Marco Asensio: 'Nga có hàng công rất nguy hiểm'

Việt Hà
Từ 13:16 ngày 01-07-2018
Tài năng trẻ Marco Asensio đánh giá cao sức tấn công của Nga tại World Cup năm nay. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn trên ABC, cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid nói về hành trình vòng bảng của ĐT Tây Ban Nha.

- ABC: Chào Asensio, anh có thể nhận xét về ĐT Tây Ban Nha ở vòng bảng?
- Asensio: Đã có những thời điểm chúng tôi chơi tốt và ngược lại. Tuy nhiên chúng tôi đã luôn nỗ lực tối đa. Tinh thần đoàn kết luôn hiện hữu ở đây. Chúng tôi đang cố gắng cải thiện từng chút một.

- Thời còn nhỏ, anh có nghĩ mình sẽ dự World Cup?
- Thành thực mà nói, trước kia tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ được góp mặt tại World Cup. Rồi từng ngày, khi trưởng thành hơn trong nghề cầu thủ, tôi biết rằng mình có cơ hội. Và hôm nay, tôi muốn làm điều gì đó trên đất Nga.

- Anh là cầu thủ trẻ nhất của ĐT Tây Ban Nha. Nhưng mọi người nói anh rất già đời?
- Đúng thế. Không chỉ trong cuộc sống cá nhân. Trong bóng đá, ngay từ nhỏ tôi đã chơi bóng bên cạnh những người lớn tuổi hơn. Khi tôi 10 tuổi, tôi thường đá bóng với các anh 14 tuổi. Tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi 17 tuổi, trải nghiệm cảm giác xuống hạng cùng Mallorca. Những thời điểm khó khăn đã giúp tôi có thêm nhiều bài học. Và có lẽ nhờ vậy mà tôi có vẻ chững chạc hơn tuổi 22.

- Nhưng liệu một cầu thủ trẻ như anh có chịu áp lực khi được báo giới tung hô, được kỳ vọng là Quả bóng vàng trong tương lai, được nhiều CLB lớn quan tâm?
- Không. Tôi xem đó là một phần của bóng đá. Ban đầu tôi còn bỡ ngỡ nhưng giờ thì quen rồi. Điều quan trọng với một cầu thủ là phải đạt trạng thái thăng bằng. 


- Tại World Cup 2018, anh mới ra sân tổng cộng 27 phút, đều từ ghế dự bị. Anh cảm thấy thất vọng chứ?
- Ngồi trên ghế dự bị là điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên các trận đấu ở World Cup ngày càng căng thẳng, quyết liệt. Chúng tôi đã vào tới vòng 1/8 và bất kỳ cầu thủ nào, kể cả ngồi dự bị, cũng phải luôn ở trạng thái sẵn sàng. 

- Vậy cầu thủ dự bị và cầu thủ trên sân, ai cảm thấy căng thẳng hơn khi trận đấu diễn ra?
- Rất khó xác định điều đó. Mỗi trận đấu một hoàn cảnh khác nhau. Ngồi ngoài và thi đấu trong sân mang tới hai cảm giác khác biệt. Đôi khi chúng tôi có cùng chung cảm giác, như là sự bế tắc khi đối đầu Iran, đối thủ chơi phòng ngự co cụm trên phần sân nhà. 

- Tây Ban Nha sẽ dễ chơi hơn trước những đối thủ thích tấn công?
- Đúng vậy. Các đội bóng lớn có xu hướng dâng cao tấn công. Đá với những đội như thế, Tây Ban Nha sẽ phát huy được sở trường. Ở vòng bảng, các đối thủ của chúng tôi hầu như chỉ tập trung phòng ngự. Nhưng tôi tin rằng tới vòng 1/8, các đội sẽ chơi tấn công mạnh hơn, đó là thuận lợi cho Tây Ban Nha.

- Điển hình như Nga?
- Đừng coi thường Nga, họ là đội bóng chất lượng. Họ đã chơi 2 trận đầu rất tốt với khả năng tấn công hiệu quả. Tây Ban Nha sẽ phải cảnh giác cao độ bởi hàng công của Nga rất nguy hiểm. Các tiền đạo của họ có sức mạnh và kỹ thuật tốt. Hơn nữa họ là chủ nhà, một lợi thế rõ ràng.

Vẹt Natasha dự đoán trận Tây Ban Nha - Nga


- Có điều lạ là các cầu thủ Tây Ban Nha rất lười sút xa?
- Đúng là chúng tôi muốn phối hợp tới gần khung thành, muốn tạo ra những cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên điều đó là không hề dễ dàng trước những đối thủ chơi phòng ngự tập trung như Iran và Morocco. Còn sút xa, chúng ta không thể nhắm mắt sút từ 30 mét. Các đội bóng hiện tại bây giờ phòng ngự tuyến hai cũng rất tốt.

- HLV Lopetegui mang anh tới World Cup, và bây giờ ông ấy lại về dẫn dắt Real Madrid?
- Chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Đó là một HLV giỏi. Nhưng hãy để mọi chuyện lại phía sau. Các cầu thủ Tây Ban Nha lúc này đang tập trung toàn bộ World Cup.

- Vì chức vô địch?
- Tại sao không, tôi nghĩ bất kỳ đội bóng lớn nào cũng muốn vô địch World Cup. Chúng tôi nằm trong số đó.

- Cảm ơn anh, Asensio, vì cuộc trò chuyện thú vị này.

Nhận định & Bình luận trận Tây Ban Nha - Nga

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x