp nhiều khó khăn thế nào khi mất đi những cầu thủ cực kỳ khéo léo trong những pha bóng quyết định cuối cùng. Neymar và Lionel Messi - hai trong số ba cầu thủ ghi bàn tốt nhất mùa trước hoặc những người mang đến sự sáng tạo hiếm có - Marco Verratti, đều đã ra đi. Con số thống kê này cũng xác nhận đội hình 2023/24 hiện kém hiệu quả hơn đáng kể so với mùa trước. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ các tiền đạo của PSG gặp khó khăn thế nào trong khâu ghi bàn: 2 bàn cho Ramos, Kolo Muani và Asensio, 0 bàn cho Dembele và Barcola. Tất nhiên, Kylian Mbappe (9 bàn) là một ngoại lệ.

6.885: số đường chuyền

Đây là chỉ báo rất cụ thể về sự tiến bộ của PSG trong khả năng cầm bóng. Và kể từ đầu mùa tại Ligue 1, PSG của Luis Enrique đã thực hiện 6.885 đường chuyền. Để so sánh, đội thứ hai trong BXH này ở giải VĐQG Pháp là Lille chỉ có 5.006 đường chuyền, đội thứ 3 là Rennes chỉ có 4.947 đường chuyền.

Điều thú vị là, ngoài số lượng đáng kể này, thường dẫn đến kết quả là kỷ lục về số lần chạm bóng của các cầu thủ PSG. Như Marquinhos chẳng hạn. Với 163 lần trước Strasbourg, anh trở thành cầu thủ chạm bóng kỷ lục trong 1 trận đấu tại Ligue 1.

Mùa trước, PSG thực hiện trung bình 651 đường chuyền mỗi trận so với 749 đường chuyền hiện tại. Nếu xét ở 5 giải hàng đầu, chỉ Man City mới có tỷ lệ kiểm soát cao hơn nhà ĐKVĐ Pháp, với 71,8%. Còn ở Champions League, The Citizens đã thực hiện 1.500 đường chuyền trong hai trận. PSG đứng thứ hai với 1.354 đường chuyền, cao hơn Real Madrid (1.324), Barcelona (1.295) hay Arsenal (1.287).

0,93: số bàn thua dự kiến

PSG hiện tại tỏ ra phòng ngự chắc chắn hơn mùa giải trước. Mới để thua 7 bàn ở Ligue 1 (hàng thủ xuất sắc thứ 2 sau Nice, với 4 bàn), đội bóng của Lucho rõ ràng chịu ít áp lực hơn và để thủng lưới ít hơn năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ số xG bàn thua (bàn thua dự kiến trung bình mỗi trận) thấp hơn kết quả năm ngoái (0,93 so với 1,23). Một kết quả đặc biệt được thu về từ sự cân bằng lối chơi tốt hơn với việc bố trí thường xuyên một tiền vệ rất “chăm chỉ dọn dẹp” - Vitinha, Manuel Ugarte, Zaire-Emery. Kèm theo đó là việc chiêu mộ những cầu thủ tấn công thích lui về hỗ trợ phòng ngự cũng giúp PSG để thua ít hơn.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x