ĐT Tây Ban Nha: Hàng công vẫn là nỗi đau đầu của ông Enrique

Nguyên Bảo
08:13 ngày 24-09-2022
VCK World Cup 2022 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ khởi tranh ở Qatar. Nhưng đến thời điểm hiện tại, HLV Luis Enrique vẫn chưa tìm ra được công thức tối ưu cho hàng công của ĐT Tây Ban Nha. Đó là lý do khiến ông quyết định triệu tập 2 tân binh Nico Williams và Borja Iglesias trong đợt tập trung ĐTQG lần này.
ĐT Tây Ban Nha: Hàng công vẫn là nỗi đau đầu của ông Enrique

Ở VCK EURO 2020, ĐT Tây Ban Nha đã thi đấu khá ấn tượng. Họ giành quyền vào đến vòng bán kết, trước khi bị loại trong loạt đá luân lưu bởi người Italia. Đó là giải đấu mà các chân sút của đội bóng xứ sở bò tót chơi rất kém hiệu quả, đặc biệt trong 2 hiệp đấu chính thức với các cầu thủ Italia. Nếu không, họ hoàn toàn có khả năng lên ngôi vô địch, chứ không phải thầy trò HLV Roberto Mancini.

Rất trăn trở với chất lượng hàng công của đội nhà, HLV Luis Enrique đã tiến hành rất nhiều thử nghiệm trong vòng 2 năm gần đây, nhằm tìm ra những tiền đạo tốt nhất cho ĐT Tây Ban Nha. Nhưng đến nay, vấn đề nghiêm trọng này vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí, hàng tiền đạo vẫn đang là tuyến bất ổn nhất của đội bóng xứ sở bò tót trước thềm World Cup 2022.

Thống kê cho thấy, trong vòng chưa đầy 2 năm gần đây, ông Enrique đã gọi không dưới 13 tiền đạo lên ĐTQG. Mới đây nhất, trong lần triệu tập đợt này, Lucho bổ sung 2 tân binh cho hàng công. Đó là cầu thủ chạy cánh Nico Williams của CLB Bilbao và tiền đạo Borja Iglesias của Betis.

Trong trận đấu với ĐT Thụy Sỹ đêm nay, chủ nhà Tây Ban Nha chưa chắc đã ra sân với hàng công có sự hiện diện của Williams hay Iglesias. Nhưng gần như chắc chắn, ít nhất 1 trong số 2 cầu thủ này sẽ được HLV Enrique tung vào sân trong hiệp đấu thứ 2 với mục đích thử nghiệm hàng công. 

HLV Enrique vẫn chưa tìm ra được phương án tối ưu cho hàng công của ĐT Tây Ban Nha

Phải nhấn mạnh rằng, HLV Enrique xem loạt trận đấu ở UEFA Nations League lần này như là một trong những cơ hội sau cùng để chốt lại hàng công của đội nhà. Đó là lý do giải thích tại sao dù rất “kết” Ansu Fati, nhưng Lucho vẫn gạt ngôi sao trẻ của Barca sang một bên (với lý do anh ra sân thi đấu quá ít), để tạo cơ hội cho Williams và Iglesias.

ĐT Tây Ban Nha từng trải qua một giai đoạn thành công vang dội, khi liên tiếp vô địch EURO 2008 và 2012, xen giữa là chức vô địch World Cup 2010. Bên cạnh “tuyệt chiêu” tiki-taka khiến mọi đối thủ đều khiếp sợ, cặp tiền đạo sắc sảo Fernando Torres và David Villa cũng là một phần nguyên nhân giúp đội bóng xứ sở bò tót vượt qua được mọi trở ngại để bước lên đỉnh cao vinh quang.

Không hề quá lời nếu nói rằng, từ ngày Torres và Villa giải nghệ, Tây Ban Nha không còn tiền đạo nào thực sự đẳng cấp. Đó là lý do khiến họ không thể gặt hái thêm danh hiệu nào ở đấu trường quốc tế kể từ sau chức vô địch EURO 2012. Rất nhiều những chân sút được kỳ vọng sẽ lấp được khoảng trống của bộ đôi “sát thủ” nói trên như Diego Costa, Ferando Llorente, Nolito, Aritz Aduriz, Gerard Moreno..., nhưng sau đó đều thất bại.

Trong chưa đầy 2 năm qua, HLV Enrique đã thử nghiệm ít nhất 11 tiền đạo, chưa kể 2 tân binh vừa được gọi là Williams và Iglesias. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng xứ sở bò tót hiện chỉ có một vị trí gần như đã chắc chân, đó là Alvaro Morata trong vai trò “số 9”. Nhưng bản thân trung phong đang khoác áo Atletico cũng còn có nhiều vấn đề, đặc biệt là sự ổn định phong độ.

Williams (20 tuổi) và Iglesias (29 tuổi) có thể xem như là những thử nghiệm sau chót của HLV Enrique trong nỗ lực cải thiện hàng công. Đây là 2 cầu thủ đang thi đấu nổi bật ở La Liga mùa này. Williams đến nay đã in dấu giày trong 8 bàn thắng của Bilbao tính trên mọi mặt trận của mùa giải 2022/23. Trong khi Iglesias cũng đã ghi được 6 bàn thắng và có 1 đường chuyền thành bàn trong màu áo của Betis. Nếu được ra sân và thể hiện tốt ở loạt trận đấu tại UEFA Nations League 2022, họ hoàn toàn có khả năng được HLV Enrique dành suất đến Qatar tham dự VCK World Cup 2022.

Phải nhắc lại rằng, VCK World Cup 2022 sẽ chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ khởi tranh. HLV Enrique thực sự không còn nhiều thời gian để tìm ra công thức tối ưu cho hàng công của đội nhà. Williams mới 20 tuổi, còn cả một tương lai rất dài ở phía trước. Nhưng Iglesias năm nay đã 29 tuổi. Nếu không chớp được thời cơ để được cùng đội bóng xứ sở bò tót góp mặt tại Qatar, chân sút của Betis xem như hết hy vọng được tham dự một giải đấu lớn ở cấp ĐTQG.

TIỀN ĐẠO BORJA IGLESIAS: “Tôi biết mình sẽ phải cạnh tranh khốc liệt”

Trả lời phỏng vấn trong lần đầu tiên được triệu tập vào ĐTQG, tiền đạo Borja Iglesias khẳng định: “Tôi biết là mình đang bước vào một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tây Ban Nha hiện có quá nhiều tiền đạo xuất sắc, trong khi cơ hội đến Qatar tham dự VCK World Cup 2022 không phải dành cho tất cả mọi người. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x