
Neves có kinh nghiệm dày dạn ở Ngoại hạng Anh từ thời còn thi đấu cho Wolves. Anh từng được liên hệ chuyển đến Old Trafford vào mùa Hè 2023, nhưng cuối cùng lại chọn thi đấu tại Al Hilal ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, với giá 47 triệu bảng. Hợp đồng hiện tại của anh với Al Hilal sẽ hết hạn vào cuối mùa giải.
Neves có thể trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh với giá 20 triệu bảng. Neves sẽ là sự nâng cấp so với Casemiro và Manuel Ugarte ở vị trí tiền vệ phòng ngự với khả năng hoạt động tích cực và tốc độ thu hồi bóng nhanh chóng. Một thương vụ chuyển nhượng có thể được thực hiện nếu Neves chấp nhận giảm lương đáng kể.

Quỷ đỏ đã chấp thuận bán Garner cho Everton với giá 15 triệu bảng vào mùa hè năm 2022. Cầu thủ 24 tuổi này kể từ đó đã phát triển thành một tiền vệ phòng ngự chất lượng, và đã thi đấu xuất sắc trong mùa giải này với trung bình 3 pha tắc bóng và 5 pha tranh chấp thành công mỗi trận, cùng với 5 pha thu hồi bóng.
Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Man United đã trở thành một trụ cột không thể thiếu của đội bóng vùng Merseyside ở khu vực giữa sân, nhưng tương lai của anh tại đây vẫn chưa chắc chắn. Hợp đồng hiện tại của Garner sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6, nhưng Everton có quyền gia hạn thêm một năm. Man United đang theo dõi sát sao và có thể thực hiện một động thái chiêu mộ Garner ngay trong tháng 1 này.

Mateta đã khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League kể từ khi Oliver Glasner nắm quyền dẫn dắt Crystal Palace. Anh đã ghi được 30 bàn thắng ở Premier League trong hai mùa giải gần đây, và đã có 8 bàn thắng sau 21 lần ra sân trong mùa giải hiện tại.
Cầu thủ người Pháp được định giá 40 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, nhưng có thể được bán với giá 30 triệu bảng vào mùa đông này khi hợp đồng của anh sắp hết hạn trong vòng chưa đầy 18 tháng. Tuy nhiên, so với hai cầu thủ kể trên, MU dường như ít có khả năng theo đuổi Mateta hơn, bởi Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ ở lại sau kỳ chuyển nhượng.
















_m.jpg)







