Sergio Ramos sẽ đeo băng thủ quân PSG?

Minh Huy
06:38 ngày 20-07-2021
Nhiều khả năng là Marquinhos sẽ phải nhường chiếc băng đội trưởng cho tân binh người Tây Ban Nha. Từ khi Thiago Silva ra đi, Marquinhos được kế thừa vai thủ quân nhưng trung vệ người Brazil chưa thực sự tạo được sức hút và ảnh hưởng lớn. Trái lại, Sergio Ramos là mẫu thủ quân lý tưởng, một thủ lĩnh từ trong máu.
Sergio Ramos sẽ đeo băng thủ quân PSG?

Theo giới chuyên môn, sự có mặt của tân binh Sergio Ramos sẽ lập lại trật tự trong phòng thay đồ của PSG. Bình luận viên Olivier Bossard, người phụ trách chuyên mục L’Equipe của tạp chí France Football tin tưởng rằng, cựu thủ quân Real có thể sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích và quý báu cho đối tác mới trên hàng thủ của anh và cũng là đội trưởng hiện tại của đội chủ sân Parc des Princes, Marquinhos. “Tôi nghĩ Ramos sẽ mang đến rất nhiều điều còn thiếu trong phòng thay đồ của PSG thời gian tới. Ngay cả khi thi đấu ấn tượng nhất, PSG vẫn thường xuyên để lộ điểm yếu cố hữu: thiếu bản lĩnh vào thời khắc quyết định tại Champions League”, Bossard bình luận.

Nhà báo nổi tiếng này nhấn mạnh rằng, Marquinhos là một cầu thủ rất tuyệt vời nhưng chưa phải là một đội trưởng đích thực mà PSG cần. Trung vệ người Brazil thi đấu xuất sắc, chuyên môn rất giỏi nhưng không thuộc tuýp người có nhiều sức hút và tầm ảnh hưởng lớn, người có thể mang lại điều gì đó cho đồng đội vào những giây phút khó khăn nhất, như Ramos có thể làm được. Bên cạnh đó, Ramos cũng sẽ mang đến sự chuyên nghiệp chưa từng có trong phòng thay đồ của đội bóng Thủ đô nước Pháp. Ramos vốn nổi tiếng là một người rất chăm chỉ tập luyện, kéo dài các buổi tập, đến sân tập từ sáng sớm và ở lại rất muộn. Những điều này cũng sẽ thu hút sự chú ý của các đồng đội của Ramos và họ muốn thực hiện theo trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha.

Sergio Ramos rất thích đeo áo số 4 và có tư chất thủ lĩnh từ khi còn là cầu thủ trẻ

“Rồi bạn sẽ thấy, Ramos lãnh đạo đội bóng bằng cách là tấm gương sáng nhất cho các đồng đội mà không có bất cứ cầu thủ nào của PSG trước đây đủ khả năng làm. Ramos thực sự là một người rất tham vọng, luôn khát khao cống hiến và chuyên nghiệp bậc nhất. Ramos sẽ mang lại uy lực, tiếng nói cho PSG khi bước ra Champions League. Tôi rất chờ mong Ligue 1 2021/22 khai cuộc để xem Ramos thể hiện bản lĩnh, vai trò của mình tại PSG ra sao”, Bossard chia sẻ thêm. Ngoài ra, chơi cạnh Ramos cũng sẽ giúp Presnel Kimpembe học hỏi được nhiều và hoàn thiện bản thân.

Tuy tiến bộ vài mùa gần đây, nhưng Kimpembe vẫn không khiến người yêu mến PSG yên tâm hoàn toàn, nhất là ở Champions League. Trung vệ 25 tuổi người Pháp đôi khi vẫn mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn khiến PSG phải trả giá đắt. Do Thiago Silva đã ra đi, Kimpembe nghiễm nhiên chiếm suất đá chính ở khu vực trung vệ bên cạnh Marquinhos mà không phải chịu sự cạnh tranh nào. Điều đó khiến Kimpembe rơi vào trạng thái “bằng lòng với những gì hiện có” mà chưa thực sự nỗ lực, phấn đấu hết mình. Thông thường tại các đội bóng lớn châu Âu luôn có hai cầu thủ đẳng cấp ở mọi vị trí trên sân để cạnh tranh lành mạnh, cùng nhau phái triển. Có nhiều tên tuổi lớn vẫn phải ngồi dự bị ở các đội bóng lớn. 

“Cạnh tranh là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của mỗi đội bóng. Với Kimpembe lúc này, sự cạnh tranh giúp cậu ấy phải chuyển mình, phải chứng minh rằng vị trí của mình là bất khả xâm phạm. Hơn nữa, Ramos sẽ có thể trở thành cố vấn của cầu thủ trẻ người Pháp và đưa cho cậu ấy những lời khuyên rất bổ ích”, Raymond Domenech, cựu HLV trưởng ĐT Pháp, nhấn mạnh.

Tài năng 16 tuổi chơi cạnh Ramos?
Ramos có thể không chỉ là mắt xích mới duy nhất ở hàng thủ PSG mùa này. Bởi theo Le Parisien, HLV Pochettino đang tính đôn El Chadaille Bitshiabu lên đội 1 mùa tới. Trung vệ tài năng trẻ này gây ấn tượng đặc biệt ở chiều cao 1m96 dù mới chỉ 16 tuổi và đang thi đấu khá hay ở những trận giao hữu tiền mùa giải vừa qua. Poche muốn Bitshiabu tích lũy kinh nghiệm trận mạc tối đa khi chơi cạnh Presnel Kimpembe, Marquinhos và nhất là Ramos. PSG mùa tới có thể đá 3 trung vệ.

