Bóng đá Italia và Anh sa sút sau Euro 2020: Nhà dột từ nóc

Thanh Thủy
15:35 ngày 23-09-2022
Sau trận chung kết EURO 2020, Italia và Anh rủ nhau lao dốc không phanh với cùng một lý do: thiếu hụt nhân sự chất lượng trên hàng công. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó lại là sự thật. Italia và Anh đang rơi vào tình cảnh “nhà dột từ nóc”, theo đúng nghĩa đen của nó.
Bóng đá Italia và Anh sa sút sau Euro 2020: Nhà dột từ nóc

Italia đãi cát tìm vàng

Italia vẫn chưa thể vượt qua cú sốc không thể giành vé dự World Cup 2022. Sau khi lên đỉnh châu Âu bằng lối chơi tấn công phóng khoáng tại EURO 2020, Italia bất ngờ mất phương hướng vì các tiền đạo thay nhau tịt ngòi.

Sự sa sút của Italia khiến tất cả ngỡ ngàng. Dưới thời Roberto Mancini, Azzurri lập kỷ lục bất bại 37 trận liên tiếp với hàng công sắc bén. Họ thường xuyên ghi 3-4 bàn mỗi trận và thậm chí có trận hủy diệt đối thủ với 9 bàn thắng. Chính phong độ đó giúp Italia sở hữu số bàn thắng trung bình đáng nể trong 4 năm qua (2,07 bàn/trận). Tuy nhiên, đội bóng siêu tấn công đó không còn nữa.

Chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của Italia thất bại chủ yếu vì họ thiếu “cattiveria” - nghĩa đen là “sự xấu xa” - trước khung thành đối thủ. Nói cách khác, các chân sút của Italia thiếu sự lạnh lùng và cáo già cần thiết, những điều tưởng như là đương nhiên phải có từ các ngôi sao tả xung hữu đột tại Serie A. 

Vấn đề của Italia rất rõ ràng. Họ không thua vì bế tắc, mà vì phung phí quá nhiều cơ hội. Sự phung phí này kéo dài, khiến người Italia không thể nghĩ đó đơn giản là sự may rủi. Thay vào đó, họ hiểu rằng Italia đang thiếu tiền đạo đẳng cấp hơn bao giờ hết. 

Tại EURO 2020, Italia đã lên ngôi với Ciro Immobile, một tiền đạo “tịt ngòi” toàn bộ các trận đấu knock-out. Đó là một phần may mắn của Azzurri, và khi họ lập tức trả giá đắt khi không còn sự may mắn đó song hành.

Điều đáng buồn ở chỗ, Ciro Immobile vốn là tiền đạo số 1 Serie A trong những năm qua. Kể từ khi gia nhập Lazio vào năm 2016, tiền đạo này ghi tổng cộng 155 bàn thắng chỉ sau 215 trận ở giải đấu cao nhất Italia, qua đó giành 4 danh hiệu Vua phá lưới. Mùa trước, Ciro Immobile tiếp tục ghi bàn đều đặn cho Lazio. Tuy nhiên, anh như một con người khác khi khoác lên mình chiếc áo của Azzurri.

Không ai có thể ngờ Vua phá lưới Serie A lại ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022. Và sau 2 bàn thắng ở vòng bảng EURO năm ngoái, Ciro Immobile đã tịt ngòi ở đấu trường quốc tế đến tận bây giờ.

Vua phá lưới còn vậy, Italia đương nhiên không thể hy vọng vào các chân sút khác. Những cái tên như Andrea Belotti, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori… đều không đủ tài năng hoặc kinh nghiệm để trở thành chủ công. Sự kém cỏi của các tiền đạo Italia hiện tại thể hiện rõ qua việc Mancini phải xem xét gọi lại Mario Balotelli. 

Hàng công tệ hại khiến ĐT Anh đối diện nguy cơ tụt hạng tại UEFA Nations League

Phụ thuộc, bệnh của người Anh

So với Italia, Anh khá khẩm hơn khi sở hữu tiền đạo đẳng cấp thế giới Harry Kane. Tuy nhiên, Gareth Southgate cũng đau đầu không kém gì Mancini, bởi lẽ ông không còn chân sút nào khác ngoài Kane. Nếu ngôi sao của Tottenham chấn thương hoặc xuống phong độ, hoặc bị đối thủ phong tỏa, Southgate hoàn toàn không có phương án dự phòng để phá vỡ bế tắc.

Trong 4 trận đã đấu ở bảng A3 Nations League mùa này, Anh ghi được đúng 1 bàn. Tam sư tịt ngòi trong cả 2 trận đấu với Hungary và toàn thua. Họ cũng không thể xuyên thủng mành lưới của Italia và chấp nhận tỷ số hòa 0-0 ngay tại Wembley, cho dù đối thủ đang khủng hoảng toàn diện. Bàn thắng duy nhất mà đội tuyển Anh đã có đến từ quả đá phạt đền của… Harry Kane trong trận hòa 1-1 với Đức. Nó có nghĩa Tam sư chưa có bàn nào từ các tình huống phối hợp “bóng sống”, một điều không thể chấp nhận với hàng công toàn ngôi sao lừng danh của họ.

Với tình hình hiện tại, Anh cũng rất dễ đi vào vết xe đổ của Italia khi Harry Kane “có tuổi”. Hiện tại, họ chưa tìm được chân sút tiềm năng nào đủ sức thay thế kỷ lục gia này trong tương lai gần. Tiền đạo được Gareth Southgate trọng dụng nhiều nhất sau Harry Kane là Tammy Abraham. Dù vậy, Abraham vốn là cầu thủ không thể trụ lại Chelsea và phải bật bãi sang Roma - đội nằm ngoài Top 4 Serie A. Ngoài chuyên môn, chân sút 24 tuổi này còn thiếu cả bản lĩnh để trở thành trụ cột của một đội bóng lớn.

Tương tự như vậy, người Anh không thể chờ đợi vào Ivan Toney, luồng gió mới trong lần tập trung này. Toney đã 26 tuổi và là mẫu tiền đạo cổ điển của người Anh với phong cách chơi bóng dựa nhiều vào sức mạnh. Để duy trì đẳng cấp của đội bóng vào đến bán kết World Cup và chung kết EURO, Tam sư rõ ràng không thể đặt niềm tin vào những Abraham hay Toney.

Ciro Immobile muốn nghỉ nhưng không có… người thay thế

Nghịch lý của hàng tiền đạo Italia thể hiện rõ ràng qua việc Ciro Immobile (ảnh) sẵn sàng từ giã đội tuyển, nhưng anh chưa được phép làm điều đó vì không có người thay thế. Tiền đạo 32 tuổi này đã phải chịu rất nhiều chỉ trích sau trận thua Bắc Macedonia và muốn dừng lại. Tuy nhiên, Roberto Mancini thuyết phục anh tiếp tục. Lý do đáng buồn thay, Italia không có chân sút nào tốt hơn Immobile, người vốn chỉ ghi được 15 bàn sau 55 trận khoác áo Azzurri.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x