ĐT Pháp thua Đan Mạch: Lỗi thuộc về Deschamps

MINH HUY
10:34 ngày 27-09-2022
Thất bại choáng váng 0-2 trên sân Đan Mạch vạch ra không ít vấn đề của ĐT Pháp. Tiêu biểu nhất là hệ thống 3-4-3 của Didier Deschamps vận hành kém hiệu quả đặc biệt trước những đối thủ có lối chơi rất kỷ luật. 

Chưa đầy 2 tháng nữa tới World Cup 2022, đáng ra Deschamps nên ưu tiên cho việc định hình một “dream team” để sẵn sàng cho cuộc bảo vệ ngai vàng thế giới. Thế nhưng, chiến lược gia 53 tuổi này lại thực hiện những thử nghiệm không cần thiết, khiến Les Bleus thua “toàn tập”, “tâm phục khẩu phục” trước Đan Mạch. Đội chủ nhà trận này thi đấu cực kỳ khoa học, kỷ luật và giữ cự ly đội hình rất tốt. Hàng thủ ba trung vệ non kinh nghiệm trận mạc và thiếu người dẫn dắt là William Saliba - Dayot Upamecano - Benoit Badiashile của ĐT Pháp đã không thể chống đỡ được những đợt lên bóng nhanh, sắc sảo của đội chủ nhà Đan Mạch.

Trước đó, trong trận đấu với Áo, vẫn hệ thống ba trung vệ nhưng Raphael Varane đá chính, thay vì Upamecano, đã chỉ huy hàng thủ đâu ra đấy với những pha ra vào hợp lý, đánh chặn hiệu quả và “mua” hết các pha không chiến của đối phương. Còn trước Đan Mạch thì sao? Les Bleus luôn lúng túng, vất vả cản phá những pha bóng xộc thẳng vào trung lộ của đội chủ nhà. Cự ly đội hình cũng không được đảm bảo khi đối phương chơi pressing, áp sát rất khó chịu. 

Các cầu thủ Pháp (áo sáng) lẫm lũi rời sân sau trận thua Đan Mạch mà lỗi chính thuộc về HLV trưởng Deschamps (ảnh nhỏ)

Ở tuyến giữa, Deschamps dùng Benjamin Pavard chơi wingback phải thay cho Jonathan Clauss khiến Gà trống Gaulois “liệt hoàn toàn” cánh phải. Rõ ràng, thể lực và phong độ không tốt khiến Pavard quá lép vế so với các cầu thủ chạy cánh của Đan Mạch. 

Trong một ngày thi đấu không hiệu quả, Ferland Mendy cũng không duy trì được tốc độ cần thiết và hầu như không tìm được tiếng nói chung với người “chồng cánh” cùng anh là Kylian Mbappe. Trong khi đó, Eduardo Camavinga cũng thi đấu kém, mất điểm nghiêm trọng và có nguy cơ không được tới World Cup 2022. 

Hàng công dễ bị bắt bài do quá trông chờ vào tốc độ và kỹ thuật của Mbappe. Dù đã tung ra những pha dứt điểm nhanh và chính xác, nhưng tiền đạo trẻ này lại không thể thắng nổi một Kasper Schmeichel quá xuất sắc trong khung thành của ĐT Đan Mạch.

Không có cả Lloris lẫn Varane và lại còn thiếu cả những trụ cột khác, việc kết thúc trận đấu với 8 cầu thủ chỉ có 8 lần khoác áo Les Bleus trở xuống đã cho thấy một đó là một tập thể còn quá thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và chưa sẵn sàng bước vào công cuộc chuyển giao. Những gì các cầu thủ thể hiện trong thất bại 0-2 tại Copenhagen sẽ làm các CĐV của đội bóng áo Lam hết sức lo lắng. Les Bleus đã bại trận vì phòng ngự kém dù có 20 phút đầu trận thi đấu tốt, và vì tuyến giữa không cầm được bóng, thậm chí mất bóng liên tục.

Theo dõi trận đấu, người ta còn vô cùng ngạc nhiên khi đội bóng áo Lam không thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ các pha đá phạt góc của Christian Eriksen bên phía Đan Mạch. Chỉ một cách đá là câu bóng vào cho một cầu thủ dứt điểm (thường xuyên là Delaney), đối phương vẫn khiến hàng thủ của Les Bleus luôn lúng túng và không có cách hóa giải được. 

Dù đợt triệu tập này thiếu vắng tới 14 cầu thủ do chấn thương, nhưng cách mà ĐT Pháp thua ĐT Đan Mạch là khó chấp nhận. HLV Deschamps và các cộng sự trong BHL sẽ phải đối mặt với rất nhiều bài toán hóc búa cần giải quyết về nhân sự, lối chơi và cả hệ thống của Les Bleus.

Les Bleus không biết ghi bàn trong hiệp 1
Pháp là một trong 6 đội bóng không ghi được bất cứ bàn thắng nào trong hiệp 1 tại các trận vòng bảng UEFA Nations League 2022/23. Những đội bóng có thành tích tệ hại như Les Bleus là ĐT Anh, Slovakia, Liechtenstein, Malta và San Marino. Trong trận đấu mới nhất, Mbappe cũng có hai cơ hội rất rõ rệt ở hiệp 1 nhưng các pha dứt điểm của anh đều không thắng được thủ thành đội trưởng Schmeichel của ĐT Đan Mạch.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

  • Nhận định bóng đá Bochum vs Hoffenheim, 01h30 ngày 27/4 01h30 ngày 27/4: Bochum vs Hoffenheim

    Nhận định bóng đá trận Bochum vs Hoffenheim diễn ra vào lúc 01h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x