“Tôi khá mê tín và yêu số 4 này bởi từ khi bắt đầu sự nghiệp đến lúc chia tay Real. Trong cả sự nghiệp tại ĐTQG lẫn CLB, tôi đều khoác áo số 4. Nó giống như cuộc đời tôi vậy. Số 4 mang lại nhiều may mắn và thành công cho tôi”, Sergio Ramos (PSG)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ramos: 'Messi động viên tôi tới PSG' Ramos: 'Messi động viên tôi tới PSG'

    Trung vệ Sergio Ramos thừa nhận có mối quan hệ khăng khít với Lionel Messi, đồng thời thừa nhận siêu sao người Argentina đã khích lệ anh tới PSG.

  • Ramos cứ tưởng mình vẫn đang ở Real và đi tìm băng đội trưởng Ramos cứ tưởng mình vẫn đang ở Real và đi tìm băng đội trưởng

    Trung vệ Sergio Ramos có vẻ như vẫn cần thời gian để thích nghi với cuộc sống tại PSG. Trong đoạn video mới nhất, Ramos dường như vẫn tưởng mình đang ở Real và đi tìm băng đội trưởng.

  • Tương lai của Houssem Aouar tại Lyon: Từ 'Zidane mới' đến hàng… ế Tương lai của Houssem Aouar tại Lyon: Từ 'Zidane mới' đến hàng… ế

    Houssem Aouar đã suy giảm tầm ảnh hưởng tại Lyon từ nhiều tháng nay. Mãnh sư sẵn sàng bán tiền vệ 23 tuổi này. Dù là một tên tuổi hấp dẫn tại châu Âu, nhưng thực tế chưa CLB nào hỏi mua Aouar. Thậm chí Lyon đã giảm giá Aouar nhưng vẫn chưa có lời đề nghị nào. Aouar đi không xong mà ở lại cũng khó.

  • Jose Fonte gia hạn 1 năm với Lille Jose Fonte gia hạn 1 năm với Lille

    Đó là phần thưởng xứng đáng cho thủ quân của nhà ĐKVĐ Ligue 1. Ở tuổi 37, Jose Fonte vẫn giữ được phong độ ổn định, có tầm ảnh hưởng lớn tới các đồng đội. Khả năng lãnh đạo và bề dày kinh nghiệm của trung vệ người Bồ Đào Nha này rất quan trọng với Lille khi bước ra Champions League mùa tới.

  • PSG méo mặt vì Hakimi dương tính với Covid-19 PSG méo mặt vì Hakimi dương tính với Covid-19

    Chỉ hơn 1 tuần kể từ lúc chính thức gia nhập PSG, Achraf Hakimi lại phải rời xa vòng tay của các đồng đội để tự cách ly vì cho kết quả kiểm tra dương tính với Covid-19.

  • Donnarumma vs Navas: Ai là số 1? Donnarumma vs Navas: Ai là số 1?

    2 thủ môn cạnh tranh nhau, cẩn thận hệ lụy tiêu cực. Việc PSG mùa tới có 2 thủ môn hàng đầu gồm Gianluigi Donnarumma và Keylor Navas là điều đáng mừng, nhưng đừng quên những bài học từ chính họ và những đội bóng khác.

  • Mượn Saliba từ Arsenal, Marseille đón tân binh thứ 8 Mượn Saliba từ Arsenal, Marseille đón tân binh thứ 8

    Marseille khuấy động TTCN Ligue 1 với 8 tân binh ồ ạt đổ bộ xuống Velodrome trong đó mới nhất là William Saliba. Hậu vệ trẻ người Pháp đến từ Arsenal theo dạng cho mượn một mùa không kèm theo điều khoản mua đứt.

  • Giới thiệu PSG mùa 2021/22: Bại binh phục hận bằng siêu dự án Giới thiệu PSG mùa 2021/22: Bại binh phục hận bằng siêu dự án

    Sau một mùa giải thất bại khi để mất cả chức vô địch Ligue 1 lẫn Champions League, PSG đã đầu tư cực kỳ mạnh tay để tăng cường lực lượng. Đội bóng thành Paris đang rất khát khao phục hận với siêu dự án của mình.

  • Các CLB Pháp nợ hơn 1 tỷ euro Các CLB Pháp nợ hơn 1 tỷ euro

    Chủ tịch Ủy ban điều hành và kiểm tra quốc gia (DNCG), Jean-Marc Mickeler, tiết lộ tình hình bi đát của các CLB Pháp, với khoản nợ lên đến hơn 1 tỷ euro. Thảm họa đang chờ đón các CLB Pháp nếu mọi chuyện không cải thiện, phá sản là điều tất yếu.

  • Achraf Hakimi, sự bổ sung đáng giá của PSG Achraf Hakimi, sự bổ sung đáng giá của PSG

    Dưới triều đại Qatar, vị trí hậu vệ phải luôn là một trong những điểm yếu cố hữu của PSG. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Achraf Hakimi, giới mộ điệu Paris tin rằng “gió sẽ đổi chiều” bên hành lang phải của đội nhà trong mùa giải mới.

  • Sergio Ramos: 'Tôi đến với PSG không phải để khoe chiến tích' Sergio Ramos: 'Tôi đến với PSG không phải để khoe chiến tích'

    Tân binh Sergio Ramos của PSG vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên báo Le Parisien. Ở đó, trung vệ 35 tuổi người Tây Ban Nha có nhiều chia sẻ thú vị. Trong đó, anh đặc biệt nhấn mạnh đến tham vọng của mình ở mùa tới cùng đội bóng chủ sân Parc des Princes.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x