Nations League 2022/23 - Bảng 3, League A, sân Molineux

Nhận định bóng đá Anh vs Italia, 01h45 ngày 12/6: Tam sư phục hận

BONGDAPLUS
06:41 ngày 11-06-2022
BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu thuộc vòng 3 UEFA Nations League 2022/23 giữa Anh vs Italia vào 01h45 ngày 12/6.

Đúng 1 năm trước, Anh mặc dù được chơi trên sân nhà, nhưng lại thất bại trước Italia trong trận chung kết EURO 2020. Đêm nay, Tam sư sẽ có cơ hội phục hận cho trận thua đó khi Azzurri đang trong giai đoạn tái thiết và HLV Roberto Mancini sẽ sử dụng nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm cho trận này. 

1 năm trước, trận chung kết EURO 2020 diễn ra tại Wembley giữa Anh và Italia. Tam sư khi ấy nắm mọi lợi thế trong tay, từ việc được chơi trên sân nhà, tới phong độ cao ở giải đấu và họ được kỳ vọng sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn sau hơn 50 năm, kể từ sau chức vô địch World Cup 1966. Trận chung kết, đội quân của Gareth Southgate cũng khởi đầu mỹ mãn, khi họ sớm có bàn mở tỷ số ngay từ những phút đầu tiên. Những tưởng lần này cúp bạc sẽ khó thoát khỏi tay người Anh, nhưng cuối cùng họ vẫn để Italia gỡ hòa 1-1, rồi gục ngã trước Azzurri trên chấm 11m. Một lần nữa Tam sư cho thấy họ thiếu bản lĩnh và sự già giặn trong các trận đấu lớn, khi đối đầu với đội tuyển hàng đầu thế giới như Italia. 

Đêm nay, Anh và Italia sẽ gặp lại nhau sau 1 năm, lần đối đầu đầu tiên kể từ sau chung kết EURO 2020. Và đây sẽ là thời cơ lớn để Southgate cùng các học trò phục hận. Sau 1 năm, Anh đã có những tên tuổi mới xuất hiện trong đội hình, như trường hợp của Jarrod Bowen, Reece James, Conor Gallagher… Điều này cho thấy bóng đá Anh vẫn đang trong giai đoạn hoàng kim, khi những tài năng trẻ xuất hiện đều đặn và liên tục bổ sung luồng sinh khí mới cho ĐTQG. 

Không những vậy, các cựu binh của Anh từng chinh chiến ở EURO 2020 hầu hết cũng được giữ lại. Và sau 1 năm thì họ càng được bồi đắp thêm về bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc. Tam sư hiện tại là sự kết hợp của những cầu thủ trẻ, cùng lứa đàn anh đã nhiều năm “ăn cơm” tuyển, nên dễ hiểu khi họ ngày càng lỳ lợm hơn. Màn thể hiện trước Đức đã chứng minh điều đó. Đó là trận đấu mà Anh bị đối thủ lấn lướt, để Cỗ xe tăng ghi bàn mở tỷ số, nhưng sau đó họ vẫn bình tĩnh chiến đấu, tạo ra sức ép ngược và có bàn gỡ hòa 1-1. 20 phút cuối trên đất Đức là quãng thời gian mà Anh thể hiện được tinh thần chiến thắng và đây là yếu tố rất cần thiết để họ thoát khỏi hình ảnh con sư tử không nanh vuốt trong những trận đấu lớn. “Chúng tôi đã trở lại với trận đấu theo cách tuyệt vời. Đó là thứ tinh thần mà tôi cần ở các cầu thủ”, Southgate nói sau trận gặp Đức. 

Declan Rice (áo Trắng) và đồng đội sẽ đánh bại Italia để trả mối hận thua trận chung kết EURO 2020

Dĩ nhiên, không phải là Anh không có những vấn đề. Southgate lúc này vẫn chưa biết đâu là hàng phòng ngự tốt nhất của mình. Cặp tiền vệ trung tâm cũng là dấu hỏi khi Kalvin Phillips vừa dính chấn thương. Tuy nhiên, về cơ bản Anh vẫn là tập thể mạnh và ổn định. 

Italia thì ngược lại. Không ai có thể tin nổi rằng 1 năm sau khi lên đỉnh châu Âu, Azzurri lại bước vào cuộc khủng hoảng khi không có vé dự World Cup. Italia sẽ vắng mặt trong 2 kỳ World Cup liên tiếp và đó là điều quá khó tin với thầy trò Roberto Mancini. Chính điều này khiến Mancini phải bước vào cuộc tái thiết thứ 2 ở Italia trong triều đại mình. 

