Loại Real tôn Barca, canh bạc rủi ro của Tây Ban Nha

06 giờ trước
Lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha bước vào một giải đấu lớn mà không có bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào. Đây không đơn thuần là một chi tiết bên lề; nó tạo ra một cơn địa chấn và vô số hoài nghi.

HLV De la Fuente đang chơi một canh bạc lớn khi loại bỏ hoàn toàn cầu thủ Real (ảnh do AI tạo)

Trên lý thuyết, người ta có thể bào chữa rằng HLV De la Fuente chỉ đang chọn người dựa trên phong độ. Nhưng thực tế, việc ông chọn 8 cầu thủ Barca trong khi 0 cầu thủ Real Madrid đặt ra một dấu hỏi lớn về sự cân bằng, chiều sâu và tính gắn kết lâu dài của tập thể.

Trước hết phải nói rằng sự thống trị của nhóm cầu thủ Barca rõ ràng mang lại nhiều lợi ích về mặt chiến thuật. Họ hiểu nhau đến từng bước chạy ở cấp độ câu lạc bộ, giúp vận hành trơn tru hệ thống pressing và triết lý kiểm soát bóng mà De la Fuente yêu cầu. Tuy nhiên, việc "bỏ hết trứng vào một giỏ" luôn đi kèm với rủi ro cực lớn.

Khi triết lý và cả "tiền sử chấn thương" của một câu lạc bộ duy nhất chi phối cả đội tuyển quốc gia, sự tổn thương sẽ tăng lên gấp bội.

Nếu các trụ cột của Barca kiệt sức, sa sút phong độ hoặc dính chấn thương ngay trong giải đấu, Tây Ban Nha sẽ rơi vào khủng hoảng khi thiếu đi những phương án thay thế mang tư duy chơi bóng khác biệt.

Đáng lo ngại hơn cả là khía cạnh tâm lý và con người. Tại Tây Ban Nha, sự kình địch giữa các câu lạc bộ chưa bao giờ là chuyện đùa. Bằng cách đóng sập cánh cửa với Real Madrid, De la Fuente vô tình (hoặc cố ý) gửi đi một thông điệp: Những bản sắc và phong cách chơi bóng không thuộc về Camp Nou đều không được chào đón.

Trong môi trường khắc nghiệt của World Cup - giải đấu được tổ chức trên một diện tích trải dài với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Mỹ, Mexico và Canada - sự đoàn kết tuyệt đối là điều kiện tiên quyết. Lịch sử đã chứng minh, những đội tuyển mang theo làn sóng ngầm chia rẽ nội bộ thường sẽ tự sụp đổ từ bên trong khi áp lực nghẹt thở của vòng knock-out ập đến.

Quyết định cực đoan của De la Fuente cũng để lại một khoảng trống lớn về mặt nhân sự. Những cái tên bị gạt bỏ từ Real Madrid vốn sở hữu những phẩm chất mà Tây Ban Nha hiện tại đang vô cùng thèm khát, từ kinh nghiệm, bản lĩnh, thói quen vô địch tới sự đa dạng về mặt lối chơi và chiến thuật.

Ở một giải đấu có tới 48 đội tham dự, nơi mà sự bất ngờ và bài toán thể lực được đẩy lên mức tối đa, băng ghế dự bị của Tây Ban Nha bỗng trở nên mỏng manh và thiếu đột biến một cách đáng ngại, đặc biệt là khi La Roja đến Bắc Mỹ trên tư cách một kẻ đi săn cúp vàng.

De la Fuente có quyền tin tưởng vào những lựa chọn của mình. Nhưng khi lựa chọn đó phá vỡ một tiền lệ lịch sử và quay lưng với cả một đế chế bóng đá như Real Madrid, nó không còn là một quyết định dũng cảm nữa. Đó là một sự bảo thủ đầy rủi ro.

Từ khía cạnh bóng đá, De la Fuente có lý do để không cần phải tiếc nuối khi gạt bỏ những Carvajal, Huijsen, Carreras… Nhưng bóng đá đôi khi không chỉ có… bóng đá. Nó còn là một cuộc chơi chính trị phức tạp. Từ góc độ này, rõ ràng là De la Fuente đang chơi một canh bạc tiềm ẩn không ít rủi ro.

Việt Cường • 06 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận