ĐT Pháp vô địch UEFA Nations League 2020/21: Chân mệnh thiên tử

Di Đan
09:25 ngày 12-10-2021
Rạng sáng qua, ĐT Pháp có màn ngược dòng ngoạn mục trước Tây Ban Nha chỉ trong 14 phút để đăng quang ngôi vô địch UEFA Nations League 2020/21. Thắng lợi này thêm một lần nữa khẳng định đội bóng áo lam vẫn là chân mệnh thiên tử.
ĐT Pháp vô địch UEFA Nations League 2020/21: Chân mệnh thiên tử

Từ thất bại tại EURO 2020

Thầy trò Didier Deschamps mang tinh thần bị tổn thương nặng nề đến với vòng chung kết UEFA Nations League 2020/21. Bởi trước đó, họ vừa trải qua một kỳ EURO thất bại mà một phần do thiếu may mắn ở loạt đá luân lưu trước Thụy Sỹ. Cũng cần nhấn mạnh rằng, trước đó Pháp đã dẫn trước Thụy Sỹ tới 3-1 khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa thì khép lại. Nhưng rồi, Les Bleus để Thụy Sỹ gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối và cay đắng dừng chân ngay từ vòng 1/8 EURO 2020 sau loạt “đấu súng”. “Chúng tôi muốn vô địch Nations League để làm bàn đạp cho World Cup 2022”, HLV Deschamps nhấn mạnh trước khi vòng chung kết Nations League 2020/21 khởi tranh tại Italia.

Từ việc khá thờ ơ với giải đấu mà họ luôn xem như vô thưởng vô phạt này, Pháp quyết tâm tìm lại chính mình, tìm lại sự gắn kết, tìm lại một tập thể từng đưa họ lên ngôi vô địch World Cup hơn 3 năm trước. 

Tuy nhiên, Pháp bị dội cho một gáo nước lạnh trong cuộc thư hùng với Bỉ ở bán kết Nations League. Nếu ở World Cup 2018, Pháp đánh bại Quỷ đỏ với tỉ số 1-0, thì trên đất Italia lần này, họ bị dẫn 2-0 ngay sau hiệp 1 trận bán kết. Nhìn những cái đầu cúi thấp của Gà trống Gaulois tiến vào phòng thay đồ ở giờ nghỉ giải lao, không ai dám tin đội bóng áo lam có thể vùng lên, lật ngược thế cờ.

ĐT Pháp vô địch UEFA Nations League 2020/21

Đến cá tính mới tại Nations League

Song, Pháp là nhà ĐKVĐ World Cup. Xa hơn, họ là á quân EURO 2016. Bản lĩnh, đẳng cấp thượng thừa cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới đã giúp Les Bleus lội ngược dòng không tưởng để hạ gục Bỉ với tỷ số 3-2, qua đó hiên ngang tiến vào trận chung kết gặp đội bóng có phong độ rất cao là Tây Ban Nha, tại sân San Siro (Milan). Giống như trước Bỉ, đạo quân của Deschamps lại bị Tây Ban Nha dẫn bàn, và lép vế hoàn toàn về mặt thế trận (Pháp chỉ kiểm soát bóng 36%). Tuy nhiên, Karim Benzema cùng các đồng đội chỉ cần 14 phút để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Tây Ban Nha mở tỉ số ở phút 64 do công của Mikel Oyarzabal. Nhưng Pháp nhanh chóng lật ngược tình thế nhờ bàn thắng phi thường của Karim Benzema (66’) và pha lập công của Kylian Mbappe (80’). Chân sút hiện khoác áo Real Madrid gợi nhớ tới hình ảnh của Ronaldo “người ngoài hành tinh” ngày nào. Còn tiền đạo 22 tuổi thuộc biên chế PSG cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch. Cả hai là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc lội ngược dòng của đoàn quân áo lam tại vòng chung kết Nations League 2020/21. Cần nhấn mạnh rằng, trong năm 2021, Pháp có 7 lần bị dẫn bàn, nhưng họ không thua trận nào trong số này ở hai hiệp chính (5 thắng, 2 hòa).

ĐT Pháp của hiện tại khác tương đối nhiều so với chính họ khi lên ngôi vô địch World Cup 2018. Trên đất Nga, Les Bleus đánh bại đối thủ bằng cách làm chủ trận đấu và thường xuyên ghi bàn trước. Họ chỉ bị dẫn trước 9 phút trong cuộc thư hùng với Argentina ở vòng 1/8 (Pháp thắng chung cuộc 4-3). Tại một giải đấu lớn, việc lặp lại kịch bản kiểu này có thể khiến bạn choáng ngợp và đó không phải là chuyện tình cờ. Đúng như Benzema phát biểu sau trận đấu rằng, anh nhìn thấy trong đó một sức mạnh của tính cách, một cá tính, DNA của một đội bóng không bao giờ bỏ cuộc. 

Rõ ràng, đó là cá tính mới, là bản lĩnh quật cường của một nhà vô địch. Bất kể hệ thống phòng ngự không còn chắc chắn, lối chơi vẫn khá khô cứng, nhưng đội bóng của Deschamps đã tìm lại văn hóa chiến thắng bằng đẳng cấp của dàn sao thượng hạng, tinh thần tập thể và bản lĩnh của nhà vô địch thế giới. Họ luôn ghi ít nhất 1 bàn/trận ở 16 trận gần nhất. Họ vẫn sở hữu những ngôi sao kiệt xuất như Hugo Lloris, Paul Pogba và đặc biệt là bộ đôi Benzema-Mbappe. Họ là những chiến binh quả cảm để khi Pháp bị dồn vào chân tường thì mới thực sự bứt tốc, phô diễn hết tiềm năng tấn công và sức mạnh.