Vì vậy nên từ đầu UEFA Nations League 2022/23, Mancini đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Ví dụ như trận gặp Hungary, Azzurri xuất phát với 2 tiền đạo thuộc thế hệ 2k là Gnonto và Raspadori. Trong đó, Gnonto thậm chí còn mới 18 tuổi và chưa từng thi đấu ở… Serie A. Ở hàng tiền vệ, những trụ cột như Jorginho, Marco Verratti cũng không góp mặt ở giải đấu này, nhường chỗ cho những cái tên mới như Sandro Tonali, Pellegrini. Chỉ còn mỗi Barella là được giữ lại. Đặc biệt, sự thay đổi lớn nhất còn tới ở hàng thủ. Cặp đôi trung vệ là chỗ dựa cho Azzurri ở EURO 2020 là Chiellini và Bonucci đều không góp mặt đêm nay. Chiellini vừa chính thức chia tay Italia, còn Bonucci đã rời trại tập trung của Azzurri sau khi được Mancini đồng ý cho nghỉ ngơi. 

Thế nên Italia tại Wembley đêm nay sẽ là một đội tuyển với diện mạo khác rất nhiều so với trận chung kết EURO 2020. Trước Azzurri không ở phiên bản mạnh nhất như vậy, đây sẽ là thời cơ để Tam sư phục hận. 

Anh phải vượt qua dớp 

Đã lâu rồi Anh không thể thắng Italia ở các giải đấu chính thức. Bằng chứng là lần gần nhất Tam sư đánh bại Azzurri ở giải đấu chính thức là chiến thắng 2-0 tại vòng loại World Cup 1978. Kể từ sau đó, mỗi lần đối đầu Italia thường mang lại nỗi buồn cho Anh. Ví dụ như trận chung kết EURO 2020, vòng bảng World Cup 2014 (thua 1-2) và tứ kết EURO 2012 (thua sau loạt luân lưu). Liệu đêm nay, Anh có vượt qua được cái dớp này để đánh bại Italia? 

ĐẶC BIỆT

Tài hiệp 1: Cả 5 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội đều có tối thiểu 1 lần lưới rung ở hiệp 1. 6/8 trận gần nhất của Anh cũng có ít nhất 1 bàn thắng ở hiệp 1. Trận này sẽ khó có ngoại lệ.

Thông tin đáng chú ý Anh vs Italia 

  • Anh không thắng trong 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường
  • Anh không thua ở 5 trận gần nhất thi đấu trên sân nhà tại mọi đấu trường
  • Anh ghi trung bình ghi 3 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất chơi trên sân nhà
  • Italia không thua ở 5 trận gần nhất làm khách trên mọi đấu trường
  • 2/5 trận gần nhất Italia vs Anh trên mọi đấu trường có nhiều bàn thắng
  • Anh thắng kèo châu Á ở 5/6 trận gần nhất. 
  • 4/6 trận gần nhất của Anh có tối thiểu 3 bàn thắng mỗi trận. 
  • Italia thua kèo châu Á ở 5/7 trận gần nhất. 

Thành tích gần đây Anh vs Italia 

Thông tin lực lượng Anh vs Italia 

Anh: Justin (chấn thương); Foden, Tomori, Phillips (khả năng ra sân 50/50)
Italia: Berardi, Kean, Zaccagni, Zaniolo, Pinamonti (chấn thương)

Đội hình dự kiến Anh vs Italia 



Tỷ lệ châu Á FT: 1 1/4:0
Tài xỉu: 2 1/4
Nhận định kèo

Bongdaplus dự đoán kết quả trận Anh vs Italia 

Phong độ của Anh trong 2 trận gần nhất tại Nations League 2022/23 là khá tệ khi thua 0-1 trước Hungary và hòa 1-1 trước Đức. Tinh thần và tâm lý thi đấu của Anh rõ ràng là có vấn đề. Trong khi đó, Italia đang trẻ hóa lực lượng và có khởi đầu tốt khi hòa Đức (1-1) và thắng Hungary (2-1). Thống kê chỉ ra, 3/5 trận gần nhất Italia phải làm khách trên mọi đấu trường đều nổ Tài còn 4/5 trận gần nhất của Anh tại sân nhà cũng ra kết quả tương tự. Do đó, có khả năng trận đấu sắp tới cũng sẽ nổ Tài.

Bongdaplus dự đoán Anh vs Italia: 2-1

Bạn chọn tỷ số nào?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x