
Ra đời từ năm 2004 dưới hình thức một chương trình truyền hình võ thuật, YFU nhanh chóng phát triển thành thương hiệu quen thuộc với người hâm mộ võ thuật Trung Quốc. Sau hơn hai thập niên, giải đấu trở thành sân chơi chuyên nghiệp, thu hút các võ sĩ trong và ngoài nước.
Bên cạnh các võ sĩ chủ nhà, YFU thường xuyên tổ chức các trận đấu có sự góp mặt của những đại diện đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ, Iran và Việt Nam.
Nếu trước đây giải đấu chủ yếu quảng bá võ thuật truyền thống Trung Quốc, YFU hiện tập trung phát triển hai nội dung chính là kickboxing và MMA chuyên nghiệp. Nhiều võ sĩ hàng đầu của Trung Quốc đã trưởng thành từ sân chơi này trước khi bước ra đấu trường quốc tế.
YFU cũng được xem là một trong những bệ phóng quan trọng của MMA Trung Quốc. Nhiều võ sĩ thuộc ENBO Fight Club đã tích lũy kinh nghiệm tại đây trước khi giành suất tham dự chương trình Road to UFC hoặc ký hợp đồng với UFC. Trong số đó có Rongzhu, Sumudaerji, Taiyilake Nueraji và Yizha.
Mối quan hệ hợp tác giữa YFU và LION Championship mở ra thêm cơ hội cọ xát quốc tế cho các võ sĩ Việt Nam. Đến nay, Trần Việt Anh và nhà vô địch hạng 60 kg Trần Ngọc Lượng là hai đại diện Việt Nam từng thi đấu tại hệ thống YFU.
Tại LION Championship 33 diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) vào ngày 11/7 tới, sự hợp tác giữa hai giải đấu tiếp tục được thể hiện qua màn đối đầu giữa Trần Việt Anh & Hà Thế Anh với hai võ sĩ giàu kinh nghiệm của YFU là Ping Zhengwen & Qiansaluoluo ở thể thức MMA Duo.
Bên cạnh đó là các trận MMA Pro, gồm Nguyễn Văn Lâm vs Thẩm Trung Hào (Shen Zhong Hao) ở hạng 65kg, Nguyễn Hữu Hân vs Thẩm Long (Shen Long) ở hạng 65kg; Nguyễn Hoàng Thạch vs Cao Long Kiệt (Gao Long Jie) ở hạng 56kg, Nguyễn Thành Thoan vs Sa Mã Dĩ Cách (Shama Yige) ở hạng 56kg.























-ngay-30-6-202.jpg)