Chức vô địch Nations League 2020/21 sẽ là bệ phóng để Pháp tự tin hướng đến ngai vàng World Cup 2022.

FFF đút túi 10,5 triệu euro tiền thưởng
Nhờ chiến thắng ngoạn mục của thầy trò Deschamps trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, LĐBĐ Pháp (FFF) sẽ nhận được 10,5 triệu euro tiền thưởng từ UEFA. Khoản tiền này bao gồm tiền thưởng cho nhà vô địch là 6 triệu euro; 2,25 triệu euro cho việc tham dự Nations League và 2,25 triệu euro cho các đội đứng đầu bảng đấu.

16. Pháp bất bại ở 16 trận gần nhất (chỉ tính hai hiệp chính) trên mọi đấu trường, trừ giao hữu, với thành tích 10 thắng, 6 bại. Đây là chuỗi trận bất bại dài nhất của Pháp kể từ sau giai đoạn 9/2010-6/2012 (23 trận).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ở Pháp, Pogba lại là chính mình Ở Pháp, Pogba lại là chính mình

    Benzema ghi tuyệt phẩm, còn Mbappe tiếp tục cho thấy năng lực siêu việt nhưng quả thật, Paul Pogba mới là linh hồn của ĐT Pháp. Không quá khi nói rằng, Pogba là chìa khóa đưa Pháp tới danh hiệu Nations League trong một chiến dịch mà Pháp đã chơi dưới sức.

  • La Liga hóa… ĐT Pháp La Liga hóa… ĐT Pháp

    Nói không quá nhưng rõ ràng, những cầu thủ đã và đang thi đấu tại La Liga của ĐT Pháp đã đóng góp không nhỏ vào chức vô địch UEFA Nations League 2020/21.

  • Trọng tài Taylor lại khiến Tây Ban Nha thua đau Trọng tài Taylor lại khiến Tây Ban Nha thua đau

    Với người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha, thất bại 1-2 trước Pháp ở trận chung kết UEFA Nations League một phần là do lỗi của trọng tài Anthony Taylor.

  • Điều kỳ diệu mang tên Benzema Điều kỳ diệu mang tên Benzema

    Karim Benzema đều ghi bàn mở đầu giúp Pháp ngược dòng đánh bại cả Bỉ (3-2) lẫn Tây Ban Nha (2-1) trong hành trình vô địch UEFA Nations League 2020/21. Từ chỗ gây tranh cãi, sự trở lại của Benzema đã trở thành một điều kỳ diệu cho Les Bleus.

  • Điều làm nước Pháp đặc biệt Điều làm nước Pháp đặc biệt

    Cố tổng thống Pháp Charles De Gaulle từng nói một câu nổi tiếng: “Nước Pháp được sáng tạo cho một chiến công vĩ đại hoặc một vận rủi vĩ đại, nước Pháp sẽ không còn là nước Pháp nếu không có một trong hai điều này”. Rạng sáng qua, khi giành được chức vô địch UEFA Nations League, Pháp đã đi một bước tiến dài của chiến công vĩ đại.

  • Varane xứng danh chuyên gia đá chung kết Varane xứng danh chuyên gia đá chung kết

    Trung vệ Raphael Varane đang cho thấy mình là một ông vua đá chung kết khi đã có tới 12 lần giành chiến thắng sau 13 trận chung kết mà anh tham dự.

  • De Bruyne nản với thành tích của 'Thế hệ vàng' Bỉ De Bruyne nản với thành tích của 'Thế hệ vàng' Bỉ

    Tiền vệ Kevin De Bruyne khẳng định Bỉ không thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu như Italia và Pháp mặc dù vẫn đang dẫn đầu trên BXH FIFA và có một Thế hệ vàng đáng ghen tị.

  • Karim Benzema: Ngôi sao sáng nhất của Les Bleus Karim Benzema: Ngôi sao sáng nhất của Les Bleus

    Trong ngày mà Pháp gặp vô vàn khó khăn trước Tây Ban Nha ở chung kết Nations League, Karim Benzema một lần nữa sắm vai người hùng đưa Les Bleus từ cửa tử trở về trước khi chạm tay vào chức vô địch.

  • ĐT Pháp, chuyên gia lội ngược dòng ĐT Pháp, chuyên gia lội ngược dòng

    Thắng ngoạn mục trước Tây Ban Nha để đăng quang ngôi vô địch UEFA Nations League 2020/21, ĐT Pháp trở thành chuyên gia lội ngược dòng khi Les Bleus đã thắng 5, hòa 2 ở 7 trận đấu trong năm 2021, dù đều bị thủng lưới trước.

  • Điểm nhấn Tây Ban Nha vs Pháp: Ngả mũ trước cặp Benzema - Mbappe Điểm nhấn Tây Ban Nha 1-2 Pháp: Ngả mũ trước cặp Benzema - Mbappe

    Trận chung kết UEFA Nations League giữa Tây Ban Nha vs Pháp đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Gà trống Gaulois. Dưới đây là những điểm nhấn từ trận đấu này.

  • Enrique muốn công bằng, Deschamps chỉ ra điểm yếu của ĐT Pháp Enrique muốn công bằng, Deschamps chỉ ra điểm yếu của ĐT Pháp

    HLV của 2 đội bóng vừa đá chung kết Nations League là Didier Deschamps và Luis Enrique đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x